Thêm 8.176 ca mắc mới, 64 ca tử vong, y tế miền Tây quá tải

15/11/21, 09:09 Việt Nam

Bộ Y tế tối 14/11 cho biết ghi nhận thêm 8.176 ca nhiễm Covid-19 mới, 64 ca tử vong; số ca nhiễm tại các tỉnh miền Tây tăng mạnh, có nơi như Kiên Giang, Đồng Tháp tăng trên 280% khiến nguồn nhân lực thiếu hụt, hệ thống y tế quá tải.

Thêm 8.176 ca mắc mới, 64 ca tử vong. (Ảnh qua Vnexpress)

Theo báo Tuổi Trẻ, hiện tổng số ca bệnh từ đầu dịch đến nay tại Việt Nam đã lên tới 1.026.522 ca, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các ca nhiễm mới ghi nhận tại TP.HCM (985 ca), An Giang (695 ca), Bình Dương (623 ca), Đồng Nai (674 ca), Đồng Tháp (382 ca), Bình Thuận (369 ca), Tây Ninh (332 ca), Vĩnh Long (288 ca), Sóc Trăng (299 ca), Tiền Giang (274 ca), Kiên Giang (274 ca), Cà Mau (243 ca), Bạc Liêu (273 ca), Đắk Lắk (228 ca), Khánh Hòa (209 ca), Bà Rịa – Vũng Tàu (204 ca), Bình Phước (184 ca), Cần Thơ (146 ca).

Thái Bình (134 ca), Trà Vinh (134 ca), Long An (95 ca), Bến Tre (98 ca), Thừa Thiên – Huế (93 ca), Hà Nội (88 ca), Hà Giang (56 ca), Hậu Giang (69 ca), Đắk Nông (52 ca), Thanh Hóa (47 ca), Nghệ An (44 ca), Phú Thọ (46 ca), Quảng Nam (43 ca), Quảng Ngãi (39 ca), Bắc Giang (41 ca), Ninh Thuận (37 ca).

Quảng Ninh (37 ca), Gia Lai (36 ca), Nam Định (36 ca), Quảng Trị (35 ca), Bắc Ninh (32 ca), Bình Định (30 ca), Quảng Bình (29 ca), Tuyên Quang (27 ca), Điện Biên (20 ca), Hà Nam (21 ca), Đà Nẵng (18 ca), Phú Yên (16 ca), Ninh Bình (9 ca), Lạng Sơn (9 ca), Thái Nguyên (4 ca), Cao Bằng (3 ca), Yên Bái (2 ca), Hà Tĩnh (1 ca).

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, từ 17h30 ngày 13/11 đến 17h30 ngày 14/11, cả nước ghi nhận thêm 64 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam lên 23.082 ca.

Các ca tử vong mới ghi nhận tại TP.HCM (22 ca), Kiên Giang (8 ca), An Giang (6 ca), Tiền Giang (5 ca), Bình Dương (5 ca), Tây Ninh (4 ca), Cần Thơ (2 ca), Bạc Liêu (2 ca), Bình Thuận (2 ca), Ninh Thuận (2 ca), Hà Giang (1 ca), Đắk Lắk (1 ca), Hà Nội (1 ca), Đồng Tháp (1 ca), Đồng Nai (1 ca), Vĩnh Long (1 ca).

So với thế giới, tổng số ca tử vong tại Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.947 ca.

Y tế miền Tây quá tải

Theo báo Vnexpress, những tuần qua số ca nhiễm tại các tỉnh miền Tây tăng mạnh, có nơi như Kiên Giang, Đồng Tháp tăng trên 280%, hệ thống y tế quá tải.

Cần Thơ trong các ngày 9 -12/11, số ca nhiễm ghi nhận hàng ngày trung bình hơn 200; Đồng Tháp có số ca nhiễm mới liên tục tăng trong 14 ngày.

Ở Kiên Giang tình hình cũng tương tự, số ca nhiễm nửa tháng qua tăng trên 280% so những tuần trước đó, trung bình 291 đến 478 ca/ngày. Số ca nhiễm ở Bạc Liêu hiện hơn 6.000 ca Covid-19, tăng hơn 12 lần so với đầu tháng 10.

Theo ANTV, hiện ngành y tế Kiên Giang đang thiếu gần 1.500 nhân sự. Những ngày qua, tỉnh đã mở liên tục 4 bệnh viện với 1.100 giường bệnh, chưa kể một số bệnh viện còn tăng công suất giường nhưng y bác sĩ không được tăng cường thậm chí còn bị yêu cầu cắt giảm biên chế.

Trong khi đó, Cần Thơ hiện đang điều trị khoảng 3.000 F0, chưa triển khai điều trị tại nhà. Từ ngày 11/11 Cần Thơ đã nâng cấp độ dịch lên mức 3 (vùng cam, nguy cơ cao), hiện kích hoạt lại bệnh viện dã chiến số 6 quy mô 600 giường và chuyển công năng Trung tâm y tế huyện Phong Điền thành bệnh viện điều trị Covid-19 với 150 giường. 

Cần Thơ cho biết, đang gặp khó về nhân lực y tế. Nếu cho F0 điều trị tại nhà (Sở Y tế đang trình kế hoạch cho UBND TP), ước tính Cần Thơ cần thêm 300-400 y bác sĩ.

Trạm Y tế phường Tân An có thể là nơi thí điểm điều trị F0 tại nhà với khối lượng công việc trong thời gian dịch tăng gấp 10 lần so với bình thường. Sắp tới thí điểm điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà thì khối lượng công việc còn nặng nề hơn.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng