Facebook đáng bị khởi kiện vì tiếp tay gây ra các cuộc tấn công người vô tội

07/07/20, 09:56 Góc Nhìn

Gần đây, xảy ra vụ bạo loạn và nổ súng của phong trào Black Lives Matter tại thành phố Provo, bang Utah. Facebook bị cáo buộc là đã tiếp tay thực hiện cuộc bạo loạn trên, hơn nữa còn được cho là đã tạo điều kiện để đám đông biểu tình thực hiện các hành vi khủng bố diễn ra vào ngày “khủng khiếp” đó.

Facebook bị cáo buộc là đã tiếp tay thực hiện cuộc bạo loạn và nổ súng của phong trào Black Lives Matter tại thành phố Provo, bang Utah. (Ảnh qua Twitter)

Tổ chức Far Left Watch đã công bố bằng chứng chắc chắn cho thấy, “cuộc biểu tình” mới nhất này đã khiến một người vô tội bị bắn khi đang ở trong xe, cuộc bạo loạn được tổ chức và thực hiện bởi phần tử của nhóm Antifa. Hiện mục “nhóm” của tổ chức này vẫn còn trên Facebook, dù phong trào này có khuynh hướng thực hiện hành vi khủng bố.

Mục mô tả của một sự kiện chính thức được các nhà hoạt động Antifa đăng tải công khai trên Facebook, với tên gọi “Liên hiệp Chống phát xít thành phố Salt Lake”, có bao gồm một trích dẫn lời nói của Malcolm X, nói bóng gió về việc đôi khi cần phải dùng bạo lực để đạt được một kế hoạch nghị sự. 

Câu nói bóng gió đó chính xác là: “Đôi khi ta cần phải cầm súng lên để có thể hạ súng xuống”, kèm theo bên dưới là những chỉ dẫn rằng “người biểu tình” cần “mặc toàn bộ đồ đen”, “che mặt”, “đeo kính bảo hộ”. 

Toàn bộ những nội dung được nêu trong mục mô tả kể trên cho thấy, rõ ràng kế hoạch thật sự đằng sau cuộc biểu tìnhnày là để gây ra càng nhiều rắc rối càng tốt, đồng thời vẫn bảo toàn được danh tính khi cùng nhau mặc đồ đen và che mặt. 

Nếu một sự kiện tương tự như thế này, với đoạn “trích dẫn” “chỉ dẫn” y hệt được một nhóm bảo thủ nào đó đăng tải, thì rất có thể Facebook sẽ kiểm duyệt và gắn cờ ngay lập tức sự kiện đó có tính “bạo lực”“ngôn từ gây thù ghét”. Nhưng vì đây là động thái đến từ Antifa và Black Lives Matter, nên Facebook đã cho phép sự kiện được xuất hiện công khai trên tường, kết quả là gây thương tích nghiêm trọng cho ít nhất một cá nhân, và hàng loạt những tổn thất vật chất khác. 

Tổ chức Far Left Watch cho biết: “… một trong những thành viên của tổ chức ‘chống phát xít’ này đã rút khẩu súng lục ra, bắn nhiều phát vào cửa kính một chiếc ô tô. May mắn thay, cơ quan thực thi luật pháp địa phương đã nhận ra tính nghiêm trọng vụ việc, nhanh chóng xác nhận danh tính và xử tội kẻ nổ súng”. 

Đã đến lúc khởi kiện Facebook vì tiếp tay cho những hành vi bạo lực khủng bố nhắm tới người dân Mỹ

Đã đến lúc khởi kiện Facebook vì tiếp tay cho những hành vi bạo lực khủng bố nhắm tới người dân Mỹ. (Ảnh qua The Intercept)

Vì Facebook dường như không ngần ngại xóa thẳng tay những bài viết phản đối cộng đồng LGBTQ của các nhà bảo thủ, nên thật bất ngờ khi họ lại không có bất kỳ động thái nào tương tự trong việc ưu tiên xóa bỏ những nội dung, và các nhóm có động thái khơi mào bạo lực. 

Jesse Taggart – một kẻ khủng bố 33 tuổi đã bị bắt vì tội danh cố ý giết người nghiêm trọng, tấn công, gây bạo loạn và nổ súng gần một xa lộ, là một kẻ gây kích động khét tiếng khi từng nhiều lần ủng hộ các hành vi cực đoan, liên quan đến phong trào Black Lives Matter trên mạng xã hội. 

Nạn nhân là một người đàn ông 60 tuổi hiện đang được điều trị tại một bệnh viện gần khu vực sau những thương tích từ vụ việc. Các nhà chức trách hiện chưa công bố danh tính của người này, tuy nhiên Phó giám đốc sở cảnh sát thành phố Provo John Geyerman đã công bố một thông báo, liệt kê ra những tội danh mà Jesse Taggart mắc phải. 

“Gã biểu tình đã chạy theo một chiếc SUV, chĩa súng vào người lái xe và nã một phát đạn qua cửa sổ xe. Người lái xe bị trúng đạn, đã tăng tốc nhằm cố gắng chạy thoát. Nhưng gã vẫn tiếp tục đuổi theo, nổ phát súng thứ hai qua cửa sổ ô tô phía sau”, John Geyerman nói.

Taggart không chỉ cố gắng giết một người lái xe, mà còn dựng cả rào chắn bất hợp pháp trên đường để chặn đứng người lái xe này cùng nhiều người khác ngay giữa đường, biến họ thành vật tiêu khiển cho hắn, và những đồng phạm khủng bố Black Lives Matter.

Facebook xứng đáng bị khởi kiện, vì đã trở thành đối tượng đồng lõa, tiếp tay cho hành vi bạo lực này. Hy vọng nạn nhân và gia đình của ông ấy sẽ đòi lại công lý, và khởi tố nền tảng mạng xã hội theo phe cực tả này. 

Tác giả: Ethan Huff

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?