Thiếu Lâm tự tổ chức trình diễn thời trang, chùa Linh Ẩn tuyển thư ký chăm sóc tài khoản Weibo

10/07/20, 10:26 Trung Quốc
Dragon sculpture in front of the Shaolin Temple in DengFeng, Zhengzhou, Henan Province, China

Dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chùa chiền hỗn loạn không còn chút tín ngưỡng nào nữa, những nơi kính ngưỡng Thần Phật lại bị lấy ra làm trò thiên hạ, mới đây là sự kiện diễn ra ở chùa Thiếu Lâm và Linh Ẩn.

Chùa Thiếu Lâm ở Tùng Sơn, Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh qua Epoch Times)

Gần đây hai ngôi chùa lớn ở Trung Quốc Đại lục thu hút sự chú ý khi Thiếu Lâm tự ở Tung Sơn – Hà Nam quảng bá thương hiệu và tổ chức trình diễn thời trang ngay trước cổng. Chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu tuyển dụng thư ký để viết thông cáo báo chí, biên tập các nội dung cho WeChat, Weibo và các trang web khác.

Thiếu Lâm Tự tổ chức biểu diễn thời trang

Trong thời gian đóng cửa tạm thời do dịch bệnh, ngày 21/6 chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn, tỉnh Hà Nam đã tổ chức một buổi trình diễn thời trang, công ty chủ quản là tập đoàn Thời trang Xtep ở Đại lục, truyền thông ĐCSTQ gọi đây là “lần đầu tiên trong lịch sử 1.500 năm của Thiếu Lâm”. Tập đoàn Xtep cho biết đây là “một thương hiệu chung của Xtep và Thiếu Lâm Tự”.

Trong show thời trang, bên cạnh những bộ đồ hiện đại trên sân khấu còn có màn trình diễn “catwalk các trang phục của tăng nhân”.

Ngày 22/6, Thiếu Lâm Tự mở cửa trở lại và như thường lệ vào buổi sáng, 3 nhà sư hô khẩu hiệu, bước đều về phía trước, một người cầm cờ đỏ của ĐCSTQ cử hành nghi thức chào cờ. Đây cũng là một hình ảnh hiếm thấy trong lịch sử 1.500 năm của Thiếu Lâm Tự.

Thiếu Lâm Tự thường có hoạt động thương mại tương tự. Năm 2015, đài truyền hình vệ tinh Hà Nam và chùa Thiếu Lâm cùng ra mắt chương trình thực tế, “thiếu niên anh hùng“, họp báo ra mắt và ghi hình cũng được tổ chức tại Thiếu Lâm Tự. Năm 2019, một buổi họp báo điện ảnh khác lại được tổ chức ngay trước chùa Thiếu Lâm.

Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, Thiếu Lâm Tự sớm đã trở thành một tổ chức thương mại, thậm chí nó còn được gọi là “ngành công nghiệp trụ cột” của Hà Nam. Vị trụ trì hiện tại – Thích Vĩnh Tín được gọi là “CEO Thiếu Lâm”, từ năm 1986 đã sớm tiến hành tăng cường quảng bá thương mại.

Bản thân Thích Vĩnh Tín cũng là đại biểu ĐCSTQ, năm 2015 ông ta bị tố cáo ăn thịt uống rượu bao nuôi tình nhân, tham ô, nhận hối lộ, chiếm dụng quỹ công, lạm quyền, giam giữ bất hợp pháp, chiếm giữ trái phép tài sản Thiếu Lâm.

Buổi trình diễn thời trang trước cửa chùa Thiếu Lâm (ảnh: Chụp màn hình Gramho).

Chùa Linh Ẩn tuyển dụng thư ký đăng Weibo

Chỉ vài ngày sau buổi trình diễn thời trang ở Thiếu Lâm Tự, một ngôi chùa nổi tiếng khác ở Đại Lục là chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu lại lan truyền trên mạng thông báo tuyển dụng. Bên trong chùa Linh Ẩn có một ban Tuyên giáo, đầu tháng 7/2020 đã đưa ra một thông báo tuyển dụng nhân viên văn phòng.

Yêu cầu đầu tiên trong vị trí này không phải là tin vào Phật giáo, mà là “yêu nước”, và nội dung của công việc là: “Viết thông cáo báo chí, bài phát biểu, tổng hợp công việc và các tài liệu khác, yêu cầu thành thạo WeChat, Weibo, biên tập nội dung trang web, hỗ trợ các công việc khác, hoàn thành các công việc hàng ngày khác của ban tuyên giáo”.

Ban Tuyên giáo ở Chùa Linh Ẩn vốn đã có từ lâu, năm 2016 cũng từng tiến hành tuyển dụng nhân viên. Các vị trí được tuyển dụng tại thời điểm đó là chỉnh sửa tin tức trang web, quay video, chế tác hậu kỳ video, không phân biệt nam nữ.

chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu lan truyền trên mạng thông báo tuyển dụng sau buổi trình diễn thời trang ở Thiếu Lâm Tự. (Ảnh qua Internet)

Có cư dân mạng đã để lại bình luận trên Twitter: “Chùa chiền thành nơi hốt bạc! Hòa thượng thành một nghề chuyên nghiệp! Tượng Phật trở thành sự bảo đảm cho tiền tài! Tín ngưỡng Thần đã không còn tồn tại…”.

“Tôi đã đi rất nhiều đền chùa, những nói đó bây giờ đều nồng nặc mùi tiền tanh tưởi, Thiếu Lâm Tự muốn thắp một nén hương phải trả 100 nghìn, chùa Linh Ẩn gõ chuông một cái thì phải mất mấy trăm nghìn, Giáo hoàng Phanxico vì tiền mà cúi đầu trước ĐCSTQ, bây giờ các tôn giáo đã tiến vào thời kỳ mạt pháp, ma ở chỗ nào chẳng phải liếc mắt một cái liền thấy ngay sao?”  

Việt Anh (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!