Góc tối của K-pop: Không được có người yêu, tập luyện nặng nề, ăn uống khắt khe

26/12/19, 17:37 Cuộc sống

Các ngôi sao nổi tiếng K-pop thường được mến mộ, thậm chí là ‘tôn thờ’ quá mức bởi các fan hâm mộ trên khắp thế giới. Từng có một nhà hàng bị ‘đánh sập’ bởi đánh giá 1 sao, khi chủ nhân này cho rằng, có một nhóm nhạc khác đỉnh hơn BTS (1 nhóm nhạc đang rất nổi tiếng ở Hàn Quốc).

Chưa kể rất đông ‘fan cuồng K-pop’ khác cũng đã cùng nhau góp rất nhiều tiền để chi trả cho một tấm áp phích quảng cáo thần tượng của mình tại Quảng trường Thời Đại (Hoa Kỳ) với dòng chữ “jeogon”, nghĩa là “Tưởng nhớ tới nhà vua”.

Tuy nhiên, thực tế để duy trì được sự hâm mộ của khán giả và vị trí vững chắc trong giới showbiz, các ngôi sao Hàn Quốc đã phải chịu đựng không ít những áp lực từ sự mong mỏi của người hâm mộ và phía công ty quản lý. Họ không được phép là chính mình, cũng như phải sống trong một khuôn khổ rất nghiêm ngặt.

Trong một buổi phỏng vấn với các thành viên nhóm nhạc Great Guys. Một nhóm nhạc mới thành lập gồm 9 thành viên trong độ tuổi 20, sau khi họ vừa trình diễn xong tại Giải thưởng phim truyền hình Hàn Quốc ở Jinju vào đầu tháng 10.

Nhóm nhạc K-pop mới nổi Great Guys biểu diễn tại Giải thưởng phim truyền hình Hàn Quốc ở Jinju, Hàn Quốc vào tháng 10/2019. (Ảnh: Komeil Soheili/Insider)

Những gì họ chia sẻ chính là việc phải tập thể hình với lịch trình dày đặc, cùng chế độ ăn nghiêm ngặt, họ cũng bị cấm hẹn hò, và khác xa với những ánh hào quang mà chúng ta thường thấy trên sân khấu.

Lịch trình tập thể hình khắc nghiệt và chế độ ăn bị giới hạn

“Gym, thu âm, ngủ, đây chính là chuỗi hoạt động trong ngày của tôi. Chúng tôi hiện đang khá bận rộn để chuẩn bị cho album mới”, Ho Ryeong, một thành viên của nhóm nhạc chia sẻ. 

“Việc ăn kiêng là điều khó khăn nhất. Thật khó để tuân thủ theo một chế độ ăn, nhưng tôi nghĩ nó cũng không hoàn toàn là không thể”, Jae I một thành viên khác cũng tiết lộ. 

Đây là minh chứng rõ ràng cho những áp lực họ phải duy trì về ngoại hình theo tiêu chuẩn của giới K-pop. Những thần tượng luôn phải trông thật đẹp, trẻ trung và có thân hình khỏe khoắn khi lên sân khấu. Điều này thường dẫn tới hàng loạt các chế độ ăn và chế độ tập luyện nghiêm ngặt.

Ngoài ra có một chế độ ăn kiêng khá nổi tiếng của K-pop được biết đến với tên gọi là “Chế độ Paper Cup” – là chế độ tiêu thụ các phần ăn đựng vừa trong một chiếc cốc giấy, gồm đầy đủ ngủ cốc, hoa quả và rau củ mỗi ngày. 

“Chúng tôi không được ăn đêm. Những thức ăn nhẹ như khoai tây hay kẹo cũng đều bị cấm, vì thế chúng tôi thường phải lén lút ăn chúng.

Kể từ lúc họ đưa ra những yêu cầu, chúng tôi lại càng thèm ăn hơn. Chúng tôi thường hay mua lén những món ăn đó và ăn chúng trong phòng vệ sinh”, Way một thành viên cũ của nhóm nhạc Hàn Quốc Crayon Pop chia sẻ.

Way, thành viên cũ của nhóm Crayon Pop. (Ảnh qua Zing)

Cô cũng tiết lộ lịch trình tập thể hình của mình cũng vô cùng khắc nghiệt. “Chúng tôi thường phải nhảy với những bao cát nặng 4kg buộc vào chân trong nhiều ngày. Người dạy nhảy muốn chúng tôi quen với việc đó để khi không có những bao cát, dáng nhảy của chúng tôi trông sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Điều đáng chú ý là các tiêu chuẩn sắc đẹp này cũng ảnh hưởng đến không ít các ngành công nghiệp khác ở Hàn Quốc điển hình như ngành tiếp viên hàng không. Họ thường phải phẫu thuật thẩm mỹ để trông đẹp và gầy như những sao Hàn, có như thế họ mới tăng thêm tỷ lệ giữ được vị trí công việc của mình.

Năm ngoái, một phóng viên tường thuật đã trở thành tâm điểm của người đọc khi ‘dám’ đeo kính lên sóng thay vì dùng kính áp tròng hay lông mi giả. 

