Ông Tập thanh trừ Bộ Tuyên truyền, thêm một Thứ trưởng nữa ngã ngựa

22/01/18, 14:13 Đả hổ diệt ruồi

Sau khi Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Lỗ Vĩ ngã ngựa, gần đây một nữ Thứ trưởng khác cũng bị giáng chức. Điều này cho thấy ông Tập Cận Bình vẫn đang thanh trừ Bộ Tuyên truyền…

Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền Lỗ Vĩ chính là “lão hổ” đầu tiên ngã ngựa sau Đại hội 19. (Ảnh: Twitter)

Ngày 20/01, Hội nghị Hiệp thương chính trị tỉnh Phúc Kiến được tổ chức cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Vu Vĩ Quốc, Bí thư Tổ đảng Hội nghị Hiệp thương chính trị tỉnh Thôi Ngọc Anh đã đến tham dự và có bài phát biểu. Đây là lần đầu tiên bà Thôi Ngọc Anh công khai chức vụ mới Bí thư Tổ đảng Hội nghị Hiệp thương chính trị tỉnh Phúc Kiến.

Bà Thôi Ngọc Anh năm nay 59 tuổi, trước đây đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền. Bà từng có thời gian dài công tác tại Tây Tạng trong khoảng thời gian cựu Thường ủy phe Giang Lưu Vân Sơn đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền.

Tháng 10/2006, bà Thôi được chuyển từ chức Phó Chủ tịch khu tự trị Tây Tạng sang đảm nhiệm chức Thường ủy Đảng ủy khu tự trị Tây Tạng kiêm chức Trưởng ban Tuyên truyền Tây Tạng. Đến cuối năm 2011, bà được điều nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Phòng đối ngoại Bộ Tuyên truyền; tháng 01/2015 bà Thôi Ngọc Anh được thăng chức Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền.

Hiện tại bà Thôi Ngọc Anh đã bị giáng từ chức Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền xuống chức Bí thư Tổ đảng Hội nghị Hiệp thương chính trị địa phương, rõ ràng đây là sự thay đổi nhân sự “không bình thường”.

Những biến động nhân sự “không bình thường” trong Bộ Tuyên truyền đã diễn ra từ năm 2017. Tháng 10/2017, ông Lưu Kỳ Bảo lúc ấy đang giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị kiêm chức Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền đã thôi chức Ủy viên Bộ Chính trị dù còn 4  năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu.

Những năm qua, Bộ Tuyên truyền Trung Quốc dưới sự kiểm soát của Lưu Vân Sơn, Lưu Kỳ Bảo đã luôn đối đầu với ông Tập Cận Bình. (Ảnh: NTDTV)

Ông Lưu Kỳ Bảo được cho là tay chân của Thường ủy phe Giang – Lưu Vân Sơn, đã nhiều lần lợi dụng hệ thống tuyên truyền cản trở đường lối của ông Tập Cận Bình. Sau Đại hội 18, ông Lưu Kỳ Bảo lúc ấy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên đã được thăng chức Ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời cũng tiếp nhận chức Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền do Lưu Vân Sơn để lại.

Sau khi Đại hội 19 kết thúc chưa đầy 1 tháng, ngày 21/11/2017, Thứ trưởng Bộ Tuyên truyền, Chủ nhiệm Văn phòng thông tin mạng quốc gia Lỗ Vĩ ngã ngựa, cũng chính là “lão hổ” đầu tiên ngã ngựa sau Đại hội 19.

Lỗ Vĩ có khoảng gian dài công tác trong hệ thống tuyên truyền, và bị chỉ là thân tín của Lưu Vân Sơn. Ông Lỗ Vĩ thường xuyên nghe theo chỉ thị của ông Lưu Vân Sơn và ông Lưu Kỳ Bảo, ngầm chống đối ông Tập Cận Bình.

Ngoại giới cho rằng sau Đại hội 19, ông Tập Cận Bình đã khai đao quyết định thanh trừ hệ thống tuyên truyền do ông Lưu Vân Sơn nắm giữ lâu nay. Ông Lưu Vân Sơn đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền từ năm 2002 đến năm 2012, từ năm 2012 đến 2017 đảm nhiệm chức Thường ủy Bô Chính trị, chủ quản hệ thống văn minh tuyên truyền của ĐCSTQ.

Hiện tại, ông Vương Hỗ Ninh – quân sư của ông Tập Cận Bình, đã tiếp quản chức của ông Lưu Vân Sơn, ông Hoàng Khôn Minh – cấp dưới cũ của ông Tập Cận Bình, tiếp quản chức Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền. Ngoại giới cho rằng, bước tiếp theo rất có thể ông Tập sẽ thanh trừ Lưu Vân Sơn để phòng ngừa hậu họa.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng