Nghiên cứu: Vaccine TQ hầu như không có tác dụng, còn có thể gây bệnh tim

30/06/22, 10:40 Tri thức

Trong các nghiên cứu mới cho thấy, sau khi tiêm 2 liều vaccine do Sinopharm sản xuất thì hầu như không tạo ra kháng thể chống lại Omicron, vaccine của Sinovac cũng không ngoại lệ.

đau tim
Nhiều nghiên cứu cho thấy vaccine Covid-19 có thể gây ra bệnh tim. (Ảnh minh họa qua Shutterstock)

Vaccine Trung Quốc hầu như không tạo ra kháng thể 

Một nghiên cứu được viết bởi 10 chuyên gia y tế Trung Quốc đã được công bố trên tạp chí Bệnh truyền nhiễm Lancet vào ngày 20/6. Báo cáo đề cập rằng trong 25 đối tượng được tiêm 2 liều vaccine BBIBP-CorV do Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc sản xuất, các kháng thể “không thể phát hiện được hoặc có thể phát hiện được ở mức tối thiểu”. Kháng thể trung hòa là một trong những chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả của vaccine.

Loại vaccine này không chỉ được chấp thuận sử dụng trên quy mô lớn ở Trung Quốc mà còn được xuất khẩu sang nhiều nước. Nghiên cứu cho thấy 25 đối tượng này được tiêm nhắc lại sau 2 liều vaccine BBIBP-CorV. Ít hơn một nửa trong số họ (24% -48%) có kháng thể với biến thể phụ Omicron.

Hai loại vaccine được sử dụng nhiều nhất ở Trung Quốc là vaccine BBIBP-CorV của Sinopharm và CoronaVac của Sinovac. Hiện tại, Sinovac đã được ủy quyền tại 48 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu từ Đại học Yale và Cộng hòa Dominica đồng tác giả đã được công bố trên tạp chí ‘Nature Medicine’ vào ngày 20/1 năm nay. Các báo cáo cho thấy chỉ riêng việc tiêm vaccine Sinovac do Trung Quốc sản xuất đã không giúp ích gì cho biến thể đang lưu hành rộng rãi Omicron.

Phân tích huyết thanh từ 101 người ở Cộng hòa Dominica cho thấy những người nhận được phác đồ vaccine Sinovac 2 liều không phát triển kháng thể trung hòa chống lại Omicron.

vaccine
Vaccine Trung Quốc hầu như không tạo ra kháng thể chống lại Omicron. (Ảnh: Khalil Mazraawi/AFP qua Getty Images)

Vaccine Covid-19 có thể gây bệnh tim

‘Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ 15 về chẩn đoán hình ảnh tim mạch ở châu Á’ do Hiệp hội chẩn đoán hình ảnh tim mạch châu Á, Đại học Tim mạch Hồng Kông và Cao đẳng X quang Hồng Kông đồng tổ chức đã được tổ chức tại Hồng Kông từ ngày 24 đến ngày 26/6. Bảng câu hỏi quan sát lâm sàng ‘Xu hướng chụp mạch tim ở Hồng Kông’ cho thấy số ca chụp mạch tim ở Hồng Kông tăng gần 50% so với năm 2021, và các chuyên gia nghi ngờ rằng nó có thể liên quan đến tiêm chủng.

Vào tháng 5 năm nay, các nhà đồng tài trợ đã tiến hành một cuộc khảo sát bảng câu hỏi trực tuyến tới 80 bác sĩ tim mạch và 46 bác sĩ X quang để tìm hiểu các quan sát lâm sàng của 3 lần khám chụp mạch tim vào năm 2021, bao gồm thông tim, quét vi tính chụp mạch vành (CTCA) và chụp cộng hưởng từ tim (CMR). Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các bác sĩ đều nhất trí rằng số ca khám chụp mạch tim năm 2021 tăng so với năm 2020, mức tăng chụp máy tính tim và chụp cộng hưởng từ khoảng 11% đến 30%.

Các chuyên gia tim mạch chỉ ra rằng chúng liên quan đến việc tiêm chủng Covid-19, hai chuyển tuyến chính hàng đầu cho CTCA là đau ngực liên quan đến phản ứng vaccine và hai chuyển tuyến chính hàng đầu cho CMR là suy tim cũng liên quan đến vaccine.

Ngoài ra, 43% bác sĩ được hỏi cho biết hơn một nửa kết quả CTCA là bất thường, và tình trạng hẹp mạch máu từ nhẹ đến trung bình là phổ biến hơn. 87 % bác sĩ tim mạch chỉ ra rằng trong số những bệnh nhân bị bệnh mạch vành từ trung bình đến nặng, hơn một nửa là bệnh nhân mới được chẩn đoán mắc bệnh mạch vành và những phát hiện CMR bất thường phổ biến nhất là thiếu máu cục bộ cơ tim, nhồi máu cơ tim và giảm chức năng tâm thu thất trái. Bác sĩ tim mạch Trần Dĩnh Tư cho rằng kết quả khảo sát phản ánh rằng bệnh tim có thể liên quan đến dịch bệnh và tiêm chủng. 

Các cơ quan quản lý Châu Âu cho biết một tác dụng phụ của vaccine do Pfizer và Moderna sản xuất là viêm cơ tim. Viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sẽ chính thức được liệt kê vào danh sách các tác dụng phụ liên quan đến vaccine Covid-19 ở Anh và Châu Âu, một quyết định đã được các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đưa ra vào tháng 6/2021.

Cơ quan Thuốc Châu Âu (European Medicines Agency) cho biết những tác dụng phụ này phổ biến hơn ở nam giới trẻ tuổi. Cũng nên cảnh giác với các triệu chứng liên quan đến viêm cơ tim sau khi tiêm chủng, bao gồm đau ngực, khó thở và tim đập mạnh hoặc thất thường. Các cuộc điều tra đã phát hiện ra rằng hầu hết các trường hợp sẽ xảy ra trong vòng 14 ngày kể từ ngày tiêm chủng.

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO