Triệu Lập Kiên: Siết 4 hãng truyền thông của Mỹ là để “chống lại sự áp bức”

02/07/20, 10:12 Trung Quốc
©Kyodo/MAXPPP - 05/03/2020 ; Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian attends a press conference in Beijing on March 4, 2020. (Kyodo) ==Kyodo (MaxPPP TagID: maxnewsworldfive068672.jpg) [Photo via MaxPPP]

Trung Quốc mới đây đã yêu cầu 4 hãng truyền thông của Mỹ phải cung cấp chi tiết về nhân sự và hoạt động tài chính tại nước này để đáp trả Mỹ. Ông Triệu Lập Kiên, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là hành động “chống lại sự áp bức vô lý của Mỹ”. Động thái của Bắc Kinh diễn ra sau khi Mỹ chế tài 4 hãng tin của chính quyền này với cáo buộc tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Triệu Lập Kiên, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết 4 hãng tin của Mỹ phải báo cáo thông tin và kê khai tường tận bất cứ bất động sản nào họ đang sở hữu ở Trung Quốc. (Ảnh qua MaxPPP)

Theo Reuters, vào 1/7 chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu 4 hãng thông tấn của Mỹ phải cung cấp chi tiết về nhân sự và hoạt động tài chính tại nước này trong vòng 7 ngày. 

Ông Triệu Lập Kiên, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết 4 hãng tin của Mỹ bao gồm Associated Press (AP), United Press International (UPI), Columbia Broadcasting System (CBS)National Public Radio (NPR) phải báo cáo thông tin và kê khai tường tận bất cứ bất động sản nào họ đang sở hữu ở Trung Quốc.

Ông Triệu nói thêm rằng động thái của Bắc Kinh là “các biện pháp đối phó cần thiết chống lại sự áp bức vô lý của Mỹ với các tổ chức truyền thông Trung Quốc tại nước này”.

Căng thẳng liên quan đến các hãng truyền thông giữa Mỹ và Trung Quốc tăng cao từ 19/2, khi Bắc Kinh quyết định thu hồi thẻ báo chí của ba phóng viên Wall Street, yêu cầu họ rời Trung Quốc trong vòng 5 ngày vì một bài báo liên quan đến virus Vũ Hán với tiêu đề gọi Trung Quốc là “bệnh nhân thực sự của châu Á”.

Chính quyền Washington sau đó đã thông báo cắt giảm số lượng phóng viên tại văn phòng thường trú ở Mỹ của 4 cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, và gọi đây là biện pháp đáp trả “chính sách bắt nạt, quấy rối phóng viên Mỹ từ lâu” của Bắc Kinh.

Hai nước sau đó liên tục siết quy định cho các cơ quan truyền thông đối phương, bao gồm các yêu cầu khai báo thông tin nhân viên và bất động sản cũng như báo cáo về mọi biến động nhân sự.

Chính phủ Mỹ xác định các hãng thông tấn bị chế tài “không phải báo chí”, mà thực chất là các cơ quan tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.. (Ảnh qua CNBC)

Trước đó, Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu cho biết trên Twitter rằng Bắc Kinh sẽ sớm công bố các biện pháp đáp trả động thái của Mỹ với các kênh truyền thông Trung Quốc tại Mỹ.

Hôm 22/6, chính phủ Mỹ đã bổ sung 4 hãng thông tấn của Trung Quốc vào danh sách các thực thể của chính phủ nước ngoài, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chịu các quy định giám sát, thay vì có được những quyền tự do hoạt động mà báo chí được hưởng.

4 hãng thông tấn bị chế tài này là Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Dịch vụ Tin tức Trung Quốc (CNS), Nhân dân Nhật báo Thời báo Hoàn Cầu (Global Times). Chính phủ Mỹ xác định các tổ chức trên “không phải báo chí”, mà thực chất là các cơ quan tuyên truyền cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?