Truyền thông TQ gọi Pompeo là “con lợn béo” vì đã lên tiếng cho 12 người HK bị bắt giữ

17/09/20, 13:50 Thế giới

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo đã lên tiếng bênh vực cho 12 nhà dân chủ Hồng Kông bị bắt ở vùng biển Đại lục, ông bị tờ “Bắc Kinh nhật báo” lăng mạ là “con lợn béo”. Các nhà phê bình chỉ trích rằng, ngôn ngữ thô thiển của các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vốn đã trở thành tập quán của ĐCSTQ trên trường quốc tế.

“Bắc Kinh nhật báo” lăng mạ Pompeo là “con lợn béo”. Cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ lấy Pompeo làm mục tiêu công kích. (Ảnh: TH)

Sau khi CCTV, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ vào cuối tháng 4 liên tiếp công kích Pompeo bằng các từ như “kẻ thù chung của nhân loại”, “virus chính trị”, “bệnh thần kinh” và các từ ngữ thô thiển khác, “Bắc Kinh nhật báo” gần đây lại một lần nữa sử dụng từ ngữ bất kính là “con lợn béo” để công kích Pompeo, bày tỏ sự bất mãn với việc Pompeo lo ngại về sự an toàn của 12 thanh niên Hồng Kông bị “dẫn độ” đến Trung Quốc.

“Bắc Kinh nhật báo” là một kênh truyền thông của ĐCSTQ, được bảo trợ bởi Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kinh.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự do (RFA), ông Trần – một phóng viên ở nước ngoài của ĐCSTQ đã chỉ ra rằng, trong những năm gần đây, việc các phương tiện truyền thông trung ương của ĐCSTQ nhục mạ các chính trị gia hoặc chính sách của các nước khác một cách trắng trợn đã trở thành một thông lệ nhất quán. Hiện tại, quan hệ Trung-Mỹ đang xấu đi, các quan chức lo ngại sẽ gây ra phản ứng dữ dội, nên không trực tiếp chỉ trích Trump nữa, mà lấy Pompeo làm mục tiêu công kích chính.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Dương Khiết Trì. (Ảnh: Twitter)

Ông Trần còn tiết lộ, “Khi Pompeo gặp Dương Khiết Trì ở Hawaii, chúng tôi đã nhận được chỉ thị tạm dừng chỉ trích Pompeo trong vài ngày trước và trong khi cuộc gặp xảy ra. Còn bây giờ chỉ thị là lăng mạ Trump ít hơn, và tập trung vào tấn công Pompeo.”

Ông Trần chỉ ra rằng, bây giờ ngay cả Ban Tuyên giáo Trung ương và Cơ quan Quản lý Không gian mạng của ĐCSTQ khi ban hành lệnh cấm, cách dùng từ cũng ngày càng trở nên thô thiển và phiến diện. Những thuật ngữ thô tục như “cầm dao” cũng thường xuyên xuất hiện trong các lệnh cấm.

Bà Hồ, một người làm truyền thông quen thuộc với hệ thống này, cũng cho biết trong những năm gần đây, kiểu ngôn ngữ ngoại giao thô bỉ này là từ trên chỉ thị xuống dưới, và ngày càng tệ hại hơn, rất nhiều quan chức trong nội bộ đối với việc này đều “tức giận nhưng không dám lên tiếng”.

“Còn có lãnh đạo gì mà kêu gào lớn tiếng, không có phong thái của một nước lớn, đối với thế giới đúng là trò cười. chính là ngôn ngữ đã bị ô nhiễm từ trên xuống dưới, ngày càng thô thiển và đầy văn hóa Đảng rồi. Hai năm nay là rõ ràng nhất.” Bà nói.

Cũng có rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận, chỉ trích “Bắc Kinh nhật báo” vì cách nói Ngoại trưởng Mỹ là “con lợn béo” này.

  • Có cư dân mạng nói:

    “Thật xấu hổ khi đặt cho người khác biệt danh như thế này”; “Không thể phản bác tất cả các câu hỏi của Pompeo, lũ kém cỏi lại bắt đầu công kích người ta, thật là bỉ ổi”; “Một kênh truyền thông chính thống mà lại ăn nói như kiểu đầu đường xó chợ!”; 

    “Một kênh truyền thông cấp quốc gia, mà động một tí là chửi thề, thật là nhục nhã! Nỗi nhục của quốc dân”; “Trình độ các kênh truyền thông của ĐCSTQ quá thấp, đây quả thật là ngữ khí của bọn lưu manh. Nếu chuyện này xảy ra ở kênh truyền thông của Mỹ, sẽ mất việc ngay lập tức. Các kênh truyền thông của ĐCSTQ không thể đủ tư cách để gọi là kênh truyền thông, tố chất quá thấp.”
  • Có cư dân mạng mỉa mai:

    “Đúng là chính quyền ăn cướp, chó cùng rứt giậu, mở mồm là chửi thề. Chắc là đã bị kẻ khác giáng đòn đau”; “Bị chất vấn tới tấp, trong lòng càng hoảng, càng chửi mắng dữ dội”; “Chỉ trích Ngoại trưởng Hoa Kỳ như vậy, nhưng lại cho con gái đến Hoa Kỳ để học, và gửi tiền vào ngân hàng Hoa Kỳ, độ chai mặt đã đạt đến một đẳng cấp mới!”.

Hai tuần trước, 12 người Hồng Kông đào thoát sang Đài Loan đã bị cảnh sát biển Quảng Đông chặn lại và bị giam tại Trung tâm giam giữ Diêm Điền (Yantian), thành phố Thâm Quyến. Cảnh sát từ chối cho họ gặp luật sư do người nhà của họ ủy thác, nói rằng họ đã được chỉ định hai “luật sư chính thức”.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo tuyên bố vào ngày 11/9 rằng, Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình hiện tại của 12 nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông bị cảnh sát biển Trung Quốc đại lục bắt giữ.

  • “Chính quyền ĐCSTQ và Hồng Kông chưa cung cấp thông tin gì về tình hình của những người bị bắt cũng như những cáo buộc chống lại họ”.
  • Trong tuyên bố của Mike Pompeo có đoạn:

    “Chúng tôi đặt câu hỏi về lời hứa của Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân Hồng Kông, và chúng tôi kêu gọi các nhà chức trách đảm bảo rằng các bên phải tuân theo đúng thủ tục pháp lý.”
  • Cùng ngày, Pompeo đã tweet,

    “Các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Hồng Kông bị bắt hai tuần trước đã bị từ chối tiếp cận luật sư mà gia đình họ lựa chọn, điều này khiến người ta lo lắng sâu sắc. Chúng tôi hy vọng rằng lời hứa của Carrie Lam về việc bảo vệ quyền lợi của người dân Hồng Kông không phải chỉ là lời nói suông”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?