Triều Tiên khơi mào chiến tranh, động cơ phía sau của Kim Yo-jong không hề đơn giản

18/06/20, 15:26 Thế giới

Vài ngày trước, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cũng là Thứ trưởng đầu tiên của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động, bà Kim Yo-jong đã ra lệnh cắt đứt hoàn toàn các kênh liên lạc với Hàn Quốc, còn cho nổ nát Văn phòng liên lạc liên Triều, khiến bán đảo Triều Tiên bị đảo lộn hoàn toàn chỉ sau một đêm, không khí chiến tranh bao phủ.

Sau khi Kim Yo-jong ra lệnh cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc và cho nổ tành Văn phòng liên lạc liên Triều, bán đảo Triều Tiên đảo lộn hoàn toàn chỉ sau một đêm, không khí chiến tranh bao phủ. (Ảnh: Yonhap)

Có chuyên gia phân tích, sự trở mặt đột ngột của Triều Tiên có thể là một hành động có chủ ý nhằm buộc Hàn Quốc, Hoa Kỳ nhượng bộ trong các lệnh trừng phạt kinh tế, cũng là nhằm củng cố địa vị lãnh đạo của Kim Yo-jong.

Hành động nổ bom Văn phòng liên lạc liên Triều của Triều Tiên chỉ chưa đầy 3 ngày sau “thông báo bằng lời nói” của Kim Yo-jong. Theo Duyeon Kim, một chuyên gia về các vấn đề vũ khí hạt nhân và chính sách Đông Bắc Á của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG), thì việc trao đổi thông tin giữa Bắc và Nam Triều Tiên đã sớm chỉ là danh nghĩa, thế nhưng Bình Nhưỡng lại lợi dụng chuyện cắt đứt thông tin, chuyện bé xé ra to.

Ankit Panda, một biên tập viên cao cấp của tạp chí Ngoại giao Hoa Kỳ, người đã xuất bản cuốn sách nghiên cứu về Triều Tiên, cho rằng Triều Tiên có thể đã cố tình tạo ra cuộc khủng hoảng này, có lẽ còn có nhiều hành động nữa trong vài ngày tới, bao gồm cả việc tổ chức các cuộc tập trận quân sự mang tính khiêu khích, bắn đạn theo hướng lãnh thổ Hàn Quốc hoặc xé bỏ thỏa thuận quân sự đã ký giữa hai nước trong năm trước. 

Ông nói, mục đích chính của Bình Nhưỡng có thể là buộc Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tận dụng các ghế trong quốc hội để thúc đẩy kế hoạch hợp tác kinh tế giữa hai bên, nhưng không loại trừ rằng nó có liên quan đến tình hình chính trị nội bộ ở Triều Tiên, qua hành động quân sự để đề cao tính hợp pháp cầm quyền của Kim Yo-jong.

Van Jackson, một học giả quan hệ quốc tế tại Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand, người nghiên cứu chính sách phòng ngự an ninh Đông Á, đã chỉ ra rằng có thể có ba lý do khiến Triều Tiên ném bom văn phòng liên lạc liên Triều.

Thứ nhất, Triều Tiên chưa bao giờ có được sự mở trói của Mỹ đối với các biện pháp trừng phạt kinh tế do họ áp đặt, khiến Kim Jong-un khá thất vọng với Tổng thống Trump; Thứ hai, do tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã ảnh hưởng đến thương mại song phương, và Hoa Kỳ gia tăng áp lực, khiến nền kinh tế Triều Tiên thậm chí còn tồi tệ hơn; Thứ ba, có thể là Triều Tiên đang cố gắng xây dựng quyền lực thống trị cho Kim Yo-jong.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In (T) bắt tay bà Kim Yo-Jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên, trong chuyến công du Seoul đầu năm 2018. (Ảnh: YONHAP/AFP)

Andrei Lankov, chuyên gia về vấn đề Triều Tiên tại Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, nói rằng Triều Tiên đang cố gắng đẩy Hàn Quốc đến một tình huống tuyệt vọng và muốn kiềm chế Hoa Kỳ. Do đó, bằng cách tạo ra một cuộc khủng hoảng liên quan đến Hàn Quốc, nhưng lại không thể trực tiếp kéo Mỹ xuống nước, buộc chính quyền Seoul hợp tác vội vàng với các điều kiện của Kim Jong-un.

Andray Abrahamian, một nhà nghiên cứu tại Đại học George Mason, đã chỉ ra rằng Kim Yo-jong gần đây đang đóng vai trò trung tâm trong một loạt các sự kiện liên tiếp, dường như đang cố gắng thiết lập uy quyền về khả năng ngăn chặn kẻ thù của Triều Tiên.

Các binh sĩ quân đội Hàn Quốc tuần tra dọc theo hàng rào dây thép gai ở Paju, Hàn Quốc, gần biên giới với Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Quyền lực của Kim Yo-jong tăng lên nhanh chóng

AFP đưa tin, Kim Yo-jong là một trong những phụ tá đáng tin cậy nhất của Kim Jong-un, và là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất của Triều Tiên.

Vào tháng 3 năm nay, Kim Yo-jong lần đầu tiên đưa ra một tuyên bố dưới danh nghĩa của chính mình. Gần đây, Kim Yo-jong đã đứng trên tuyến đầu đại diện cho Bình Nhưỡng, lên án mạnh mẽ những người đào thoát Triều Tiên vì đã rải truyền đơn.

Mặc dù thân phận chính thức của Kim Yo-jong chỉ là Ủy viên dự bị của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, nhưng trong một tuyên bố do Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố vào cuối tuần trước, Kim Yo-jong đã mô tả quyền lực của mình là được lãnh đạo tối cao, đảng và nhà nước trao cho.

Người kế vị của Triều Tiên luôn là vấn đề nội bộ của gia đình họ Kim, Kim Yo-jong cũng là “huyết thống Baekdu”, nghĩa là hậu duệ của người kiến quốc Kim Il-sung.

Các nhà phân tích cho rằng truyền thông nhà nước Triều Tiên đã miêu tả Kim Yo-jong đại diện cho Bình Nhưỡng để bày tỏ sự phẫn nộ đối với những người đào thoát Triều Tiên, bà còn đang đi đầu trong các hành động gây chú ý hiện nay, có thể là để củng cố niềm tin của quân đội Triều Tiên và phe chủ chiến khác đối với mình.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?