Hoa Kiều: Phải cảnh giác với Bộ Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ

02/06/20, 14:23 Trung Quốc

Nhiều người Trung Quốc rời đại lục để thoát khỏi sự thống trị của chính quyền cộng sản và hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn ở nước ngoài. Tuy nhiên, ĐCSTQ đang tìm cách can thiệp vào cuộc sống các Hoa kiều này thông qua Cục Công tác Mặt trận Thống nhất (UFWD), một tổ chức được ĐCSTQ giao nhiệm vụ tiếp cận, kiểm soát các nhóm lợi ích và các cá nhân người Trung Quốc sống bên ngoài đại lục.

Một nhóm sinh viên Trung Quốc chụp ảnh sau khi tốt nghiệp khóa học thương mại tại Đại học Sydney, Sydney, Úc ngày 12/10/ 2017. (Ảnh qua VCG)

Bịt miệng các nhà phê bình nước ngoài

Mục đích của UFWD rất đơn giản – kết nối người dân và các tổ chức Trung Quốc trên khắp thế giới, khiến họ phục tùng các mục tiêu của Đảng, và sử dụng ảnh hưởng của họ để bịt miệng các nhà phê bình nước ngoài. Ban đầu, UFWD chỉ bao gồm giới trí thức, tín đồ tôn giáo, doanh nhân, cựu thành viên của Quốc Dân Đảng, v.v. Nhưng cuối cùng, những người có ảnh hưởng truyền thông xã hội, các nhân vật truyền thông nổi tiếng, các chuyên gia như luật sư, v.v., cũng đều tham gia vào tổ chức này.

Đại diện của UFWD tích cực săn đón người Trung Quốc ở nước ngoài, cố gắng lôi kéo họ vào tổ chức bằng mọi cách. Hầu hết mọi người đều được các đại diện của UFWD tiếp cận với lý do kết bạn, làm được điều này cũng có nghĩa là đang giúp Đảng Cộng Sản hoàn thành mục tiêu tại quốc gia đó. Và nếu ai đó không quan tâm và từ chối, các đại diện dừng lại bộ phim kết bạn và đe dọa trực tiếp khiến họ phải phục tùng. Các biện pháp như vậy thường được áp dụng cho những người Trung Quốc có liên quan đến các hoạt động đi ngược lại lợi ích của Đảng, như ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, thúc đẩy dân chủ ở Trung Quốc, v.v.

Anastasia Lim Hoa hậu thế giới Canada 2015. (Ảnh qua Pinterest)

Anastasia Lin là hoa hậu – diễn viên người Canada gốc Hoa 30 tuổi, người đã lên tiếng chống lại các động thái vi phạm của ĐCSTQ, bao gồm nhiều vi phạm nhân quyền. Gia đình cô ở đại lục luôn bị quấy nhiễu và bị dán nhãn là “chống Trung Quốc”. Các quan chức ở Trung Quốc thậm chí còn chất vấn, quấy nhiễu gia đình cô tại quê nhà. Lin tin rằng hầu hết người Canada gốc Hoa hoàn toàn phản đối nỗ lực kiểm soát các nhóm người nhập cư của UFWD. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ không đủ can đảm để lên tiếng, chỉ biết chọn cách âm thầm chịu đựng.

Nhiều người bày tỏ sự tức giận đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng cũng có những sợ hãi tột cùng. Sau khi tôi giành chiến thắng Hoa hậu Thế giới Canada, tôi gặp gỡ những người Trung Quốc thông qua các siêu thị ở Scarborough. Họ đến gặp tôi và nói chuyện với tôi một cách bí mật, chỉ bằng một giọng nói rất khẽ, ‘những gì bạn đang làm là điều rất dũng cảm,” cô nói với Global News. Lin tin rằng bí mật để chống lại áp lực từ “vòi bạch tuộc” UFWD của Bắc Kinh là cần tạo ra một mặt trận đoàn kết, và phơi bày các hoạt động của ĐCSTQ.

Lợi dụng COVID-19 để đầu cơ vật tư y tế

Thời gian gần đây, UFWD đã tham gia hỗ trợ chính phủ Trung Quốc tích trữ vật tư y tế từ nước ngoài, giữa đợt bùng phát dịch COVID-19. Vào giữa tháng 1/2020, các lãnh sự quán Trung Quốc trên toàn thế giới đã nhận được chỉ thị, để thu gom vật tư y tế càng nhiều  càng tốt. Chỉ trong vòng 6 tuần, gần 2,5 tỷ thiết bị an toàn dịch bệnh đã được gửi về Trung Quốc, trong đó có hơn 2 tỷ khẩu trang y tế. Do đó, các quốc gia xuất khẩu các sản phẩm này đã lâm vào tình trạng thiếu vật tư y tế thiết yếu thiết yếu ngay vào thời điểm quan trọng nhất.

Trung Quốc không chỉ che giấu mức độ  bùng phát của đại dịch với thế giới, mà họ còn thành công trong việc trở thành nguồn cung ứng vật tư y tế ở giá “ưu đãi”. Đến cuối tháng 1/2020, giới quân sự và sản xuất đã cảnh báo chính phủ phương Tây về hoạt động bí mật này của Trung Quốc. Thông qua mạng lưới UFWD, Bắc Kinh đã yêu cầu nhiều người Trung Quốc ở nước ngoài mua và vận chuyển khẩu trang N95 cho “quê hương”. Tại Úc, các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đã gửi hơn 82 tấn thiết bị Bảo vệ Cá nhân đến Trung Quốc. Sau khi chính phủ chộp xong cơ hội, lệnh cấm xuất khẩu PPE cũng bắt đầu được thực thi.

Thiện Thành (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!