Hai cô giáo thiệt mạng khi cố gắng che chắn cho học sinh trong vụ xả súng

27/05/22, 18:30 Cuộc sống

Hai cô giáo Garcia và Mireles đã cố gắng bảo vệ các học sinh của mình trong vụ xả súng tại trường tiểu học ở bang Texas và bị nghi phạm bắn chết. Chồng của cô Garcia sau đó đã qua đời vì đau tim khi đang chuẩn bị đám tang cho vợ… 

Hai cô giáo Eva Mireles (trái) và Irma Garcia. (Ảnh: Facebook/Trường tiểu học Robb)

Cô Irma Garcia là giáo viên tại trường tiểu học Robb ở TP. Uvalde, bang Texas, Mỹ. Garcia đã kết hôn, có 4 người con và giảng dạy trong trường 23 năm. 

Một cảnh sát tới hiện trường cho biết đã thấy cô Garcia che chắn cho học sinh trong vụ xả súng ở trường học hôm 24/05. Khi ập vào bên trong lớp học sau vụ xả súng, họ tìm thấy thi thể của cô Irma khi đó vẫn đang ôm chặt những đứa trẻ cho đến khi trút hơi thở cuối cùng. 

“Những đứa trẻ không chỉ là học sinh của Garcia. Bà ấy coi chúng như con ruột của chính mình, và Garcia đã liều mình, hy sinh cả mạng sống để bảo vệ chúng. Bà ấy là người như vậy đó”, anh John Martinez, người cháu trai của gia đình cô Irma nói.

‘Nỗi đau vẫn không dừng lại’

Ông Joe Garcia (50 tuổi, chồng của cô Irma Garcia) rất tiếc thương và đau buồn sau khi mất vợ. Vào sáng ngày 26/05 ông đã tới thăm nơi tưởng niệm vợ mình để đặt hoa. Không lâu sau khi trở về nhà, ông đột ngột ngã quỵ.

“Khi về nhà, chú ấy ngồi xuống một chiếc ghế rồi đột ngột ngã quỵ. Họ đã cố gắng ép ngực cho chú ấy nhưng không có tác dụng gì. Xe cấp cứu tới và họ đã không thể làm gì”, anh John Martinez cho biết và nói rằng “nỗi đau vẫn không dừng lại” đối với gia đình chúng tôi.

Ông Joe Garcia và vợ Irma Garcia. (Ảnh: Twitter).

Các bác sĩ cho biết dường như ông Joe qua đời do hội chứng ‘trái tim tan vỡ’, hay còn gọi là bệnh cơ tim do căng thẳng. Bệnh thường xảy ra với các trường hợp căng thẳng tột độ. Có thể người chồng đã quá căng thẳng trước cái chết đột ngột của vợ mình.

Tiến sĩ Deepak Bhatt tới từ Bệnh viện Brigham and Women ở Boston cho hay hội chứng ‘trái tim tan vỡ’ thường không xảy ra ngay lập tức. Trong một số trường hợp, xảy ra khoảng 1 – 2 ngày sau tin tức kinh hoàng mà người bệnh nhận được. 

“Nó có thể xảy ra khi một người nhận ra rằng ‘Có lẽ người thân của mình đã qua đời. Họ thực sự sẽ không trở lại’. Dường như đó là những gì đã xảy ra’”, ông Bhatt cho hay. 

‘Những đứa trẻ này vô tội’

Trong vụ việc trên, cô giáo Eva Mireles (44 tuổi) ở trường tiểu học Robb cũng bị bắn chết. Cô đã theo nghề giáo được 17 năm. Bà Lydia Martinez Delgado (dì của Mireles) cho biết cháu mình đã bị bắn chết trong lúc cố gắng che chắn cho học sinh khi nghi phạm 18 tuổi Salvador Ramos xả súng.

Nghi phạm Salvador Ramos. (Ảnh: ZUMAPRESS.com)

“Cháu tôi luôn mang đến niềm vui cho mọi người và rất được yêu mến”, bà Delgado cho biết. 

Cô Eva Mireles đã kết hôn với một cảnh sát địa phương Ruben Ruiz, 43 tuổi, và có một cô con gái đang học đại học. “Tôi có một gia đình luôn ủng hộ, vui vẻ và yêu thương. Tôi thích chạy bộ, đi bộ đường dài và bây giờ là đạp xe”, cô mô tả về bản thân trong hồ sơ giáo viên trên trang web của trường.

Bà Delgado bày tỏ tức giận trước những vụ xả súng liên tục ở Mỹ sau cái chết của cháu gái. “Tôi rất tức giận vì những vụ xả súng này vẫn tiếp diễn. Những đứa trẻ này vô tội. Mọi người không thể dễ dàng được sở hữu súng trường. Đây là quê hương của tôi, một cộng đồng nhỏ chưa đến 20.000 người. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng điều này sẽ xảy ra với những người thân yêu”, bà nói.

Hai người ở bên ngoài trung tâm Ssgt Willie de Leon, nơi học sinh được sơ tán sau vụ xả súng trường tiểu học ở Texas ngày 24/05. (Ảnh: Reuters)

Theo giới chức Mỹ, ngoài 2 giáo viên, còn có 19 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ xả súng trên. Nghi phạm Ramos sau đó đã bị lực lượng phản ứng bắn chết. Theo đánh giá ban đầu, các nạn nhân là học sinh trong độ tuổi từ 7 – 10. Ba học sinh đã được xác định danh tính đều đang học lớp 4, gồm Uziyah Garcia, Xavier Lopez và Amerie Jo Garza. Đến nay vẫn chưa rõ động cơ của nghi phạm.

Các vụ xả súng xảy ra liên tiếp

Trước vụ xả súng hôm 24/05, Mỹ đã ghi nhận 2 vụ xả súng vào hôm 14/05 và 15/05. Theo đó, vào ngày 14/05, một nghi phạm 18 tuổi đã dùng súng trường tấn công bắn chết 10 người tại cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York, trong khu dân cư chủ yếu là người da màu sinh sống. Một ngày sau đó, một người đàn ông đã chặn cửa nhà thờ ở Laguna Woods, California, và xả súng khiến một người chết và 5 người bị thương.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng