Sau khi Mỹ trừng phạt, Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam bị khóa thẻ tín dụng

19/08/20, 08:13 Thế giới

Bà Carrie Lam, Trưởng đặc khu Hồng Kông mới đây đã bị khóa thẻ tín dụng sau khi chính phủ Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt. Bà Lam bị phía Mỹ cáo buộc vì dính líu đến luật an ninh quốc gia mà chính quyền Trung Quốc đã áp đặt tại Hồng Kông.

Bà Carrie Lam, Đặc khu trưởng Hồng Kông bị trừng phạt vì có liên quan đến việc áp dụng luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. (Ảnh qua Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN, bà Carrie Lam cho biết: “Đối với tôi, dĩ nhiên trừng phạt của Mỹ cũng gây ra chút bất tiện, vì chúng tôi phải sử dụng một số dịch vụ tài chính và không biết liệu chúng có liên quan tới doanh nghiệp Mỹ nào đó hay không”, và thêm rằng: “Việc sử dụng thẻ tín dụng bị cản trở. Nhưng những điều này thực sự đều vô nghĩa”.

Trong cuộc họp báo ngày 18/8, bà Lam cũng nói rằng lệnh trừng phạt của Mỹ đối với bản thân bà và các đòn trả đũa của chính quyền ông Trump lên Hồng Kông là “hoàn toàn vô lý”.

Trước đó, vào ngày 7/8, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố rằng, bà Lam bị trừng phạt vì có liên quan đến việc chính quyền Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Ngoài bà Lam, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa vào danh sách trừng phạt 10 quan chức Hồng Kông khác.

Hơn nữa, các ngân hàng nhà nước lớn nhất của Trung Quốc hoạt động tại Hồng Kông đang thử nghiệm một số bước đi để tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ. Các ngân hàng này phải tìm cách bảo vệ khả năng tiếp cận với nguồn tài trợ bằng đồng USD và mạng lưới quốc tế.

Một số ngân hàng lớn như Bank of China, China Construction Bank và China Merchants Bank đã cảnh giác về việc mở tài khoản mới cho 11 quan chức bị Mỹ trừng phạt.

Bà Lam là một trong số những quan chức nổi bật nhất trong các cuộc xung đột về tương lai Hồng Kông. Năm 2019, nỗ lực của bà nhằm thông qua dự luật cho phép dẫn độ sang Trung Quốc đã thổi bùng các cuộc biểu tình trên đường phố Hồng Kông. 

Cho đến thời điểm này, Người phát ngôn của các công ty thẻ tín dụng như Visa và Mastercard vẫn từ chối bình luận về tuyên bố của bà Lam.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!