Triều Tiên thời Kim Jong-un: Nhân dân mỗi ngày ăn 2 bữa hoặc thậm chí ít hơn

12/06/20, 17:32 Thế giới
South Korean Christian Yoo Dae-sung holds photos of what he says are starving North Korean children at a rally in Seoul criticising the infringement of human rights in North Korea December 9, 2009. REUTERS/Choi Bu-Seok (SOUTH KOREA CONFLICT POLITICS IMAGES OF THE DAY) - GM1E5C91K6E01

Dưới sự cai trị độc tài của gia tộc họ Kim, người dân Triều Tiên đang phải sống trong tình cảnh vô cùng khốn khổ. Đặc biệt, khi nhà lãnh đạo hiện tại của Triều Tiên ông Kim Jong-un, đang vật lộn để phát triển vũ khí hạt nhân, thêm vào đó là các lệnh trừng phạt quốc tế thì nền kinh tế Triều Tiên cũng vì thế mà càng trở nên bi thảm hơn. 

Dưới sự cai trị độc tài của gia tộc họ Kim, người dân Triều Tiên đang phải sống trong tình cảnh vô cùng khốn khổ. (Ảnh: Twitter)

Các chuyên gia của Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo vào ngày 9/6 rằng khu vực biên giới của Triều Tiên vốn là nơi thiếu lương thực và suy dinh dưỡng nghiêm trọng, nay lại phải đóng cửa biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc để ngăn chặn dịch bệnh khiến cho tình huống hiện tại càng trở nên bi thảm hơn. Ông nói: “Hiện tại, một số người ở Bắc Triều Tiên đang phải đối mặt với nạn đói”.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, ông Tomas Ojea Quintana, một nhà báo nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Triều Tiên cho biết, kể từ khi Triều Tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc, thương mại song phương giữa 2 nước giảm mạnh đến 90%, dẫn đến thu nhập của người dân khu vực biên giới sụt giảm và ảnh hưởng đến sinh kế trong nước.

Quintana tiết lộ rằng, nhiều thành phố lớn ở Triều Tiên xuất hiện người vô gia cư và giá thuốc cũng tăng vọt. Ngày càng có nhiều gia đình chỉ ăn hai bữa một ngày, hoặc thậm chí chỉ ăn ngô, hiện tại có nhiều người đang ở trong tình trạng đói kém.

Quintana kêu gọi chính quyền Kim Jong-un mở cửa viện trợ nhân đạo để giúp đỡ người dân đang trong tình cảnh khốn khổ. Hiện tại, ngoại trừ thủ đô Bình Nhưỡng, mọi hoạt động ở các khu vực khác đều bị cấm, dẫn đến tất cả các hàng viện trợ khác như vắc-xin đều bị mắc kẹt ở biên giới, gây ra tình trạng tích trữ hàng hoá nhưng lại không có người dùng.Ông cũng yêu cầu chính quyền Bình Nhưỡng nên thả tù nhân trong thời kỳ xảy ra dịch bệnh. Nếu không, những tù nhân này vừa phải lao động cực khổ, lại thiếu thốn lương thực, thêm vào đó nơi ở lại đông đúc sẽ rất dễ lây lan bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm đến tính mạng.

Điều gì xảy ra nếu viêm phổi Vũ Hán xâm nhập vào Triều Tiên?

John Linton, giám đốc Trung tâm y tế quốc tế của Đại học Yonsei, Hàn Quốc, cho biết, nếu virus viêm phổi Vũ Hán xâm nhập vào một đất nước có nhiều bất ổn và thiếu sự chăm sóc y tế như Triều Tiên, chắc chắn tỷ lệ tử vong sẽ rất lớn. Hơn nữa, tình trạng suy dinh dưỡng lại phổ biến tại các địa phương, do đó tình hình sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với ở Trung Quốc.

Theo công bố của Liên Hợp Quốc, có đến 43% người Triều Tiên bị suy dinh dưỡng, ước chừng khoảng 11 triệu dân. Đồng thời an ninh lương thực nói chung không đảm bảo, thậm chí nhiều người còn thiếu nước sạch để dùng.

Trong báo cáo về Chỉ số an ninh y tế toàn cầu năm 2019 do Đại học Johns Hopkins tại Hoa Kỳ công bố, Triều Tiên xếp thứ 195 về khả năng ngăn chặn và ứng phó nhanh với sự lây lan của dịch bệnh. Có thể nói là đứng đầu từ dưới lên, chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm cũng xếp hạng 193.

Ảnh chụp trẻ em Bắc Triều Tiên bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển do tình trạng nghèo đói kéo dài. (Ảnh: Pulse.ng)

Vào ngày 3/6, một nguồn tin từ tỉnh Pyongan Nam tiết lộ với tờ “Daily NK” rằng gần đây có đến mấy chục người tử vong. Họ đều là bệnh nhân của Bệnh viện lao phổi và bệnh viện viêm gan của thành phố Pyongsong. Mà 2 bệnh viện này đều là nơi chuyên môn chữa trị các bệnh truyền nhiễm tại địa phương.

Những bệnh nhân này đều nhập viện vì các căn bệnh trước đó, nhưng sau đó họ lại xuất hiện thêm các triệu chứng của bệnh viêm phổi Vũ Hán và đã chết trong quá trình điều trị.

Có nguồn tin cho biết hai bệnh viện này đã nhanh chóng đổ lỗi nguyên nhân tử vong là do bệnh lao hoặc bệnh viêm gan, thậm chí còn ra lệnh cho nhân viên bệnh viện giữ im lặng về tin tức của bệnh nhân đã qua đời.

Do số ca tử vong tăng đột ngột và nhanh chóng, một số bệnh nhân trong bệnh viện đã chọn cách thoát khỏi các trung tâm y tế này vì sợ lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Thông thường bệnh nhân ở các trung tâm này chỉ có thể được xuất viện khi có sự cho phép của bác sĩ.

Có nguồn tin nói với “Daily NK” rằng các bệnh nhân tập hợp thành nhóm trốn khỏi bệnh viện, họ lo lắng rằng nếu tiếp tục ở lại, họ có thể sẽ mất mạng tại nơi này. Tình trạng này đã gây chấn động đối với chính quyền địa phương và các bệnh viện cao cấp.

Báo cáo cho biết, chính quyền địa phương và bệnh viện lo ngại rằng những bệnh nhân trốn thoát này có thể gây lây lan virus trong xã hội. Vào cuối tháng 5, cơ quan an ninh công cộng của Pyongan Nam cũng đã mở một cuộc điều tra về những người có triệu chứng giống như viêm phổi ở Vũ Hán.

Theo các nguồn tin, khoảng 1.500 người ở tỉnh Pyongan Nam đã báo cáo rằng họ bị sốt cao, ho, khó thở và các triệu chứng khác, sau đó họ đã tự cách ly tại nhà hoặc tại các cơ sở y tế khác.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!