Hơn 1 triệu người trên thế giới hồi phục sau khi nhiễm virus Vũ Hán

02/05/20, 11:59 Thế giới

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, hơn 1 triệu người trên thế giới đã hồi phục sau khi nhiễm virus Vũ Hán. Cột mốc này đạt được từ tối 30/4.

hơn 1 triệu người trên thế giới đã hồi phục sau khi nhiễm virus Vũ Hán.
Hơn 1 triệu người trên thế giới đã hồi phục sau khi nhiễm virus Vũ Hán. (Ảnh qua Daily Mail)

Số liệu thống kê từ Đại học Johns Hopkins tính đến sáng 5/2 cho thấy, hơn 1,08 triệu người nhiễm virus Vũ Hán đã phục hồi. Ngoài ra, tổng số ca nhiễm virus trên thế giới đã lên đến hơn 3,3 triệu, trong đó khoảng 239.000 người đã tử vong. Có nghĩa là số ca phục hồi gấp khoảng 4 lần so với con số tử vong, theo Daily Mail.

Trong đó, số ca hồi phục tại Mỹ là lớn nhất với hơn 161.000 ca, tiếp theo là Tây Ban Nha với hơn 142.000 ca, thứ 3 là Đức với hơn 126.000 ca.

Thống kê cho thấy Mỹ đã chứng kiến ​​hơn 153.000 người khỏi bệnh, sau đó là Đức (123.000) và Tây Ban Nha (112.000)
Thống kê cho thấy Mỹ đã có ​​hơn 153.000 người khỏi bệnh, sau đó là Đức (123.000) và Tây Ban Nha (112.000). (Ảnh qua Daily Mail)

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, để được xem là người đã phục hồi sau nhiễm Covid-19, một bệnh nhân phải không bị sốt nếu không có sự trợ giúp của thuốc trong 72 giờ. Ngoài ra, người bệnh cũng phải có sự cải thiện về sức khỏe hô hấp và có 2 lần kết quả xét nghiệm âm tính cách nhau ít nhất 24 giờ.

Theo Daily Mail, số liệu thực tế có khả năng cao hơn nhiều so với con số được thống kê ở trên vì quy mô thực sự của đại dịch đến nay vẫn còn là bí ẩn.

Hàng chục quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Iran, Triều Tiên, Vương quốc Anh… không biết bao nhiêu người đã thực sự nhiễm bệnh do một số người nhiễm không được thống kê hoặc không được xét nghiệm đầy đủ.

Trong số 1,07 triệu người ở Hoa Kỳ được chẩn đoán nhiễm coronavirus, ít nhất 128.141 được xác nhận đã hồi phục - gấp đôi số người Mỹ đã chết, là 62.547 (ở trên)
Trong số 1,07 triệu người ở Hoa Kỳ được chẩn đoán nhiễm coronavirus, ít nhất 128.141 được xác nhận đã hồi phục – gấp đôi số người Mỹ đã chết, là 62.547. (Ảnh qua Daily Mail)

Cho đến nay, số ca nhiễm virus Vũ Hán được ghi nhận ở Trung Quốc là hơn 82.000 ca, trong đó có 4.633 người tử vong. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều người Trung Quốc tin rằng số ca tử vong thực sự ở nước này cao gấp hàng chục lần con số được công bố.

Hay theo The Epoch Times, mặc dù số ca nhiễm công bố chính thức ở Iran không cao như một số nước phương Tây khác, tuy nhiên các nhà phân tích tin rằng số người nhiễm bệnh và tử vong thực tế của nước này cao hơn nhiều so với số liệu chính thức. Tương tự ĐCSTQ, Iran có thể che giấu quy mô thực sự của dịch bệnh nhằm “duy trì trật tự xã hội”.

Vương quốc Anh thậm chí không theo dõi số bệnh nhân hồi phục hàng ngày.

Ví dụ, số liệu gần đây về số ca nhiễm virus Vũ Hán hồi phục được các quan chức Anh đưa ra chỉ là 859 trong số 171.253 trường hợp. Dữ liệu của Anh cho thấy chỉ có khoảng 0,5% bệnh nhân hồi phục, nhưng điều đó là không chính xác.

Trong khi đó Đức được khen ngợi vì tích cực trong việc xét nghiệm người nhiễm virus Vũ Hán, và có tỷ lệ bệnh nhân phục hồi khoảng 75%. Tỷ lệ phục hồi của Tây Ban Nha là khoảng 52%, của Italy là 36%, và Pháp là 30%.

Để được xem xét phục hồi, bệnh nhân phải không bị sốt trong 72 giờ mà không cần thuốc và hai kết quả xét nghiệm âm tính cách nhau ít nhất 24 giờ.
Để được xem xét phục hồi, bệnh nhân phải không bị sốt trong 72 giờ mà không cần thuốc và hai kết quả xét nghiệm âm tính cách nhau ít nhất 24 giờ. (Ảnh qua Reuters)

Nếu áp dụng các tỷ lệ hồi phục này, thì số ca phục hồi thực sự ở Anh có thể là từ 50.000 đến 130.000 ca. Tuy nhiên, ước tính cho thấy số ca nhiễm thực sự ở Anh có thể lên tới hàng triệu người, vì vậy số ca phục hồi thực sự cũng có thể lên đến 7 con số.

Trong khi đó ở Mỹ, số ca phục hồi hiện đang cao gấp đôi số ca tử vong. Ít nhất hơn 161.000 người Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Covid-19 tính đến tối qua, trong khi số người chết là hơn 65.000. Điều này mang lại hy vọng cho nước Mỹ vốn đang có hàng chục ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày.

Thùy Linh (Theo Daily Mail)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?