Việt Nam thêm 7 ca Covid-19, Hàn Quốc thêm 3 ca tử vong sau khi tiêm vắc xin

06/03/21, 08:31 Việt Nam

Trong số 7 ca Covid-19 vừa được công bố, có đến 6 ca ở Hải Dương, 1 ca khác được ghi nhận tại Hà Nội và cách ly tại Thái Nguyên, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 2.501 ca; Hàn Quốc phát hiện thêm 3 người tử vong sau khi tiêm vắc xin Covid-19, hiện tổng số ca tử vong sau tiêm chủng tại nước này đã lên tới 5 người. 

Sáng 6/3, Việt Nam ghi nhận 7 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 2.501 trường hợp. (Ảnh qua laodong)

Bộ Y tế sáng 6/3 đã công bố thêm 7 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) trong đó có 6 ca ở Hải Dương, 1 ca còn lại là chuyên gia nhập cảnh tại Hà Nội, được đưa đi cách ly ngay tại Thái Nguyên.

Theo đó, 6 ca tại Hải Dương (BN 2496 – 2501) gồm:

– Hai ca tại huyện Cẩm Giàng: BN 2496 (là F1 của BN 2419, được cách ly tập trung từ ngày 24/2/2021) và BN 2497 (là F1 của BN 2155; được cách ly tập trung từ ngày 17/2/2021). 

– Một ca tại TP. Hải Dương là BN 2498, F1 của BN 2237, được cách ly tập trung từ ngày 2/2/2021.

–  Ba ca tại TP. Chí Linh: 

BN 2499 là F1 của BN 1906, được cách ly tập trung từ ngày 29/1/2021;

BN 2500 là F1 của BN 1897, được cách ly tập trung từ ngày 3/2/2021;

BN 2501 là F1 của BN 2194, được cách ly tập trung từ ngày 11/2/2021.

Hiện cả 6 ca bệnh trên đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 – Bệnh viện Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Một ca bệnh được ghi nhận và cách ly ngay sau nhập cảnh tại Thái Nguyên là BN 2495 (nam, 42 tuổi, chuyên gia quốc tịch Hàn Quốc).

Trước đó, ngày 19/2/2021, bệnh nhân đáp chuyến bay OZ733 từ Hàn Quốc xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), được cách ly ngay sau khi nhập cảnh và lấy mẫu xét nghiệm tại Thái Nguyên.

Sau khi có kết quả nghiệm lần 2 ngày 5/3/2021 dương tính với chủng virus Vũ Hán, bệnh nhân đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Gần 50.000 người phải cách ly phòng dịch

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc viêm phổi Vũ Hán của Việt Nam đã chạm mốc 2.495 ca. Trong đó có 35 ca đã tử vong.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế hiện còn BN 1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nặng là bệnh nhân nặng nhất hiện đã được các bác sĩ hội chẩn quốc gia 6 lần, song bệnh nhân vẫn có diễn biến rất nặng do cao tuổi (79 tuổi), nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường đi kèm nhiều năm. 

Trường hợp nặng khác là BN 1823 đang chạy ECMO ở BV Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2, ngày thứ 20, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân được xét nghiệm nCoV tổng cộng 12 lần và nhiều lần âm tính rồi lại dương tính.

Tính đến 6h ngày 06/3, Việt Nam có tổng cộng 1.578 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 885 ca.

Cụ thể, Hải Dương ghi nhận 701 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

Trong số 1.920 ca bệnh đã được chữa khỏi có nhiều ca bị tái dương tính với chủng virus Vũ Hán. Đến nay cả nước vẫn còn 49.565 người đang phải cách ly, phòng dịch.

Thêm 3 người Hàn Quốc chết sau khi tiêm vắc xin Covid-19

Tổng số ca tử vong sau tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại Hàn Quốc đã lên tới 5 người. (Ảnh qua abcnews)

Hàn Quốc ngày 4/3 báo cáo có thêm 3 người tử vong sau tiêm vắc xin Covid-19 của hãng dược AstraZeneca. Tổng số ca tử vong sau tiêm chủng tại nước này đã lên đến 5 người. 

Theo giới chức tỉnh Bắc Jeolla, người thứ nhất là nam bệnh nhân  52 tuổi chăm sóc dài hạn tại bệnh viện Jeonju, cách Seoul 243km về phía nam. Bệnh nhân này qua đời vào sáng 4/3, gần 2 ngày sau khi tiêm vắc xin. Anh có tiền sử tim mạch, mạch máu não, từng bị xuất huyết não từ tháng 6 trước.

Người thứ 2 tử vong là một bệnh nhân 58 tuổi, chưa đầy 1 ngày sau khi tiêm vắc xin, ngày 4/3, bệnh nhân đã qua đời tại một bệnh viện ở Buan. Được biết, bệnh nhân trước đó cũng từng mắc bệnh tiểu đường và nhồi máu cơ tim.

Người thứ 3 là một phụ nữ 20 tuổi, tử vong tại thành phố Daejeon, sau khi tiêm vắc xin vào ngày 2/3.“Không ai trong số họ phản ứng tiêu cực với vắc xin”, một quan chức y tế tỉnh cho biết, lưu ý cơ quan sẽ gặp 4 chuyên gia về bệnh truyền nhiễm để xác định mối liên hệ của 3 ca tử vong và việc tiêm chủng. “Hiện, có vẻ chúng không liên quan đến nhau”, quan chức này nói.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng