Triều Tiên kêu gọi cách ly, nhưng vẫn nói rằng không có ca nhiễm virus ĐCSTQ nào

28/03/20, 08:45 Thế giới, Tin trong ngày
Triều Tiên kêu gọi mọi người cách ly xã hội, để phòng ngừa sự lây lan của virus này.
Triều Tiên kêu gọi mọi người cách ly xã hội, để phòng ngừa sự lây lan của virus này. (Ảnh: The Guardian)

Triều Tiên lớn tiếng tuyên bố rằng họ không bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus ĐCSTQ (viêm phổi Vũ Hán), dịch bệnh đang khiến cả thế giới lâm vào bế tắc, nhưng ngày 25/3, Triều Tiên kêu gọi mọi người cách ly xã hội, để phòng ngừa sự lây lan của virus này.

Triều Tiên kêu gọi mọi người cách ly xã hội, để phòng ngừa sự lây lan của virus này.
Triều Tiên kêu gọi mọi người cách ly xã hội, để phòng ngừa sự lây lan của virus viêm phổi Vũ Hán – virus ĐCSTQ. (Ảnh: The Guardian)

Theo Fox News, ngay sau khi Kim Jong-un chỉ đạo việc xây dựng một “bệnh viện đa khoa hiện đại” ở thủ đô Bình Nhưỡng, các tờ báo chính thống của Triều Tiên cũng đã kêu gọi mọi người giữ khoảng cách tối thiểu là 1m với những người khác, tránh đi giao thông công cộng. Điều này hoàn toàn giống với hướng dẫn phòng chống virus ĐCSTQ do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) ban hành.

Tờ báo chính thức của đảng cầm quyền Triều Tiên “Rodong Sinmun” viết trong một bài tin: “Chúng ta không nên để trẻ em ra ngoài, đặc biệt là ở những nơi công cộng hoặc những nơi tụ tập đông người”.

Theo Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, các tờ báo của đảng cầm quyền Triều Tiên cũng không khuyến khích ăn uống ở những nơi công cộng, chạm vào bất cứ thứ gì ở những nơi công cộng và tránh nói chuyện ở khoảng cách gần.

Sau khi kêu gọi thực hiện các biện pháp dự phòng, vào ngày 25/3, các quan chức Triều Tiên đã trích dẫn một nghiên cứu y khoa giấu tên. Nghiên cứu này nói rằng virus ĐCSTQ dễ lây lan hơn so với trước đây, hơn nữa virus này có thể lây nhiễm qua mắt.

Tờ “Tin tức lao động” của Triều Tiên cho biết: “Virus ĐCSTQ có thể lây nhiễm qua mắt… Hệ thống hô hấp không phải là con đường duy nhất để virus ĐCSTQ lây lan“. Vì thế, nhắc nhở các nhân viên y tế đeo kính phòng hộ khi điều trị cho các bệnh nhân nghi nhiễm virus.

Theo Thông tấn xã Yonhap, các tờ báo của đảng cầm quyền Triều Tiên đã nói về sự lây nhiễm của virus, khẩn trương đề nghị mọi người tránh đến những nơi đông người hay xếp hàng tại các cửa hàng.

Một kênh tuyên truyền khác của Triều Tiên “Dân tộc chúng tôi” đưa tin nói, nước này đã phong tỏa biên giới, để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Các quan chức y tế Triều Tiên tổ chức cuộc họp về Covid-19 ngày 23/2.
Các quan chức y tế Triều Tiên tổ chức cuộc họp về Covid-19 ngày 23/2. (Ảnh: Yonhap)

Kênh tuyên truyền này cho biết: “Các biện pháp phòng chống dịch bệnh khẩn cấp do đảng và chính phủ chúng ta thực hiện là các biện pháp có độ tin cậy cao, các biện pháp quả quyết, đánh đòn phủ đầu, có thể đảm bảo sự sống còn và an toàn cho người dân chúng ta”.

Triều Tiên tiếp giáp với Trung Quốc và Hàn Quốc, cả hai đều bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus ĐCSTQ khi bắt đầu bùng phát toàn cầu.

Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố không có virus ĐCSTQ trong quốc gia của mình. Tuy nhiên, các chuyên gia nước ngoài đã đưa ra chất vấn về tuyên bố này.

Chia sẻ với Fox News, cựu chuyên gia phân tích về Triều Tiên của CIA, ông Jung H.Pak cho rằng: “Triều Tiên không thể nào không có ca nhiễm virus ĐCSTQ”.

Pak hiện là nhà nghiên cứu của Viện Brookings, ông tin rằng Kim Jong-un đã nói dối không có ca nhiễm nào là muốn cho thấy rằng ông đang kiểm soát được, cũng lừa dối công chúng rằng ông có thể bảo vệ người dân khỏi căn bệnh chết người.

Thượng tướng Robert Abrams, chỉ huy Lực lượng Hoa Kỳ – Hàn Quốc, cho rằng có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên cũng đang đối mặt với thảm họa virus ĐCSTQ, đó chính là sự thiếu vắng các hoạt động quân sự ở Triều Tiên trong những tuần gần đây.

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về nguy cơ của Triều Tiên khi họ có thể bị virus ĐCSTQ tấn công, nói rằng Mỹ đã sẵn sàng hỗ trợ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ở Triều Tiên.

Hôm 22/3, chị gái của Kim Jong-un nói rằng, Tổng thống Trump đã viết một bức thư cá nhân cho nhà lãnh đạo Triều Tiên, bày tỏ sẵn sàng hợp tác để chống lại đại dịch virus ĐCSTQ.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!