Thêm 21 du học sinh Việt Nam nhiễm Covid-19, bệnh nhân 1.405 tiên lượng nặng

16/12/20, 13:35 Việt Nam

Mới đây, khi cơ quan y tế của Hàn Quốc thông báo về việc phát hiện 21 du học sinh người Việt mắc Covid-19 thì Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cũng cho biết BN 1.405 (từ Hoa Kỳ nhập cảnh về nước) đã nôn ra máu tươi lượng nhiều và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hàn Quốc phát hiện 21 du học sinh Việt Nam nhiễm Covid-19. (Ảnh qua thanhnien)

Ghi nhận 21 du học sinh Việt nhiễm Covid-19

Vào ngày 16/12, cơ quan y tế thành phố Boryeong, tỉnh Chungcheong Nam đã xác định 21 sinh viên Cao đẳng nghề Ajou Motor nhiễm viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) đều là người Việt Nam.

Đây được xem là vụ lây nhiễm tập thể mới nhất và lớn nhất trong ngày 16/12. Báo chí Hàn Quốc dùng từ ‘hiếm thấy’ khi nhắc việc công dân nước ngoài nhiễm Covid-19 tại nước này.

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, khu ký túc xá của trường Ajou Motor này có hơn 130 người sinh sống gồm 67 người nước ngoài, trong đó có 50 du học sinh Việt Nam, 16 người Uzbekistan và 1 người Thái Lan. 

Trung tâm xét nghiệm Covid-19 tại thành phố Boryeong. (Ảnh qua tuoitre)

Ca mắc viêm phổi Vũ hán đầu tiên trong khu ký túc xá Trường Ajou Motor được ghi nhận hôm 14/12 là một du học sinh Việt Nam. Sau khi xét nghiệm tiếp nhóm người Việt, nhà chức trách phát hiện thêm 20 ca dương tính, nâng tổng số bệnh nhân là người Việt tại đây lên 21 ca.

Đáng chú ý là 13 trong số 21 du học sinh Việt Nam được xác nhận dương tính với chủng virus Vũ Hán trên đều là nhân viên làm việc bán thời gian tại một nhà hàng ở bãi biển Daecheon vào cuối tuần gần đây.

Nhận thấy mức độ lây lan cao khi phát hiện thêm 20 ca dương tính là người Việt, cơ quan chức năng nơi đây đã tiếp tục làm xét nghiệm cho toàn bộ người sống ở ký túc xá và khẩn trương truy vết, xác định nguồn lây nhiễm. 

Bệnh nhân 1.405 vừa được công bố đã tiên lượng nặng

Về bệnh nhân 1.405 tiên lượng nặng, VOV trưa nay (16/2) dẫn nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết, đã cứu kịp thời bệnh nhân 73 tuổi này.

Cụ thể, vào ngày 6/12, ông H.T.S (73 tuổi, BN 1.405, trú TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) từ Hoa Kỳ nhập cảnh về Việt Nam và cách ly tại Sư đoàn 315 đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

Trong thời gian thực hiện cách ly, người này nôn ra máu tươi lượng nhiều và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, hồi sức tích cực, truyền dịch, truyền máu.

Hình ảnh bệnh nhân 1.405 được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. (Ảnh qua VOV)

Tại đây, ông S. được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa do nghi vỡ tĩnh mạch trướng thực quản trên nền bệnh nhân lớn tuổi bị đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm gan B, xơ gan Child A. Bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ có thể diễn tiến nặng hơn.

Hình ảnh nội soi bệnh nhân cho thấy tĩnh mạch trướng thực quản độ 3 đang rỉ máu. Bác sĩ thắt tĩnh mạch thực quản nhằm khống chế chảy máu.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm trong các ngày 7/8 – 10/12 âm tính với chủng virus Vũ Hán nhưng lấy mẫu lần 4 (ngày 14/12), kết quả xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam đều dương tính với Covid-19. Ca nhiễm này được Bộ Y tế ghi nhận chiều 15/12.

“Hiện bệnh nhân hết chảy máu, có một ổ loét ở dạ dày, tiên lượng nặng. Bệnh viện đã xin phép Bộ Y tế điều trị theo phác đồ bằng thuốc kháng virus remdesivir. Thuốc được một công ty nước ngoài nhập về tài trợ“, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết.

Sáng 16/12, sức khỏe bệnh nhân tạm ổn định, sốt, tự thở, tỉnh táo.

Sau khi Bộ Y tế thông báo về 3 ca mới mắc Covid-19 vào tối qua (15/12), đến nay tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam đã lên tới 1.045 ca. Hiện cả nước đã có 35 ca tử vong do Covid-19.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!