Bộ Văn Hóa: Yêu cầu thu hồi văn bản ‘xin’ 400 vé máy bay

04/06/20, 18:42 Việt Nam

Chỉ sau 2 ngày ban hành, văn bản do Tổng cục Du lịch gửi các hãng hàng không đề nghị cung cấp 400 vé máy bay cho các chuyến công tác của công chức đã bị yêu cầu thu hồi.

ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Người phát ngôn Bộ VHTTDL (phải) chủ trì cuộc họp về vụ vé máy bay. (Ảnh qua tienphong)
ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và Người phát ngôn Bộ VHTTDL (phải) chủ trì cuộc họp về vụ vé máy bay. (Ảnh qua tienphong)

Đây là thông tin được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đưa ra vào sáng nay (4/6) xoay quanh văn bản do Tổng cục Du lịch gửi các hàng hàng không đề nghị cung cấp 400 vé máy bay cho các chuyến công tác của công chức.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, vào chiều 3/6, Bộ VHTTDL đã yêu cầu Tổng cục giải trình về văn bản nêu trên. Đến sáng 4/6, lãnh đạo Tổng cục Du lịch đã gửi báo cáo giải trình lên Bộ trưởng. 

Và văn bản này đã bị Bộ VHTTDL yêu cầu thu hồi ngay trong sáng cùng ngày (4/6). Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu Tổng cục Du lịch kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tổ chức liên quan trước ngày 6/6 và xin lỗi 3 hãng hàng không.

Theo ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL thì lý do thu hồi văn bản xin vé máy bay của Tổng cục Du lịch là vì văn bản này “không phù hợp, không cần thiết”.

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air đều cho rằng việc xin vé là sự hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa các hãng hàng không và Tổng cục Du lịch.

Theo ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Văn phòng Khu vực miền Bắc Vietjet Air thì việc này là thường niên, và lấy con số 20.000 vé 0 đồng mà hãng này phát hành trong tháng 5 để nói rằng 400 vé được xin là không nhiều.

Tuy nhiên, trên thực tế, vé miễn phí khác với vé 0 đồng; khách hàng mua vé 0 đồng vẫn phải trả tiền thuế và phí dịch vụ, đồng thời phải chịu nhiều điều khoản ràng buộc của hãng.

Trước đó, vào ngày 2/6, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đã ký văn bản với nội dung yêu cầu 3 hãng hàng không là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways cấp miễn phí 400 vé máy bay cho đơn vị này (lần lượt là 200, 100 và 100 vé) ‘trên tinh thần chung tay, đồng hành, hợp tác phát triển giữa du lịch và hàng không’ nhằm ‘triển khai kế hoạch phát động chương trình kích cầu nội địa ‘Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam’ từ tháng 6 – 12/2020.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng