Pelosi: Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông là sự trơ trẽn của Trung Quốc

29/05/20, 14:46 Thế giới
WASHINGTON, DC - MAY 28: U.S. Speaker of the House Rep. Nancy Pelosi (D-CA) speaks during a weekly news conference May 28, 2020 on Capitol Hill in Washington, DC. Speaker Pelosi discussed various topics including the death of George Floyd after being detained by police in Minneapolis, Minnesota, and the imposing of national security law to override Hong Kong’s autonomy by the Chinese government. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Hôm 28/5, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã công khai lên án các động thái đàn áp quyền tự trị Hồng Kông của Bắc Kinh là sự trơ trẽn và nói rằng Hoa Kỳ có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt bao gồm giới hạn thị thực và trừng phạt kinh tế, Epoch Times đưa tin.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu trong cuộc họp báo hàng tuần vào ngày 28/5/2020 tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington, DC. (Ảnh: Alex Wong / Getty Images)

“Đó là động thái trơ trẽn của chính phủ Trung Quốc”, bà Pelosi nói trong một cuộc họp báo ngày 28/5, đề cập đến luật An ninh Quốc gia và đàn áp những cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ trong thời gian gần đây.

Hồng Kông không những là một phần sinh lực thương mại và mậu dịch quan trọng, mà còn quyết định khả năng thương mại của Trung Quốc đại lục. Có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng họ muốn nguồn sinh lực đó tiếp tục”.

Ngày 28/5, Đại hội nhân dân quốc gia Trung Quốc Trung Quốc đã phê duyệt một dự thảo nghị quyết về Luật An ninh Quốc gia đối với Hồng Kông, phớt lờ sự chỉ trích từ quốc tế.

Động thái của Trung Quốc được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố vào ngày 27/5 rằng, Hồng Kông không còn là khu tự trị tách biệt với Trung Quốc, bởi vì chế độ Trung Quốc đã cố gắng thắt chặt sự kìm kẹp đối với thành phố.

Pelosi cho biết, bà thất vọng với lời kết luận về Hồng Kông của chính quyền Trump, nhưng cũng nhấn mạnh rằng hiện chẳng thể đưa ra kết luận nào khác.

Được biết, ông Pompeo được Nhà Trắng yêu cầu đánh giá quyền tự trị của Hồng Kông hàng năm theo Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông, được Quốc hội Mỹ thông qua tháng 10/2019. Chính phủ Nhà Trắng phải đảm bảo rằng, thành phố đủ tự chủ để có thể trì các đặc quyền giao dịch của mình.

Hãy cùng xem những gì chính quyền sẽ làm. Có một loạt các lựa chọn trong dự luật. Các biện pháp trừng phạt bao gồm, chống lại các cá nhân hoặc các biện pháp trừng phạt khác. Chúng ta sẽ thấy họ bắt đầu từ đâu kể từ lúc này.” bà Pelosi nói.

Đáng lẽ nguyên tắc “Một quốc gia, hai chế độ” sẽ duy trì mối quan hệ song song giữa Hồng Kông và Bắc Kinh đến năm 2047. Nó cho phép thành phố được giữ quyền tự chủ và tự do rộng lớn, bao gồm một hệ thống pháp lý riêng biệt. Sự sắp xếp này đã cho phép Hoa Kỳ xem Hồng Kông như một thực thể riêng biệt tách khỏi đại lục, và ưu tiên đối xử đặc biệt với Hồng Kông trong các lĩnh vực thị thực, thương mại và đầu tư.

Sự xói mòn quyền tự trị Hồng Kông là mối lo ngại ngày càng gia tăng đối với Washington trong nhiều năm nay. Vẫn chưa  rõ liệu chính quyền Trump sẽ tiến hành thu hồi các đặc quyền đặc biệt của Hồng Kông như thế nào, vì còn cần lệnh hành pháp của Tổng thống. Hôm 28/5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo liên quan đến Trung Quốc vào ngày 29/5.

Bà Pelosi kêu gọi các nước khác sát cánh với Hồng Kông.

Tất cả chúng ta nên lên tiếng chống lại Luật An ninh Quốc gia đó, chứ không phải chỉ riêng Hoa Kỳ. Liên minh EU, cùng mọi người trên khắp thế giới nên lên tiếng chống lại nó,” bà Pelosi nói, đồng thời cho biết thêm rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng đang thực hiện những hành vi tàn bạo ở đại lục, Tân Cương, Tây Tạng và Hồng Kông.

Bà Pelosi cũng đưa ra một tuyên bố kêu gọi hợp tác trong việc đáp trả Bắc Kinh.

Bước tiếp theo bây giờ là để chính quyền làm việc với Quốc hội về một phản ứng thích hợp. Chúng tôi phải xem xét tất cả các công cụ có sẵn, bao gồm các hạn chế về thị thực và hình phạt kinh tế,” bà nói.

Nếu nước Mỹ không lên tiếng về nhân quyền ở Trung Quốc vì các lợi ích thương mại, chúng ta sẽ mất tất cả thẩm quyền đạo đức để có thể lên tiếng ở nơi khác.”

Một nhóm Dân chủ do Dân biểu Charlie Crist bang Florida dẫn đầu, đã gửi thư cho lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện trong tuần này, kêu gọi họ thúc giục lưỡng đảng điều tra việc ĐCSTQ xử lý đại dịch COVID-19, và việc dịch bệnh làm tê liệt nền kinh tế Hoa Kỳ và khiến hơn 100.000 người Mỹ thiệt mạng.

“Điều cấp thiết là thành viên của Quốc hội phải làm việc cùng nhau nếu chúng ta muốn tác động đến chính sách của Trung Quốc, và buộc ĐCSTQ chịu trách nhiệm khi các hành động của họ vượt qua giới hạn cho phép, điển hình như trong trường hợp COVID-19”, bức thư viết.

“Nếu chúng ta chia rẽ, chúng ta sẽ chỉ làm suy yếu nước Mỹ và giúp Trung Quốc trở nên mạnh hơn.”

Trước đó, bà Pelosi cho biết việc chính quyền Trump chỉ trích Trung Quốc liên quan đến đại dịch chỉ là “một trò giải trí thú vị” từ các vấn đề nội bộ, khi được hỏi liệu Bắc Kinh có nên chịu trách nhiệm cho phản ứng chậm trễ trong việc ứng phó COVID-19 hay không.

Vào ngày 7/5, Đảng Cộng hòa Hạ viện đã cho thành lập “Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc”, để điều tra vai trò của Bắc Kinh trong việc virus Vũ Hán lây lan khắp toàn cầu. Đảng Dân chủ đã từ chối tham gia hội thảo.

Nhà lãnh đạo thiểu số – Kevin McCarthy của bang California cho biết có rất nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến việc Trung Quốc xử lý sai trong công tác ứng phó virus.

Nhưng thật không may, chủ tịch Quốc hội kiểm soát Hạ viện quá nhiều. Bà tin rằng đó là một sự chia rẽ”. Vì vậy, đảng Cộng hòa đã giành được điểm dừng ở đó. Đó là lý do tại sao chúng tôi lập ra một lực lượng đặc nhiệm, ông McCarthy nói trong cuộc họp báo ngày 28/5.

Thật tốt khi thấy một số thành viên đảng Dân chủ không đồng ý với chủ tịch Quốc hội. Chúng tôi hoan nghênh họ tham gia lực lượng đặc nhiệm bởi vì chúng tôi tin rằng chúng ta nên xem vấn đề này với quan điểm đều cùng là người Mỹ với nhau.”

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?