Một áp phích quảng cáo phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc. (Ảnh qua Insider)

Không được phép hẹn hò

Một luật ngầm khác trong giới K-pop chính là một thần tượng bắt buộc phải từ bỏ đời sống tình cảm riêng của bản thân nếu muốn thành công.

Việc độc thân sẽ khiến họ gần gũi và dễ tiếp cận với người hâm mộ hơn, nhất là với những fan cuồng, fan ruột, từ đó cũng tác động tới việc tăng doanh thu của nhóm và hãng đĩa.

Trẻ em nhảy theo điệu nhảy K-pop được biên đạo tại khu phố Seongsu-dong ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Komeil Soheili/Insider)

Đây cũng là lí do tại sao các nhóm nhạc K-pop thường chỉ có toàn nam hoặc toàn nữ để những người hâm mộ không đặt ra nghi vấn về tình cảm giữa các thành viên trong nhóm.

“Trước khi tạo dựng được tên tuổi của mình, tôi không thể gặp gia đình và bạn bè của mình. Toàn bộ các thành viên trong nhóm sống cùng nhau trong một căn hộ với một phòng khách và 2 phòng ngủ để lúc nào cũng có mặt và làm việc.”

“Chúng tôi thậm chí còn phải nộp điện thoại cho hãng đĩa. Rất khó để có thể gặp ngay cả những người thân thiết ruột thịt của mình”, Way cho biết.

“Không một ai trong nhóm đang trong một mối quan hệ tình cảm cả”, Donghwi, một thành viên khác của nhóm Great Guys, cũng chia sẻ thêm.

Đến khi được hỏi liệu có phải các thành viên đều không muốn hẹn hò hay không được cho phép, thì Donghwi liền trả lời: “Cả hai! Chúng tôi không nên làm như thế và chúng tôi cũng không muốn hẹn hò ai cả.”

“Bọn tôi đồng ý sẽ không có bất kì một mối quan hệ tình cảm nào để có thể tập trung hơn trong công việc. Bọn tôi yêu những người hâm mộ của mình, và điều đấy là đủ rồi”.

“Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, chúng tôi có thể duy trì như này mãi mãi. Chúng tôi sẽ hạnh phúc miễn là được làm điều mà chúng tôi yêu thích”.

Có vẻ các thành viên trong nhóm nhạc Great Guys khá tận hưởng con đường đi đến danh vọng của mình. Điều này có thể sẽ giúp họ đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên không phải ngôi sao K-pop nào cũng làm được như vậy.

Điển hình như ngôi sao Hàn Quốc Sulli, người vừa qua đời vào tháng 10/2019. Cảnh sát cho biết, họ vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của cô, nhưng hiện tại kết quả cho thấy cô đã tự sát.

Ngôi sao Hàn Quốc Sulli, người vừa qua đời vào tháng 10/2019. (Ảnh qua Kênh 14)

Sulli được biết đến là một trong số những ngôi sao K-pop hiếm hoi cố gắng phá bỏ khuôn khổ chung của K-pop, và đã bị trừng phạt bởi điều đó.

Cô công khai mối quan hệ với bạn trai của mình, và ăn mặc hớ hênh, phá hỏng hình tượng trong sạch của giới K-pop. Cô cũng từng chia sẻ về tình trạng sức khỏe tinh thần của mình vào năm 2014 và tạm ngưng sự nghiệp của mình sau khi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đổi lại, cô ấy đã bị cư dân mạng ném đá không thương tiếc vì đã sống không đúng với hình mẫu của họ. Sau cái chết của cô, một người hâm mộ đã đăng lại đoạn video cắt từ livestream cuối cùng trên Instagram của Sulli, trong đó cô từng tâm sự rằng: 

“Tôi không phải là người xấu. Tôi xin lỗi. Tại sao mọi người lại nói những điều không hay về tôi? Tôi đã làm gì để mà phải nhận lấy những điều này?”

Và thực tế cái chết của Sulli cũng không phải lần đầu tiên, hay hiếm hoi xảy ra trong giới showbiz Hàn. Đã từng có rất nhiều trường hợp sao Hàn tự vẫn vì không chịu nổi áp lực về hình mẫu, từ cả phía người hâm mộ, lẫn những công ty quản lý của họ.

Gần đây, người hâm mộ và các ngôi sao khác đã cố báo hiệu tới các công ty quản lý Hàn Quốc rằng, họ cần phải được coi trọng hơn đến sức khỏe tinh thần và coi đó là một nghĩa vụ bắt buộc.

Cụ thể, đầu năm nay nhóm nhạc BTS đã được cho phép “nghỉ ngơi và thư giãn dài hạn”, theo như nguyên văn từ công ty quản lý của nhóm nhạc này cho hay. 

Trong thời gian nghỉ dưỡng, các thành viên ban nhạc đã được đến thăm các bảo tàng, tham dự các buổi hòa nhạc của các nhóm nhạc khác và đi câu cá.

Thanh Thiên (Theo Business Insider)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?