WHO ngăn Đài Loan tham gia hội nghị chia sẻ về thành công trong công tác phòng dịch Vũ Hán

18/05/20, 13:45 Thế giới

Hiện tại Đài Loan là quốc gia xử lý dịch Vũ Hán hiệu quả nhất trên toàn cầu. Tuy nhiên, đảo quốc có thể bị cấm tham dự Hội nghị Y tế Thế giới (WHA) để chia sẻ các phương pháp ngăn chặn thành công virus Vũ Hán mà nước này đã áp dụng.

WHO ngăn Đài Loan tham gia hội nghị chia sẻ về thành công trong công tác phòng dịch Vũ Hán
WHO ngăn Đài Loan tham gia hội nghị chia sẻ về thành công trong công tác phòng dịch Vũ Hán. (Ảnh: TH)

Theo một nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins vào tháng 1, Đài Loan dự kiến ​​sẽ là đất nước có nguy cơ đứng hàng thứ 2 bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, chỉ sau Trung Quốc. Tuy nhiên, trên thực tế đảo quốc này là một trong những quốc gia đã xử lý dịch Vũ Hán hiệu quả nhất trên toàn cầu.

Đài Loan, không thể trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc và đã bị loại khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) do sự phản đối từ Trung Quốc. Quốc gia này đã không được phép tham gia WHA, bộ phận ra quyết định của WHO kể từ năm 2016.

Các nhà lãnh đạo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hoa Kỳ đã viết một lá thư tới 55 quốc gia vào ngày 8/5 để ủng hộ Đài Loan tham dự WHA. Các nhà lập pháp tuyên bố trong bức thư của họ rằng, trong bối cảnh thế giới chiến đấu với đại dịch, điều quan trọng hơn bao giờ hết là đặt sức khỏe toàn cầu lên trên chính trị.

Trần Thời Trung, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan cho biết trong một thông cáo báo chí: “WHO sẽ thực sự hiểu rằng các bệnh truyền nhiễm không có biên giới, không quốc gia nào là ngoại lệ, và nó có thể trở thành một lỗ hổng lớn trong an ninh y tế toàn cầu. WHO không nên bỏ qua sự đóng góp của bất kỳ quốc gia nào cho an ninh y tế toàn cầu”.

Đài Loan đã thực hiện các biện pháp kiểm dịch biên giới tích cực để kiểm soát dịch bệnh, và cũng tăng khả năng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm bằng hệ thống bệnh viện các cấp. Trong khi đó, Đài Loan vẫn có một nền kinh tế hoạt động, với GDP quý I tăng 1,54% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trận chiến của Đài Loan với virus Vũ Hán bắt đầu vào ngày 31/12/2019, khi một quan chức y tế công Đài Loan cho biết mọi người đang trò chuyện trên một diễn đàn trực tuyến về một đợt bùng phát bệnh viêm phổi mới ở Vũ Hán. Đài Loan ngay lập tức thực hiện kiểm dịch trên các chuyến bay trực tiếp từ Vũ Hán trong cùng ngày.

Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đài Loan cũng đã gửi email đến WHO báo cáo về sự bùng phát dịch bệnh trong cùng ngày, trong đó có cảnh báo về khả năng lây truyền từ người sang người. Các chuyên gia Đài Loan đã đến Vũ Hán vào tháng 1 để tiến hành một nghiên cứu thực địa, và họ kết luận rằng có sự lây nhiễm từ người sang người.

Trong suốt đại dịch, Đài Loan đã tăng cường sản xuất khẩu trang với công suất hàng ngày từ 1,8 triệu trong tháng 1 lên khoảng 19 triệu giữa tháng 5. Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại San Francisco đã tặng 100.000 khẩu trang cho California vào giữa tháng 4.

Đài Loan đã tăng cường sản xuất khẩu trang với công suất hàng ngày từ 1,8 triệu trong tháng 1 lên khoảng 19 triệu giữa tháng 5.
Đài Loan đã tăng cường sản xuất khẩu trang với công suất hàng ngày từ 1,8 triệu trong tháng 1 lên khoảng 19 triệu giữa tháng 5. (Ảnh qua Twitter)

“Sau khoảng thời gian dài giao dịch với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và bị lừa gạt nhiều lần, Đài Loan đã rút ra một kinh nghiệm sâu sắc rằng ĐCSTQ không hề đáng tin. Vì vậy, Đài Loan sẽ không theo dõi thông tin về dịch bệnh từ số liệu cung cấp bởi ĐCSTQ hoặc WHO”, Đồ Tỉnh Triết (Twu Shiing-jer), Bộ trưởng Bộ Y tế Đài Loan nói với Epoch Times năm 2003 khi dịch SARS lan từ Trung Quốc sang Đài Loan.

“ĐCSTQ đã che giấu SARS trong 3 tháng và khiến virus này lan sang Đài Loan vào thời điểm đó. Điều đó khiến Đài Loan thấu hiểu hậu quả của việc bị ĐCSTQ lừa dối”, ông Đồ nói. 

Ông nói thêm rằng: “Chúng tôi rất rõ về bản chất lừa dối của ĐCSTQ”.

Số ca tử vong do bệnh SARS ở Đài Loan là 73 vào năm 2003. Tính đến ngày 4/5/2020, Đài Loan có 6 ca tử vong do virus Vũ Hán.

WHO và Trung Quốc từng ngăn Đài Loan gia nhập WHO 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO, cho biết vào ngày 23/1 rằng không có bằng chứng nào cho thấy virus Vũ Hán truyền nhiễm từ người sang người ngoài Trung Quốc. Tedros cũng phủ nhận vào ngày 10/4 về việc Đài Loan đã từng cảnh báo cho WHO về khả năng lây truyền từ người sang người.

WHO và Trung Quốc từng ngăn Đài Loan gia nhập WHO 
WHO và Trung Quốc từng ngăn Đài Loan gia nhập WHO. (Ảnh qua NTD)

Từ năm 1997 đến 2008, Đài Loan đã nộp đơn xin gia nhập WHO với tư cách quan sát viên hàng năm. Tuy nhiên, nỗ lực này không thành công trước sự phản đối của Trung Quốc. Mãi cho đến năm 2009, Đài Loan mới được chấp nhận tư cách quan sát viên và được phép tham gia WHA. Tuy nhiên, đảo quốc đã mất tư cách này một lần nữa vào năm 2017, khi Tedros trở thành tổng giám đốc WHO.

Trước khi trở thành người đứng đầu WHO, Tedros là Bộ trưởng y tế và sau đó là Bộ trưởng ngoại giao của Ethiopia. Ông là thành viên của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Tigray (TPLF), trong đó Liên đoàn Mác – Lênin của Tigray (MLLT) giữ vai trò lãnh đạo trong thập niên 1980.

Một báo cáo của McKinsey năm 2017 đã tuyên bố rằng, Ethiopia đã tham gia vào sáng kiến “​​Vành đai và Con đường” của Trung Quốc, và là một trong những đối tác mạnh mẽ nhất của Trung Quốc tại Châu Phi.

Lương Phong (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?