Hồng nhị đại Thái Hà: Thà chọn theo nhân đạo còn hơn phải sống “như một con chó”

16/09/20, 14:17 Trung Quốc

Vì những lời lẽ chỉ trích thẳng thắn ĐCSTQ và chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thái Hà – một trong những thành viên ưu tú và có tầm ảnh hưởng trong cơ quan chính phủ đã bị cách chức.

Bà Thái Hà bị khai trừ đảng, hủy bỏ chế độ đãi ngộ hưu trí vì dám lớn tiếng phê bình ĐCSTQ là ‘thây ma chính trị”, và chỉ trích Tập là lão đại của bọn hắc bang. (Ảnh: Twitter)

Bị khai trừ khỏi Đảng

Thái Hà là cháu gái của một cựu quan chức cấp cao hàng đầu trong ĐCSTQ, do đó bà được xem là một trong những cá nhân ưu tú của cơ quan chính phủ. Bà từng tham gia giảng dạy chính trị tại Trường Đảng Trung ương của ĐCSTQ trước khi nghỉ hưu, và hiện đang sống tại Hoa Kỳ. 

Việc bà bị khai trừ và thu hồi trợ cấp hưu trí diễn ra, ngay sau khi đoạn băng ghi âm bài phát biểu của bà tại một buổi tiệc riêng bị rò rỉ trên mạng. Trong bài phát biểu, Thái Hà đã chỉ trích Tập Cận Bình, gọi ông ta là “trùm Mafia”. Bà cáo buộc vị chủ tịch nước Trung Quốc đã khai trừ 90 triệu đảng viên ĐCSTQ trong hệ thống chính trị, cảnh sát và quân sự, sau đó nhận định rằng những Đảng viên này đều chịu sự chi phối và kiểm soát bất công bởi ông Tập. 

Hơn nữa, Thái Hà còn gọi ĐCSTQ là “thây ma chính trị”, cho rằng hệ thống cộng sản đã đi đến hồi kết, và “về cơ bản nên từ bỏ nó”.

Bà phát biểu với tờ Guardian: “Khi không ai có thể chống lại ông ấy [Tập Cận Bình], có nghĩa là quyền lực của ông ấy trở nên vô hạn… Ông ấy khiến thế giới trở thành kẻ thù. Còn trong nước, tất cả những vấn đề lớn đều để tự tay ông ấy đứng ra quyết định. Nói cách khác, dù là vấn đề trong nước hay quốc tế, thì để người khác kiềm chế được ông ấy là một điều vô cùng khó khăn. Chắc chắn những phán đoán và quyết định của ông ấy cũng sẽ mắc phải những sai lầm… Nó giống như một vòng luẩn quẩn vậy. Những quyết định sai lầm sẽ mang đến những kết quả không tốt. Nhưng những quan chức cấp dưới quá dè chừng để nói điều này với ông ấy, và sẽ lại sinh ra những quyết định sai lầm khác, cho đến khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát. Trong vòng luẩn quẩn này, sẽ không có phương án nào có thể giúp đất nước ngừng tụt dốc trước tình hình đại dịch, và thảm họa”.

Về việc bị khai trừ khỏi Đảng, Thái Hà cho biết bà cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Cựu thành viên ĐCSTQ thừa nhận bà thà sống theo kỷ cương nhân đạo, còn hơn là phải hy sinh các giá trị đó và sống “như một con chó” để được nhận trợ cấp hưu trí. 

Sau khi biết tin bà Thái bị khai trừ, một số bạn bè của bà quả thực đã chúc mừng cho bà, vì họ tin rằng đây là một tin tốt lành. Thái Hà là một trong nhiều Đảng viên bị khai trừ vì bất đồng với các chính sách của Đảng. 

Gần đây, Nhậm Chí Cường – cựu quản lý của một công ty tài sản quyền lực được nhà nước hậu thuẫn, đã bị khai trừ khỏi ĐCSTQ sau khi ông gọi Tập Cận Bình là một “gã hề”.

Mối nguy của thế giới

Bà Thái khẳng định, ĐCSTQ là mối nguy lớn đối với hòa bình toàn cầu. Bà chỉ ra rằng, xung đột hiện nay giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không đơn thuần là xung đột giữa hai quốc gia, mà còn là giữa hai hệ thống và hai hệ tư tưởng khác nhau. Bà còn cảnh báo rằng, ĐCSTQ muốn thay thế hệ thống dân chủ của Hoa Kỳ bằng mô hình quản trị thái quá của họ. 

Bà kêu gọi tiến hành lệnh trừng phạt đối với các quan chức hàng đầu của ĐCSTQ, và muốn cộng đồng quốc tế ngăn chặn Đảng nhún chân vào các thể chế toàn cầu, để truyền bá tư tưởng độc tài. 

Bà Thái biểu thị sự ủng hộ lệnh cấm của chính phủ Hoa Kỳ đối với tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei. Bà còn kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump giữ vững lập trường chống lại chính quyền Bắc Kinh.

Bà cũng khẳng định, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã sai sót trong việc ứng phó, xử lý sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19. Tập Cận Bình chỉ thị cho các quan chức ứng phó với dịch bệnh vào ngày 7/1 – tức là gần 2 tuần trước khi chính phủ thừa nhận rằng, có một đợt bùng phát dịch bệnh do virus gây ra. 

Việc công chúng không được tiếp nhận thông tin trong suốt 2 tuần đó, đã khiến đại dịch trở nên trầm trọng hơn, không chỉ tại riêng Trung Quốc mà còn với cả quốc tế.

Việt Anh(Theo VT)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?