Sư tử con bị sở thú rút hết móng để thân thiện hơn với trẻ em

04/09/19, 16:34 Cuộc sống
Palestinian veterinarian Fayyaz al-Haddad, holds the paw of the lioness "Falestine" after being declawed, at the Rafah Zoo in the southern Gaza Strip on February 12, 2019. - The zoo in the war-battered Palestinian enclave is promoting itself as offering the chance to play with the 14-month-old declawed lioness, which is supposed to be placid enough to meet visitors. It is the latest unconventional animal care practice in Gaza where there is no specialised animal hospital with a few dilapidated zoos competing for business. (Photo by SAID KHATIB / AFP) (Photo credit should read SAID KHATIB/AFP/Getty Images)

Falestine là một con sư tử non bị giam cầm trong sở thú Rafah ở phía nam Gaza. Nó bị bắt giữ vào tháng 1 năm 2019 khi mới 14 tháng tuổi và sau đó bị đưa đi rút móng một cách tàn nhẫn chỉ để thực hiện mục đích làm cho nó thân thiện hơn với trẻ em.

Cô sư tử Falestine đã chẳng thể nào có cơ hội trưởng thành như những con sư tử bình thường khác được nữa. Nó đã bị sở thú cắt hết toàn bộ móng vuốt một cách tàn nhẫn. 

Sư tử 14 tháng bị rút hết móng để thân thiện hơn với trẻ em
Cô sư tử Falestine bị ép rút toàn bộ móng vuốt để thân thiện hơn với trẻ em. (Ảnh: Getty Images)

Các cảnh quay đã ghi lại toàn bộ quá trình này, nó bị hạ bệ ngay tại vườn thú Palestine, và họ dùng một cái kéo để cưỡng ép Falestine nằm yên sau đó cắt hết toàn bộ móng vuốt của nó, vết thương sau khi cắt sẽ được khâu lại, và Falestine được giao cho công việc là chơi với du khách, đặc biệt là trẻ em để tăng doanh thu cho sở thú.

 họ dùng một cái kéo để cưỡng ép Falestine nằm yên sau đó cắt hết toàn bộ móng vuốt của nó
Họ dùng một cái kéo để cưỡng ép Falestine nằm yên sau đó cắt hết toàn bộ móng vuốt của nó. (Ảnh: Getty Images)

Điều này làm các nhà hoạt động bảo vệ động vật vô cùng phẫn nộ và họ đã bắt đầu lên án hành động này.

Các nhà hoạt động bảo vệ động vật khẳng định con sư tử cái này phải chịu nỗi đau khủng khiếp khi nó bị cắt đi bộ móng vuốt, điều đó cũng giống như con người bị cắt cụt hết các ngón tay xuống tận đốt vậy, và có thể Falestine đã phải chịu nỗi đau tột cùng như vậy.

Các nhà hoạt động bảo vệ động vật khẳng định con sư tử cái này phải chịu nỗi đau khủng khiếp
Các nhà hoạt động bảo vệ động vật khẳng định con sư tử cái này phải chịu nỗi đau khủng khiếp. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên chủ sở hữu vườn thú là ông Mohammed Jumaa 53 tuổi và một bác sĩ thú y khác là Fayyaz al-Haddad lại không hề cảm thấy hành động đó là sai trái với lương tâm.

Chủ sở hữu vườn thú Mohammed Jumaa nói với các trang tin tức rằng: “Tôi chỉ đang cố gắng giảm bớt sự hung hăng của sư tử để nó có thể thân thiện với du khách thôi”.

Ông Fayez al-Haddad người đã cắt bộ móng của Falestine còn nói rằng: “Cắt móng là để chúng không phát triển nhanh và du khách hay trẻ em có thể chơi với nó. Chúng tôi mong muốn mang đến niềm vui và tiếng cười cho trẻ nhỏ đồng thời tăng số lượng du khách tới vườn thú, vì vườn thú phải chịu chi phí khá cao”.

Fayez al-Haddad còn khăng khăng khẳng định rằng sư tử “sẽ không mất đi bản chất tự nhiên của mình” chỉ vì mất đi móng vuốt. 

Tuy nhiên, Four Paws, một tổ chức từ thiện phúc lợi động vật quốc tế lại có ý kiến khác.

