Triều Tiên “đại cải tổ” quan chức cấp cao, Kim Jong-un lại “mất tích” 15 ngày

18/05/20, 10:36 Thế giới

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã công bố một báo cáo mới nhất cho thấy, Triều Tiên đang diễn ra một cuộc “đại cải tổ” quan chức cấp cao, trong đó Cục trưởng Cục tình báo Triều Tiên cùng toàn bộ Bộ Chỉ huy cận vệ cho Kim Jong-un đều đã bị thay thế. Ngoài ra, Kim Jong-un lại mất tích thêm 15 ngày nữa kể từ ngày 2/5 sau khi ông chính thức xuất hiện trên phương tiện truyền thông chính thức của Triều Tiên.

Kim Jong-un lại mất tích thêm 15 ngày nữa kể từ ngày ông chính thức xuất hiện trên phương tiện truyền thông chính thức của Triều Tiên
Kim Jong-un lại mất tích thêm 15 ngày nữa kể từ ngày ông chính thức xuất hiện trên phương tiện truyền thông chính thức của Triều Tiên. (Ảnh qua Twitter)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã công bố một báo cáo ngày 13/5 cho biết, Jang Kil-song, Giám đốc Tổng cục Trinh sát (RGB) của Tổng cục Tham mưu thuộc Cơ quan Tình báo Quân đội Triều Tiên, chịu trách nhiệm tấn công và gián điệp, đã bị thay thế. 

Hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc dẫn báo cáo “Tin tức về các nhân vật chính của Triều Tiên năm 2020”, một báo cáo hằng năm của Bộ Thống Nhất Hàn Quốc, cho biết vị trí của Jang Ji-cheong hồi tháng 12 năm ngoái đã được thay thế bởi Rim Kwang-il (phiên âm) người đã được thăng cấp thành Trung tướng hồi năm 2017. 

Đồng thời, Lin Guang-ri cũng bổ nhiệm vào Quân ủy Trung ương Đảng – bộ máy lãnh đạo cao nhất của quân đội Triều Tiên. Tuy nhiên báo cáo không đưa ra lý do của việc thay thế này.

Ngoài việc Jang Ji-cheong bị thay thế, thì Yun Jong-rin, Bộ trưởng Bộ Chỉ huy cận vệ của Kim Jong-un, cũng đã bị thay thế.

Theo nhật báo “The Korea Herald”, Eum Jeong-lin được cho là đã được thay thế bởi Kwak Chang-sik, một nhân vật tương đối mới, giữ chức chỉ huy của Lực lượng Bảo vệ Tối cao. Báo cáo này cũng không đưa ra được lý do cho sự thay thế này của chính phủ Triều Tiên.

Theo tin tức mới nhất của ​​Bộ Thống nhất Hàn Quốc, trong năm vừa qua, Triều Tiên đã trải qua một cuộc “đại cải tổ” đối với các thành viên của Bộ Chính trị Đảng Lao Động, Quân ủy Trung ương và Hội đồng Nhà nước. 11 trong số 14 ủy viên Bộ Chính trị và 9 trong số 11 ủy viên Hội đồng Nhà nước đã bị thay thế.

Kim Jong-un lại mất tích

Trong khi ngoại giới đang rất quan tâm đến cuộc “đại cải tổ” quan chức cấp cao của Triều Tiên, thì người ta cũng phát hiện ra nhà lãnh đạo Triều Tiên họ Kim lại biến mất một lần nữa.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện tại nhà máy phân bón Sunchon vào ngày 1/5.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xuất hiện tại nhà máy phân bón Sunchon vào ngày 1/5. (Ảnh: NTDTV)

Kim Jong-un đã tham dự cuộc họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động vào ngày 11/4 tại Bình Nhưỡng. Ngày 14/4, khi Triều Tiên bắn thử tên lửa, ông Kim đã không xuất hiện. Vào ngày 15/4, ông lại vắng mặt trong sự kiện lễ kỷ niệm “Ngày Mặt trời”, đây được xem là một ngày lễ rất quan trọng của Triều Tiên.

Sau đó lại có tin đồn rằng Kim Jong-un đã thực hiện một ca phẫu thuật không thành công, khiến ông bị chết não, trở thành người thực vật, và hiện tính mạng đang rất nguy kịch.

Cho đến ngày 1/5, truyền thông chính thức của Triều Tiên đưa tin Kim Jong-un đã có mặt trong buổi lễ khánh thành Nhà máy Phân bón Suncheon Phosphate ở Pyongan Nam, phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, không có cảnh quay trực tiếp nào được công bố trong bài báo. Các hình ảnh và video có mặt Kim đều được công bố vào ngày hôm sau.

Nhưng mà, sự “lộ diện” của Kim Jong-un lần này xét về thần sắc cùng phong thái lại có vẻ không giống với Kim trước đây. Có người còn tìm những bức hình cũ và mới của Kim Jong-un để so sánh, thấy rằng hai hàm răng, môi trên, khớp cắn, nốt ruồi trên mũi Kim Jong-un cùng vẻ ngoài và nụ cười so với người hiện tại đều không giống nhau. Vì vậy ngoại giới suy đoán rằng lần “lộ diện” này chính là một thế thân của Kim Jong-un thật. 

nốt ruồi trên mũi Kim Jong-un cùng vẻ ngoài và nụ cười so với người hiện tại đều không giống nhau
Nốt ruồi trên mũi Kim Jong-un cùng vẻ ngoài và nụ cười so với người hiện tại đều không giống nhau. (Ảnh qua Facebook)

Từ đó đến nay, ngoài cái tên Kim Jong-un thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt báo ra thì các phương tiện truyền thông chính thức của Triều Tiên không công bố thêm bức ảnh mới nhất nào của ông nữa.

Cơ quan tình báo Mỹ cũng không thể xác nhận ông Kim đã chết hay còn sống. Tờ Washington ngày 12/5 dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, ông Robert O’Brien nói rằng bất luận những bức ảnh được Kim Jong-un công bố gần đây là thật hay giả thì cơ quan tình báo Mỹ cũng không thể xác thực được.

O’Brien nói: “Chúng tôi gọi đó là Vương quốc bí ẩn. Rất khó để có được thông tin từ Triều Tiên. Họ không cung cấp thông tin, nhưng họ đã đăng ảnh ông Kim vẫn còn sống, chúng tôi cho rằng ông ta còn sống”.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!