Thực hư việc Kim Jong-un ngừng tấn công Hàn Quốc?

30/06/20, 14:00 Thế giới

Sau khi Triều Tiên phá hủy Văn phòng liên lạc Liên Triều khiến căng thẳng Hàn – Triều lập tức tăng lên mức cao nhất trong những ngày qua, động thái của Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un ngay sau đó là tạm hoãn các hoạt động quân sự chống lại Hàn Quốc làm ngoại giới không khỏi băn khoăn. Liệu có ẩn tình gì đằng sau?

Ẩn tình gì đằng sau việc lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un tạm hoãn các hoạt động quân sự chống lại Hàn Quốc? (Ảnh qua SBS)

Vào 24/6, nguồn tin trong quân đội Triều Tiên tiết lộ với Daily NK rằng, thật ra không có chỉ thị nào được đưa ra để dỡ bỏ hệ thống tác vụ, quân đội vẫn huấn luyện và làm việc trong tình trạng căng thẳng.

Theo các nguồn tin, khoảng 5 giờ chiều 21/6, Bộ Tổng tham mưu đã ban hành ‘hệ thống tác chiến số 1’ cho các lực lượng Lục – Hải – Không quân. Bao gồm quân đoàn 1, 2, 4, 5 lục quân, quân đoàn 1, 2, 4, 5 hải quân (Hạm đội biển Đông), quân đoàn 8, 10, 11, 12 (Hạm đội biển Tây)…; Trong khi lực lượng không quân và phòng không chỉ có chiến đoàn máy bay khu trục là tiến vào ‘hệ thống tác chiến số 1’.

Nguồn tin cho biết, mệnh lệnh của ông Kim là tạm hoãn các hành động quân sự chống lại Hàn Quốc, chứ không phải là hủy bỏ. Điều này có nghĩa là hành động quân sự có thể được thực hiện bất cứ lúc nào, vì vậy đối với chính phủ Bắc Triều Tiên, việc chuẩn bị quân đội tuyến đầu  là quan trọng hơn bao giờ hết.

Nguồn tin này cho rằng quân đội Triều Tiên nâng cao trạng thái chuẩn bị chiến tranh, trong tình hình gây tâm lý căng thẳng để làm phấn chấn sĩ khí, họ không thể từ bỏ biện pháp này chỉ sau 4 ngày.

Theo nguồn tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân có mục đích duy trì trạng thái chiến đấu căng thẳng chống lại kẻ thù bất cứ lúc nào, chỉ cần Tư lệnh tối cao hạ quyết tâm. Ý đồ dùng trạng thái này tiến vào giai đoạn thứ hai của huấn luyện chính trị [chiến đấu], cũng chính là huấn luyện mùa hè, bắt đầu từ tháng 7.

Các lực lượng hậu phương cũng không truyền đạt mệnh lệnh ‘hệ thống tác chiến số 1’, mà chỉ yêu cầu chuẩn bị cho khóa huấn luyện mùa hè và nhiệm vụ hàng ngày tương ứng theo ‘hệ thống tác chiến số 1’ của lực lượng tuyến đầu.

Cái bắt tay lịch sử trên ranh giới hai miền Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm, giữa Lãnh đạo Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên và Moon Jae-in, Tổng thống Hàn Quốc. (Ảnh qua VNE)

‘Hệ thống tác chiến số 1’ được đề cập ở đây đề cập đến một hệ thống tác chiến có thể được chuyển đổi bất cứ lúc nào. Triều Tiên cũng dùng ‘số 1’ để đặt tên, chủ yếu để nhấn mạnh lập trường cứng rắn của Lãnh đạo tối cao Kim Jong-un, người đứng sau hệ thống tác vụ thực chiến.

Điều này khác với ‘hệ thống thời chiến’ và ‘hệ thống chuẩn bị thời chiến’ do Tư lệnh tối cao ban hành. Đó là mức độ căng thẳng cao nhất trong các nhiệm vụ được ban hành bởi Bộ Tổng tham mưu.

Căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên gần đây ngày càng gia tăng, Bình Nhưỡng cảnh báo Hàn Quốc vì một nhóm người được lãnh đạo bởi những người đào thoát Bắc Triều Tiên đã lợi dụng khinh khí cầu ở Hàn Quốc để rải truyền đơn chống lại Kim Jong-un. 

Vào 14/6, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, và là Thứ trưởng đệ nhất của Đảng Lao động, bà Kim Yo-jong đã cảnh báo về các hành động trả đũa đối với Hàn Quốc có thể liên quan đến các vấn đề quân sự, và ngay sau đó vào ngày 16/6, văn phòng liên lạc Liên Triều ở Khu công nghiệp Kaesong đã bị nổ tung.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?