Four Paws giải thích trong một tuyên bố với MailOnline rằng việc loại bỏ móng vuốt thực sự là “một hành động đặc biệt xấu xa, gây tổn thương lâu dài” cho các loài lớn thuộc họ nhà mèo.

việc loại bỏ móng vuốt thực sự là “một hành động đặc biệt xấu xa, gây tổn thương lâu dài” cho các loài lớn thuộc họ nhà mèo.
Việc loại bỏ móng vuốt thực sự là “một hành động đặc biệt xấu xa, gây tổn thương lâu dài” cho các loài lớn thuộc họ nhà mèo. (Ảnh: Getty Images)

“Các hành vi theo bản năng của động vật như lấy thức ăn hoặc leo trèo hầu như sẽ không thể thực hiện được nếu thiếu đi móng vuốt. Đồng thời, vì việc cắt móng này không được thực hiện trong phòng khám thú y thích hợp nên khả năng nhiễm trùng là rất cao”, Four Paws nói thêm. 

Sư tử không được thực hiện trong phòng khám thú y thích hợp nên khả năng nhiễm trùng là rất cao. (Ảnh: Getty Images)

Thậm chí để nhằm mục đích giáo dục công chúng về lý do tại sao việc loại bỏ móng là vô nhân đạo, tờ Paw Project đã nói trên trang web của mình: “Việc loại bỏ móng này có thể dẫn đến tình trạng khàn tiếng vĩnh viễn, viêm khớp và các biến chứng lâu dài khác”.

Chưa kể việc rút móng động vật ngay trước mặt trẻ em để chúng chơi đùa, sẽ làm gương xấu cho tất cả trẻ em. Mục tiêu của chúng ta cần dạy cho trẻ cách yêu thương và bảo vệ động vật chứ không phải bạo hành động vật.

Chưa kể việc rút móng động vật ngay trước mặt trẻ em để chúng chơi đùa, sẽ làm gương xấu cho tất cả trẻ em.
Chưa kể việc rút móng động vật ngay trước mặt trẻ em để chúng chơi đùa, sẽ làm gương xấu cho tất cả trẻ em. (Ảnh: Getty Images)

Một cậu bé 12 tuổi tên là Anas Abdel Raheem đã được gặp và chơi đùa với Falestine tại sở thú Rafah, cậu bé ngây thơ nói: “Cháu rất vui vì được chơi với một chú sư tử mà nó không hề cắn cháu hay cào xé quần áo cháu. Bạn bè của cháu đều đã thấy những bức ảnh mà cháu đăng lên trang Facebook cá nhân và WhatsApp”.

Mặc những cảnh báo, vào tháng 3, sở thú Rafah tiếp tục ngang nhiên công bố kế hoạch thực hiện việc loại bỏ móng trên 2 con sư tử nữa nếu cần thiết mà không cần bác sĩ thú y.

Một bác sĩ thú y tên Amir Khalil của tổ chức Four Paws nói trong một tuyên bố: “Công bố mới đây của chủ sở hữu vườn thú thật sự vượt quá sự khủng khiếp. Những việc làm trong quá khứ cũng như các kế hoạch của ông ta không có ý nghĩa gì ngoài việc làm tổn thương tàn bạo đến các loài động vật và chúng phải chịu đựng cả đời”.

Tổ chức Four Paws còn tha thiết kêu gọi chính quyền địa phương hãy chấm dứt các hoạt động rút móng tàn khốc của sở thú Rafah Zoo. Đồng thời kêu gọi ngừng hoạt động của sở thú này và xem xét lại hồ sơ tệ hại của họ vào tháng 1 vừa qua. Đã có 4 con sư tử mới sinh chết trong điều kiện thời tiết băng giá do bị giam giữ trong đống hàng rào bao vây đổ nát.

“Chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách hành động trước khi có thêm nhiều động vật nữa phải chịu đựng bất kỳ loại tra tấn đau đớn nào. Chúng tôi sẵn sàng làm nhiệm vụ giải cứu bất cứ lúc nào nếu chủ sở hữu vườn thú và chính quyền ở Gaza đồng ý đóng cửa sở thú vĩnh viễn”, bác sĩ Khalil nói thêm.

Bích Hải biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới