Gia đình có người thân tử nạn ở Anh phải tự trả chi phí đưa thi hài con em về nước

20/11/19, 09:22 Việt Nam

Những gia đình có người thân tử nạn ở Anh phải trả số tiền từ 41 triệu đến hơn 66 triệu đồng chi phí đưa các thi hài hoặc tro cốt con em mình về nước, theo thông báo của Bộ ngoại giao.

Mẹ của lao động Nguyễn Văn Nhân (trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) khóc nấc khi biết tin con đã tử vong tại Anh.
Mẹ của lao động Nguyễn Văn Nhân (trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) khóc nấc khi biết tin con đã tử vong tại Anh. (Ảnh qua cafebiz)

Trao đổi với phóng viên sáng 19/11, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) Bùi Huy Cường cho biết, đã có thông báo của Bộ Ngoại giao về chi phí đưa thi hài hoặc tro cốt của các nạn nhân tử vong ở Anh về nước.

Chi phí đưa các nạn nhân tử nạn về nước từ 41 triệu đến hơn 66 triệu đồng

Theo đó, những gia đình có người thân tử nạn tại Anh sẽ phải chi 41,1 triệu đồng nếu đưa tro cốt về Việt Nam. Nếu đưa cả thi thể về nước thì chi phí trung bình khoảng 66,2 triệu đồng.

Cụ thể, theo thông báo của Bộ Ngoại giao thì chi phí để mang lọ tro từ Anh về đến sân bay Nội Bài (không bao gồm chi phí đưa về quê) tại Anh là 1.170 bảng/trường hợp (tiếp nhận thi thể mang đi hỏa táng, vận chuyển ra sân bay Heathrow, hoàn thiện các giấy tờ liên quan); phí vận chuyển hàng không là 200 bảng/lọ tro (50% so với giá thị trường).

Tổng chi phí để đưa từ Anh về Việt Nam là khoảng 1.370 bảng Anh/lọ tro (tương đương 41,1 triệu đồng).

Về chi phí để mang quan tài kẽm từ Anh về Việt Nam tại Anh gồm 990 bảng (nhận thi hài mang đi đóng quan tài kẽm, vận chuyển đến sân bay Heathrow, hoàn thiện các giấy tờ liên quan); phí vận chuyển hàng không là 1.218 bảng (50% so với giá thị trường).

Tổng chi phí đưa từ Anh về Việt Nam là khoảng 2.208 bảng/quan tài (tương đương hơn 66,2 triệu đồng).

Hiện, UBND huyện Can Lộc đã giao cho các đoàn thể tổ chức cuộc họp với 8 gia đình có con em tử nạn ở Anh, lấy nguyện vọng một cách công khai, cùng phân tích để lựa chọn phương án thuận lợi nhất đồng thời cũng yêu cầu những gia đình trên làm đơn đề nghị giúp đỡ, thể hiện nguyện vọng của gia đình mình…

Mong mỏi từng ngày được sớm đưa thi hài con em về quê hương

Ông Nguyễn Đình Gia (trú xã Thanh Lộc), bố của nạn nhân Nguyễn Văn Lượng cho hay, dù chưa biết cụ thể thời gian đưa thi hài của các nạn nhân về nhưng rất muốn con trai sớm được về quê an táng nên đã làm đơn lại nhận thi hài và phải đóng chi phí hơn 66 triệu đồng để đưa thi hài của con về nước”.

Ông Gia cũng tâm sự, gia đình ông hoàn cảnh khó khăn, mong được các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí để đưa thi hài con trai về quê sớm nhất.

Ông Nguyễn Đình Gia, bố nạn nhân Nguyễn Văn Lượng.
Ông Nguyễn Đình Gia, bố nạn nhân Nguyễn Văn Lượng. (Ảnh qua Vietnamnet)

Cũng trong sáng 19/11, ông Nguyễn Hải Dương, Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An cho biết, Sở đã nhận được thông báo của Bộ Ngoại giao về việc giải quyết đưa thi thể 39 nạn nhân tử vong tại Anh về nước và chuyển thông báo này kèm mẫu đơn đề nghị giúp đỡ đến các gia đình nạn nhân để tập hợp nguyện vọng của gia đình.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Thọ Hạnh (ngụ xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), anh ruột nạn nhân Nguyễn Thọ Tuân cho biết, gia đình đã nhận được mẫu đơn đề nghị giúp đỡ vào ngày 15/11 và rất muốn sớm đưa được thi thể em trai về nước.

Tuy vậy, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, dù chạy vạy khắp nơi vay mượn cũng chưa thể đủ số tiền 41 triệu đồng chứ đừng nói là hơn 66 triệu. Vậy nên gia đình rất mong nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ cơ quan chức năng để thi hài người em sớm được về quê an nghỉ.

“Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, chúng tôi mong chính phủ hai nước, các doanh nghiệp hảo tâm hỗ trợ kinh phí đưa em về quê để mai táng, vì gia đình hiện không thể làm được việc đó”, anh Hạnh tâm sự.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời