ĐCSTQ ban hành 10 lệnh cấm nhằm tăng cường kiểm soát tư tưởng đảng viên

17/07/20, 14:09 Trung Quốc

Theo báo cáo từ tạp chí “Bitter Winter”, các Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh vào tháng 5 năm nay đã nhận được “10 lệnh cấm về tín ngưỡng đối với Đảng viên ĐCSTQ”, quyết tâm khống chế tư tưởng các Đảng viên đi theo con đường vô Thần.

ĐCSTQ tìm mọi cách để khống chế tư tưởng Đảng viên chỉ tín phụng chủ nghĩa Mác-Lênin và đi theo con đường vô Thần. (Ảnh: Twitter)

Tư tưởng “Giả – ác – đấu” (giả dối, ác độc, đấu tranh) của ĐCSTQ cùng với tín ngưỡng truyền thống của nhân loại là hoàn toàn trái ngược nhau. Sau cuộc đàn áp tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) – Những người tu luyện dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”, những năm gần đây, ĐCSTQ lại bắt đầu đàn áp dữ dội các tôn giáo truyền thống khác như Phật giáo, Đạo giáo và Cơ Đốc giáo. 

Trước đây chính quyền còn ra lệnh cấm các Đảng viên không được có bất kỳ liên hệ gì với tín ngưỡng tôn giáo nhằm đảm bảo rằng họ chỉ tín phụng một mình chủ nghĩa Mác-Lênin.

Theo tạp chí “Bitter Winter” – Một tạp chí thường xuyên quan tâm đến các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, “10 lệnh cấm về tín ngưỡng đối với Đảng viên ĐCSTQ” này không chỉ cấm các Đảng viên không được có niềm tin tôn giáo, mà còn cấm Đảng viên không được có bất kỳ hoạt động đời sống cá nhân nào liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. 

Ví như nghiêm cấm “mặc hoặc đặt bất kỳ vật dụng có yếu tố tôn giáo nào tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc”. Nghiêm cấm ra vào nơi tôn giáo nếu không phải để “giải quyết công việc”, không được tự ý đón tiếp người trong các đoàn thể tôn giáo, nghiêm cấm tham gia vào việc thờ cúng, cầu phúc cũng như “tham quan các di tích lịch sử” liên quan đến tôn giáo. 

Hình thái ý thức của ĐCSTQ đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ, và chế độ của nó cũng đang rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng chưa từng có. Do đó, chính quyền ĐCSTQ đã liên tục tăng cường kiểm soát tư tưởng của các Đảng viên trong những năm gần đây, và từ lâu ĐCSTQ cũng đã tuyên bố rằng Đảng viên không được tin theo bất kỳ tôn giáo nào. 10 lệnh cấm trên đã đưa ra những hạn chế nghiêm khắc chưa từng có từ trước đến nay.

Báo cáo chỉ ra rằng, ĐCSTQ đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với các đảng viên tại Tây Tạng. Vào tháng 5/2019, Ban tổ chức thành ủy Chamdo, Tây Tạng đã ban hành lệnh cấm “16 điều không được phép”, trong đó quy định các Đảng viên ĐCSTQ không được tin vào tôn giáo hoặc tham gia vào bất kỳ các hoạt động tôn giáo nào khác.

Các Đảng viên cũng bị cấm bày tỏ quan điểm của riêng họ về các vấn đề tôn giáo, và thậm chí “các Đảng viên không được phép lấy danh nghĩa Thần Phật để tuyên bố bỏ cờ bạc, hút thuốc, uống rượu, sát sinh, đồ ăn mặn, v.v.”. Quyên góp cho những người thân sống ở nước ngoài đang giữ các chức vụ trong tôn giáo “cũng phải báo cáo với chính phủ về tình huống của những người thân có liên quan”.

Gần đây, liên tiếp có các Đảng viên ĐCSTQ vì tham gia tín ngưỡng tôn giáo mà bị trừng phạt, thậm chí còn có người đã bị truy tố chỉ vì bản thân hoặc gia đình đã từng tham gia các hoạt động tôn giáo từ nhiều năm trước.

Vào tháng 10/2019, ở Liêu Ninh có một Đảng viên vì nói câu “Cảm ơn Chúa” mà bị kiểm điểm, nhiều tín đồ gần nhà vị Đảng viên này cũng bị điều tra. Vào tháng 9/2019, 6 cán bộ thôn ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam bị phát hiện là đã từng góp tiền xây dựng đền miếu, kết quả 6 người bọn họ đều bị chính quyền yêu cầu làm kiểm điểm.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?