Tiết lộ mới về người kế nhiệm Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un

15/06/20, 14:42 Thế giới

Truyền thông Bắc Hàn mới đây liên tiếp sử dụng thuật ngữ “Ủy ban Trung ương Đảng” về những tuyên bố của bà Kim Yo-jong, em gái của Lãnh đạo tối cao Bắc Hàn Kim Jong-un. Điều này khiến các nhà phân tích cho rằng Kim Jong-un đã đề cử em gái làm Chủ tịch kế nhiệm.

Em gái Kim Yo-jong đang trợ giúp Kim Jong-un ký một tuyên bố chung tại Bình Nhưỡng vào tháng 9/2018. (Ảnh: Secretchina)

Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) vào ngày 12/6 cho biết, gần đây trên tờ Rodong Sinmun (cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên) thường xuyên xuất hiện thuật ngữ “Uỷ ban Trung ương Đảng”. Đây được xem là thuật ngữ thường được sử dụng trong quá khứ để ám chỉ  người sẽ kế nhiệm tiếp theo của chính phủ Bắc Triều Tiên. 

Vài ngày trước, cụm từ “Ủy ban Trung ương Đảng” đã xuất hiện 3 lần liên tiếp trên các cơ quan ngôn luận của chính quyền Bắc Hàn sau khi bà Kim Yo-jong, Thứ trưởng thứ nhất của Đảng Lao động Triều Tiên đưa ra tuyên bố với Hàn Quốc hôm mùng 4/6. Một số nhà phân tích cho rằng Triều Tiên đã đề cử Kim Yo-jong là người sẽ kế nhiệm Chủ tịch Kim Jong-un.

Trong một bài bình luận xuất hiện trên trang nhất của tờ Rodong Sinmun có đoạn “Sự tôn nghiêm tối thượng chính là trụ cột về tinh thần và cũng là mạng sống của dân tộc chúng ta”, và “phải đoàn kết hơn nữa xung quanh Uỷ ban Trung ương Đảng”

Gần đây, truyền thông Bắc Hàn liên tiếp sử dụng thuật ngữ “Ủy ban Trung ương Đảng” khiến các nhà phân tích cho rằng Kim Jong-un đã đề cử em gái làm Chủ tịch kế nhiệm. (Ảnh: Secretchina)

Trên thực tế, trong báo cáo trước đó một ngày có tên “Vũ khí tuyệt đối của chính phủ Triều Tiên” có đoạn “Nhất trí nhịp bước theo tư tưởng và ý chí của Uỷ ban Trung ương Đảng vĩ đại”. Trong một báo cáo mang tên “Quốc gia chủ nghĩa đệ nhất của chúng tôi” đăng vào 7/6, cũng viết “Thề sống chết cùng với tư tưởng của Uỷ ban Trung ương Đảng”.

Vào tháng 2/1974, sau khi Kim Jong il (cha của Kim Jong-un) chính thức được chọn làm người nối nghiệp, lần đầu tiên cụm từ “Uỷ ban Trung ương Đảng” đã được giới truyền thông Triều Tiên sử dụng như một từ để chỉ người kế nhiệm. 

Kim Chong-il đã sử dụng từ “Uỷ ban Trung ương Đảng” để đề cập đến tình trạng của mình trước khi chính thức trở thành người kế nhiệm tại “Đại hội lần thứ sáu của Đảng Lao động” vào tháng 10/1980. Trên thực tế, tờ Rodong Sinmun vào tháng 9/2010 khi Kim Jong il trở thành người kế nhiệm đã  từng nói rằng: “Chúng ta phải đoàn kết xung quanh Uỷ Ban Trung ương Đảng”.

Theo báo cáo của Chosun Ilbo, các chuyên gia tin rằng lần này Kim Jong-un đã trao danh hiệu “Uỷ Ban Trung ương Đảng” cho người em gái Kim Yo-jong, dường như đang chuẩn bị cho một sự thay đổi người kế vị.

Vào tháng 4 năm nay, Điều tra viên Lập pháp của Phòng Điều tra Lập pháp Quốc hội Hàn Quốc đã từng phân tích rằng: “Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nhà nước Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã trao vai trò “Uỷ Ban Trung Ương Đảng” cho người em gái Kim Yo-jong, có nghĩa là bà sẽ trở thành người kế nhiệm tiếp theo”.

Kim Yo-jong và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cùng chụp ảnh tại Nhà Xanh của tổng thống ở Seoul. (Ảnh: AFP)

Viện trưởng Viện Dân chủ Tự do Hàn Quốc cho rằng: “Mặc dù vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu “Ủy ban Trung ương Đảng” sẽ là người kế nhiệm hay không, tuy nhiên địa vị và quyền lực của Kim Yo-jong ở Triều Tiên thật sự đã được cải thiện đáng kể so với trước đây”.

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng “Ủy ban Trung ương Đảng” không phải dùng để đề cập đến người kế nhiệm mà chỉ là đang đề cập đến Kim Jong-un và Ủy ban Trung ương Đảng Lao động.

Lương Phong (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng