Đặt may 250 triệu trang phục bảo hộ: TQ ngấm ngầm chuẩn bị cho đợt bùng phát dịch lần 2?

02/06/20, 08:35 Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định rằng, chính phủ Trung Quốc đã quá thiếu chuyên nghiệp, trong việc hạn chế sự lây lan của đại dịch Vũ Hán ra quy mô toàn cầu ngay từ giai đoạn đầu dịch bệnh bùng phát, hoặc họ cố tình không kiểm soát dịch bệnh. 

Tăng giá khẩu trang gấp 6 lần, 1 hiệu thuốc bị phạt hơn 10 tỉ đồng-ảnh 7
Công nhân làm việc trong một nhà máy sản xuất thiết bị y tế tại Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Quan điểm của vị Tổng thống nhận được sự đồng thuận từ một số chuyên gia. Họ tin rằng, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rất có thể đã cố ý để virus gây căn bệnh viêm phổi Vũ Hán lây lan ra khắp thế giới, để họ không phải là quốc gia duy nhất chịu những thiệt hại về kinh tế. Đáng ngạc nhiên, có những bằng chứng khá thuyết phục củng cố cho giả thiết này.

Ẩn khúc xoay quanh số ca tử vong và việc tích trữ vật tư

Trung Quốc báo cáo thông tin về dịch bệnh Vũ Hán cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào tháng 1. Theo báo cáo của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), chính quyền Trung Quốc đã che đậy mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh tại quốc gia, để có đủ thời gian tích trữ càng nhiều vật tư y tế càng tốt.

Theo tờ South China Morning Post: “Vào tháng 1, tỷ lệ nhập khẩu khẩu trang y tế tại Trung Quốc tăng 278%, quần áo bảo hộ ý tế tăng 72% và găng tay y tế tăng 32%, đồng thời Trung Quốc đã cắt giảm xuất khẩu toàn cầu hàng loạt các vật tư y tế như: găng tay y tế giảm 48%, trang phục bảo hộ giảm 71%, khẩu trang y tế giảm 48%, máy thở giảm 45%, thiết bị ủ y tế giảm 56%, nhiệt kế giảm 53% và bông gạc giảm 58%”.

Tại sao ĐCSTQ đột nhiên lại đẩy mạnh tích trữ một lượng vật tư y tế lớn như vậy? Lý giải phù hợp nhất là bởi chính quyền lo sợ về dịch bệnh, và muốn đảm bảo chuẩn bị đủ mọi vật tư y tế cần thiết để đối mặt với nó. Những con số kể trên là bằng chứng cho thấy, chính quyền Bắc Kinh đã lừa dối cộng đồng quốc tế về nguồn gốc bùng phát của dịch bệnh, từ đó chối bỏ trách nhiệm về toàn bộ những tổn thất kinh tế toàn cầu đã xảy ra.

Giữa tháng 5, dữ liệu bị rò rỉ từ một trường ĐH tại Trung Quốc có liên quan tới một tổ chức quân đội đã giải thể của chính quyền khẳng định: Có ít nhất 640,000 người thuộc diện tình nghi bị lây nhiễm virus Vũ Hán trên cả nước, trong khi chính quyền công bố chỉ có khoảng 84,000 người dân Trung Quốc bị lây nhiễm. Con số này chênh lệch gấp 7 lần so với những thông tin được tiết lộ trước đó.

Dữ liệu rò rỉ bao gồm: Danh tính của những bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán đến từ gần 230 thị trấn, thành phố. ĐCSTQ vốn thường cố ý khai báo dữ liệu giả nhằm giảm nhẹ tình hình, nên những con số lớn như thế này không hề là vô lý. Thậm chí ngay cả trong giai đoạn đại dịch SARS năm 2003, chính phủ Trung Quốc cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng số ca lây nhiễm SARS thực tế cao hơn so với số liệu được công bố. 

Đối mặt với trận bùng phát dịch bệnh lần hai

Tuy chính quyền Trung Quốc khẳng định đã đẩy lùi được dịch bệnh, nhưng dường như quốc gia này đang chuẩn bị đề phòng cho một trận bùng phát dịch bệnh lần hai, và có thể sẽ khiến tình hình nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Chính quyền Trung Quốc đã chỉ đạo các nhà sản xuất thực phẩm và thương nhân ngũ cốc, tích trữ lượng lớn ngô, đậu nành và dầu đậu nành.

Một số thương nhân e ngại họ có thể không thu mua đủ chỉ tiêu số lượng đậu nành, vì Brazil hiện đang trong tình hình dịch bệnh căng thẳng. Brazil là một trong những nhà cung cấp đậu nành hàng đầu cho Trung Quốc, và cũng là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh Vũ Hán ở Nam Mỹ với hơn 500,000 ca nhiễm bệnh, và gần 30,000 ca tử vong tính đến ngày 1/6/2020.

ĐCSTQ hiện đang nắm quyền kiểm soát các nhà máy sản xuất thiết bị bảo hộ cá nhân. Một thương nhân từ New York, đã liên hệ với các nhà cung cấp tại Trung Quốc để mua một số lượng đồ bảo hộ cá nhân, và đã rất ngạc nhiên khi phía đối tác cho biết, họ đang được chính quyền yêu cầu sản xuất 250 triệu trang phục bảo hộ. Điều này là một minh chứng rõ ràng khác cho thấy, chính quyền Trung Quốc đang lo ngại tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên phức tạp hơn. 

Việt Anh (theo Vision Times)

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Tinhhoa.net

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?