“Ma quỷ” tưng bừng xuống phố đêm Halloween, ngẫm lại thấy ghê sợ!

01/11/18, 18:17 Cuộc sống
Trong đêm Halloween 31/10, nhiều người hóa thân rất xuất thân, giống ma quỷ hiện hình.
Trong đêm Halloween 31/10, nhiều người hóa thân rất xuất thân, giống ma quỷ hiện hình. (Ảnh: Keenh14)

Tối qua, bạn có hóa trang xuống phố vui lễ Halloween với bạn bè không? Đó là nét văn hóa ở phương Tây, tuy nhiên, khi tìm hiểu về nguồn gốc lễ hội này, bạn và những người lỡ “biến hóa” ma quỷ đêm hôm qua sẽ phải hoảng hồn.

“Ma quỷ" tưng bừng xuống phố đêm Halloween, ngẫm lại thấy ghê sợ!8
Trong đêm Halloween 31/10, nhiều người hóa thân rất xuất thân, giống ma quỷ hiện hình. (Ảnh: Keenh14)

Sôi động, rầm rộ, ma quỷ tràn ngập Hà Nội – Sài Gòn

Tại Hà Nội, phố Hàng Mã cùng nhiều tuyến phố xung quanh Hồ Gươm trước tối Halloween 31/10, đã khá nhộn nhịp. Tuy nhiên, đúng đêm Halloween, lượng người đổ về đây đã đông đúc hơn rất nhiều, phong cách hoá trang cũng độc đáo, đa dạng hơn.

Khác với các năm trước, năm nay giới trẻ hưởng ứng lễ Halloween nhiệt tình hơn. Đủ các kiểu hóa trang, trang phục, mặt nạ, mũ nón theo phong cách zombie, cương thi thời nhà Thanh, phù thủy, ma cà rồng, quỷ Satan… hết sức sinh động và… rởn gai ốc.

“Ma quỷ" tưng bừng xuống phố đêm Halloween, ngẫm lại thấy ghê sợ!1
Xuống phố chủ yếu là giới trẻ, họ hưởng ứng Halloween rất nhiệt tình. (Ảnh: Minh Nhân)

Trong tối Halloween, đa số các bạn trẻ chọn cách có thể thấy đa số các bạn trẻ chọn cách hoá trang là vẽ lên mặt, “biến hình” thành những nhân vật ma quỷ, phù thuỷ, Vô Diện ấn tượng. Không ít người chuẩn bị trang phục hoá trang rất công phu, cầu kỳ với đầy đủ mặt nạ, quần áo, phụ kiện và thậm chí là cả… cà kheo.

Không chỉ có người lớn, trẻ em cũng được hoá trang rất độc đáo. Chỉ cần thêm răng nanh là chúng cũng đã “được” biến hình thành quỷ.

“Ma quỷ" tưng bừng xuống phố đêm Halloween, ngẫm lại thấy ghê sợ!
Mấy bé gái gắn thêm răng nanh vào là “hóa thân” thành tiểu quỷ ngay! (Ảnh: Kênh14)

Tại Sài Gòn, các bạn trẻ đã bỏ công biến hóa ấn tượng, cả về trang phục lẫn make up để có mặt ở Bùi Viện và phố đi bộ Nguyễn Huệ. Chỉ từ 50.000 đồng, đến các kệ hàng ven đường là bạn có thể được vẽ mặt, hóa trang ghê rợn như mong muốn.

Tại đây, các bạn trẻ hoá trang rất ấn tượng thành cương thi…

“Ma quỷ" tưng bừng xuống phố đêm Halloween, ngẫm lại thấy ghê sợ!
Những con cương thi do các bạn trẻ thủ vai trông như thật. (Ảnh: Kênh14)

Halloween truyền thống rất khác

Được du nhập từ phương Tây, nhưng khi tìm hiểu về nguồn gốc của lễ hội này, mới thấy rằng hiện nay ở cả Tây lẫn Đông, lễ hội Halloween rất khác với truyền thống. Vậy Halloween truyền thống thực chất là như thế nào?

Lễ Halloween xuất phát từ Kitô giáo từ năm 1745. Từ “Halloween” có nghĩa là buổi tối linh thiêng hay thánh thiêng. Nó bắt nguồn từ một thuật từ Scotland All Hallows’ Eve (buổi tối vọng Lễ Chư Thánh), dành để tưởng nhớ các vị thánh, các vị tử đạo và tất cả các tín hữu trung kiên đã qua đời.

Theo ý nghĩa này, Halloween là ngày để nhắc nhở người sống có đức tin và xin lòng thương xót của Chúa đối với các linh hồn.

“Ma quỷ" tưng bừng xuống phố đêm Halloween, ngẫm lại thấy ghê sợ!3
Trong đêm lễ Vọng Chư Thánh tại một số nơi trên thế giới, các Kitô hữu tới viếng thăm nghĩa trang để cầu nguyện cho người đã khuất, đặt hoa và nến trên mộ phần người thân yêu. (Ảnh: wikipedia)

Nhưng cũng có tài liệu cho rằng lễ hội Halloween có nguồn gốc từ các lễ hội cổ xưa của người Celtic, cách đây 2.000 năm tại Ireland, Vương quốc Anh và miền bắc nước Pháp, để chào mừng ngày đầu năm mới 1/11.

Theo truyền thuyết, đêm trước năm mới của người Celtic, ranh giới giữa người sống và vong hồn người chết trở nên mờ nhạt. Đúng đêm 31/10, hồn ma của người chết trở về nhân gian để tìm một cơ thể rồi nhập vào để được đầu thai vào năm sau. Chúng sẽ cố gắng chiếm đoạt cơ thể người sống để tái sinh.

Vì thế, vào tối 31/10 tất cả các làng mạc đều dập tắt lửa, khoát lên các trang phục ghê gớm và diễu hành ầm ĩ khắp xóm để xua đuổi các linh hồn đến tìm kiếm thân xác.

Theo nguồn gốc này, lễ hội Halloween đơn giản là lễ hội xua đuổi tà ma.

Nhưng dù theo nguồn gốc nào, lễ hội Halloween cũng là xua đuổi những điều xấu, hướng đến những điều tốt đẹp, chứ không phải biến mình thành ma quỷ.

Thế nhưng ngày nay, lễ hội Halloween đã trở thành thú vui của giới trẻ, nhiều bạn trẻ hóa trang mình sao cho càng giống ma quỷ càng tốt, từ hành động, lời nói, thậm chí cả ý nghĩ cũng nương theo ma quỷ.

Khi mục đích là mặc trang phục sao cho giống ma quỷ, trong cách đi đứng, nói năng, hù dọa… càng giống ma quỷ càng thích thú, thì đó cũng là một dạng “giao tiếp”, khiến tinh thần không có chút cách biệt nào với những linh ma, và ma quỷ sẽ tiến nhập vào cơ thể.

Một số người còn nói, bởi ma quỷ là âm, mang theo âm khí, vận xui vận rủi sẽ theo đó mà đến. Thế nên, trước khi vui vẻ theo trào lưu, bạn có nên suy nghĩ đến phong thủy của bản thân? Có nên vì một vài buổi tối hóa trang mà rước những thứ âm tính vào người không nhỉ?

>>> Các địa danh nổi tiếng thường xuất hiện trong các phim kiếm hiệp của Kim Dung

>>> Người phụ nữ 21 năm nhặt ve chai kiếm tiền quyên góp cho Viện ung thư

Xuân Nhạn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?