Tập Cận Bình, Triệu Lạc Tế xác định 6 nhóm quan viên cần nhắm đến trong chiến dịch “đả hổ”

15/01/18, 12:08 Đả hổ diệt ruồi

Hội nghị toàn thể Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ 2 khóa 19 kết thúc vào ngày 14/01 đã định ra rằng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương sẽ nghiêm khắc điều tra nhắm vào 6 loại quan viên…

Ông Tập Cận Bình đã yêu cầu phải thanh trừ “quan viên bất trung, bất chân, bằng mặt không bằng lòng”. (Ảnh: The Straits Times)

Sáu nhóm quan viên cần nhắm đến trong chiến dịch “đả hổ” bao gồm: Một là “quan viên hai mặt”; hai là “quan viên tỏ thái độ nhiều, nhưng hành động ít, chứng thực ít”; ba là “quan viên sau Đại hội 18 không thay đổi, vẫn theo cách làm cũ”; bốn là “quan viên thuộc các tập đoàn lợi ích”; năm là “quan viên hủ bại”; sáu là “quan viên câu kết với xã hội đen”.

Ông Tập Cận Bình đã yêu cầu rất rõ ràng phải thanh trừ “quan viên bất trung, bất chân, bằng mặt không bằng lòng”. Từ Đại hội 19 đến Hội nghị Bộ chính trị, Hội nghị toàn thể Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, những “quan viên hai mặt” liên tục bị chỉ tên.

Bình luận viên chính trị Thạch Thực cho biết, ông Tập Cận Bình và ông Triệu Lạc Tế xác định “quan viên hai mặt” và “quan viên tỏ thái độ nhiều, hành động ít” là mục tiêu số một và số hai của chiến dịch phòng chống tham nhũng, thực chất là tiếp tục thanh trừ các quan viên vẫn trung thành với phe Giang, âm thầm chống lại ông Tập Cận Bình.

Các quan lớn cấp quốc gia đã bị xét xử hầu như đều là những “quan viên hai mặt” điển hình. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Từ Tài Hậu, Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Chu Vĩnh Khang lần lượt bị điều tra vào năm 2014. Kênh truyền thông của của ĐCSTQ sau đó đã chỉ trích Chu Vĩnh Khang là “phản đồ”, Từ Tài Hậu là “quốc yêu”, đầu cơ chính trị.

Một minh hữu của Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai là Lệnh Kế Hoạch, ngay sau khi bị “song khai” đã bị kênh truyền thông của ĐCSTQ định tính là “kẻ hai mặt”, cũng nói thêm Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Lệnh Kế Hoạch là những tên hai mặt “miệng nói thiện, thân hành ác”.

Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài, được cho là người kế thừa quyền lực của phe Giang, sau khi ngã ngựa đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương chỉ trích là “người mặt người”.

2 Ủy viên Quân ủy Trung ương Trương Dương và Phòng Phong Huy, cũng là điển hình của “quan viên hai mặt”. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương xác định xét xử họ chính là phần quan trọng trong việc triệt để thanh trừ “di độc của Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu”. Trương Dương được cho là “dòng chính” của Từ Tài Hậu, còn Phòng Phong Huy là “ngựa đầu đàn” của Quách Bá Hùng.

Tôn Chính Tài, Trương Dương, Phòng Phong Huy cũng là mẫu hình tiêu biểu của “quan viên tỏ thái độ nhiều, hành động ít”. Sau Đại hội 18, Tôn Chính Tài từng nhiều lần cao giọng phải thanh trừ “di độc của Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân”, nhưng Trùng Khánh đã từng bị Tổ dò xét Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương phê bình là không triệt để trong thanh trừ “di độc của Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân”.

Sau khi Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng ngã ngựa, Trương Dương và Phòng Phong Huy đã từng nhiều lần lớn tiếng tỏ thái độ phải thanh trừ “ảnh hưởng của Quách, Từ” trong quân ngũ, nhưng thực chất lại vụng trộm chỉ đạo đối kháng ông Tập Cận Bình, thậm chí còn có nguồn tin tiết lộ rằng, Trương – Phòng còn âm mứu phát động chính biến quân sự để lật đổ ông Tập.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?