Ngoại Trưởng Pompeo: Hồng Kông không còn được hưởng ưu đãi từ Mỹ là vì Trung Quốc

28/05/20, 10:36 Thế giới

Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây cho biết trên mạng xã hội rằng, Trung Quốc đã làm suy yếu quyền tự chủ cơ bản của Hồng Kông đến mức khu tự trị không còn đủ điều kiện để được tiếp tục đối xử đặc biệt theo luật Mỹ. 

Cảnh sát chống bạo động trấn áp đoàn người biểu tình tại khu Vượng Giác tối 27/5.
Cảnh sát chống bạo động trấn áp đoàn người biểu tình tại khu Vượng Giác tối 27/5. (Ảnh qua AFP)

Trên mạng xã hội ngày 27/05, ông Pompeo cho biết ông đã thông báo lên quốc hội Mỹ rằng Đặc khu hành chính Hong Kong không còn duy trì các quyền tự chủ, điều kiện để được hưởng quy chế tài chính đặc biệt từ Mỹ.

Theo đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong do Quốc hội Mỹ ban hành năm 2019, chính quyền Mỹ mỗi năm phải xác nhận đặc khu hành chính này duy trì mức độ tự chủ đủ để tiếp tục được hưởng quy chế ưu đãi thương mại của Mỹ.

Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố:

Hôm nay, tôi xác nhận trước Quốc hội rằng Hồng Kông không còn đủ điều kiện được đối xử theo cách luật Mỹ đã áp dụng cho Hồng Kông trước tháng 7/1997“;

Không một cá nhân nào có lý trí hiện thời có thể khẳng định Hồng Kông vẫn duy trì mức độ tự trị cao độ trước Trung Quốc, vì những sự kiện trên thực địa”;

Hiện rõ ràng Trung Quốc đang biến Hồng Kông theo hình mẫu của họ”.

Ông Pompeo cũng nói rằng kế hoạch áp đặt luật an ninh mới lên Hồng Kông “chỉ là bước đi mới nhất trong hàng loạt hành động của Trung Quốc làm xói mòn cơ bản quyền tự trị và tự do của Hồng Kông”.

Ông Pompeo đưa ra tuyên bố trên sau khi chính quyền Trung Quốc thông báo về kế hoạch áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên Hồng Kông. Dự luật này đã kích hoạt các cuộc biểu tình mới tại khu tự trị trong vài ngày qua, và cảnh sát đã dùng hơi cay và vòi rồng để trấn áp đám đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump là người quyết định sẽ chấm dứt một phần, tất cả hay vẫn giữ nguyên các đặc quyền kinh tế mà Mỹ đang dành cho Hồng Kông.

Ông Pompeo không đưa ra khuyến nghị cụ thể về cách thức đối xử với Hồng Kông trong tuyên bố chứng thực gửi Quốc hội. Tuy nhiên, theo Reuters, một số người thạo tin nói rằng chính quyền Trump đang xem xét đình chỉ áp dụng tỷ suất thuế ưu đãi cho các hàng hóa Hồng Kông xuất sang Mỹ.

Hãng tin Bloomberg ngày 27/5 đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ có thể áp đặt các biện pháp kiểm soát đối với mọi giao dịch, đồng thời đóng băng tài sản của các quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc nếu luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông được thực thi. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin trên.

Tuyên bố trên của Ngoại trưởng Pompeo được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Trung Quốc tiến hành bỏ phiếu tại Quốc hội về đạo luật an ninh mới cho Hồng Kông. Phiên bỏ phiếu này dự kiến diễn ra trong ngày 28/5 (giờ Trung Quốc).

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!