Tuổi thọ tối đa của con người đã tăng lên 115

08/10/16, 09:32 Khoa học

Một nghiên cứu mới đây cho thấy tuổi thọ con người đã chạm đến mốc tối đa và khó có thể sống quá 115 tuổi, trong khi các nhà khoa học cho rằng con người có thể sống lâu hơn.

1.-Art-of-living
Tuổi thọ con người đã chạm mốc tối đa 115.

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Nature, tuổi thọ tối đa con người có thể đạt được là 115 tuổi. Thế nhưng dữ liệu cho thấy điều này đã xảy ra từ những năm 1990.

Sau khi phân tích các số liệu dân số và tử vong từ hơn 40 quốc gia, các chuyên gia ước tính tuổi thọ của một đứa trẻ ngày nay nếu được chăm sóc tốt, không mắc bệnh nặng, hoàn toàn có thể sống tới tuổi 79, tăng rất nhiều so với mức 47 tuổi vào năm 1900. Và thời gian tối đa một người hay còn gọi là tuổi thọ tối đa của nhân loại đã tăng lên, sau khi đạt sự ổn định nhiều năm trước.

Chúng tôi không ngạc nhiên trước những phát hiện này, tác giả nghiên cứu giáo sư tiến sĩ Jan Vijg, trưởng khoa Di truyền tại Đại học Albert Einstein nói.

Ông giải thích rằng dựa trên các cơ sở lý thuyết khoa học, tuổi thọ tối đa của con người đã vượt qua mốc 100 tuổi. Một bằng chứng hùng hồn là cụ Jeanne Calment qua đời năm 1997 ở tuổi 122, và đó không phải trường hợp duy nhất vượt qua mốc 115 tuổi này. Nhóm nghiên cứu dự đoán tỷ lệ xuất hiện một người thọ tới 125 tuổi thấp hơn 1/10.000.

Vijg nói: “Tuổi thọ tối đa trung bình trong các nghiên cứu của chúng tôi phù hợp với điều này”.

Vì vậy sau nhiều nghiên cứu, ông và các đồng nghiệp đã xác nhận tuổi thọ tối đa của con người đã được kéo dài thêm. Vijg hy vọng rằng, những nghiên cứu tiếp theo sẽ tìm ra được công thức hợp lý để kéo dài thời gian tồn tại của con người trên Trái Đất.

Có lẽ nguồn lực hiện tại đang được tập trung để tăng cường tuổi thọ hơn là kéo dài healthspan – khoảng thời gian không bệnh lúc tuổi già”, ông nói. “Các phát hiện mới nhất cho thấy cơ thể chúng ta có thể tự chống chọi lại với tiến trình lão hóa, chẳng những thế nó còn có thể cùng lúc chống lại các bệnh tật tuổi già. Vì vậy chúng tôi đang tìm kiếm phương pháp thúc đẩy cơ thể làm tốt 2 việc trên”.

Hoàng An, theo Yahoo

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới