Nữ sinh bị cảnh sát Hồng Kông tấn công tình dục kêu gọi chính phủ Canada lên tiếng

31/10/19, 08:45 Trung Quốc

Ngô Ngạo Tuyết (Sonia), một nữ sinh viên tại Đại học Trung Văn Hồng Kông, đã cáo buộc cảnh sát Hồng Kông bạo hành tình dục trong thời gian cô bị giam giữ. Là một công dân Canada, cô cũng kêu gọi chính phủ Canada đứng ra lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho mình.

Ngô Ngạo Tuyết (Sonia), một nữ sinh viên tại Đại học Trung Văn Hồng Kông, đã cáo buộc cảnh sát Hồng Kông bạo hành tình dục trong thời gian cô bị giam giữ.
Ngô Ngạo Tuyết (Sonia), một nữ sinh viên tại Đại học Trung Văn Hồng Kông, đã cáo buộc cảnh sát Hồng Kông bạo hành tình dục trong thời gian cô bị giam giữ. (Ảnh: LTN)

Trong cuộc biểu tình ở Vancouver vào cuối tuần trước, người dân đã ủng hộ Ngô Ngạo Tuyết và hy vọng rằng chính phủ Canada có thể lên tiếng cho các nữ sinh ở Hồng Kông đã từng bị bạo lực tình dục.

Vào tối ngày 10/10, hiệu trưởng trường Đại học Trung văn Hồng Kông Đoàn Sùng Trí đã có cuộc gặp gỡ với các sinh viên, trong đó có nữ sinh trường đại học Trung văn Hồng Kông Ngô Ngạo Tuyết từng bị cảnh sát bắt giữ. Cô nức nở kể lại bản thân mình và nhiều người biểu tình khác bị tạm giữ ở San Uk Ling cũng bị xâm hại tình dục.

Ngô Ngạo Tuyết nói: “Thầy có biết phòng soát người ở San Uk Ling toàn màu đen? Thầy có biết không chỉ có một mình em bị bạo lực tình dục? Thầy có biết không chỉ có một gã cảnh sát xâm hại tình dục và ngược đãi những bạn khác bất kể giới tính? Thầy biết không lúc chúng em bị đánh, viên chức Hồng Kông lạnh lùng nhìn như không thấy? Thầy có biết tình trạng chúng em lúc đang bị giam giữ chẳng khác nào như con cá nằm trên thớt?”. Cô còn nói đến việc một nam cảnh sát dùng tay đập vào ngực cô, một nữ cảnh sát theo dõi cô đi vệ sinh.

Sau khi Ngô Ngạo Tuyết vạch trần vụ việc, cô đã bị nhiều người nhắn tin quấy rối và đe dọa.
Sau khi Ngô Ngạo Tuyết vạch trần vụ việc, cô đã bị nhiều người nhắn tin quấy rối và đe dọa. (Ảnh: NTDTV)

Đài Á Châu Tự Do đưa tin vào ngày 28/10 rằng sau khi Ngô Ngạo Tuyết vạch trần vụ việc, cô đã bị nhiều người nhắn tin quấy rối và đe dọa. Cô có hộ chiếu Canada, vì thế cô kêu gọi chính phủ Canada đứng lên bảo vệ cho mình.

Văn phòng các vấn đề toàn cầu Canada đã tuyên bố: “Chúng tôi biết rằng một người Canada đã bị giam giữ vì tham gia các cuộc biểu tình ở Hồng Kông. Phía Canada đã liên hệ tới lãnh sự quán và người này đã được thả ra. Các nhân viên ngoại giao Canada lưu trú ở Hồng Kông sẽ có mặt bất cứ lúc nào để hỗ trợ cho người Canada tại địa phương”.

Vào cuối tuần trước, Vancouver đã vận động hoạt động hỗ trợ Ngô Ngạo Tuyết phản đối cảnh sát bạo lực, ủng hộ nền dân chủ Hồng Kông.

Một người tham gia cuộc vận động tên Cát Lệ ho biết, người thân của cô đang sống tại Hồng Kông, nhìn thấy tình hình Hồng Kông như vậy khiến cô rất đau lòng, Hồng Kông đã không còn là một nơi pháp trị dân chủ nữa rồi, hy vọng chính phủ Canada có thể vì những nữ sinh bị xâm hại tình dục tại Hồng Kông mà lên tiếng.

Vancouver đã vận động hoạt động hỗ trợ Ngô Ngạo Tuyết phản đối cảnh sát bạo lực, ủng hộ nền dân chủ Hồng Kông.
Vancouver đã vận động hoạt động hỗ trợ Ngô Ngạo Tuyết phản đối cảnh sát bạo lực, ủng hộ nền dân chủ Hồng Kông. (Ảnh: Secretchina)

Một người nhập cư mới từ Trung Quốc qua tên Hoa Lâm nói rằng, mọi người đều nói rằng Trung Quốc là cường quốc sắp đứng đầu thế giới, đều là nói dối, cuộc sống của các quan chức quyền quý và dân đen nghèo khổ là cách biệt quá lớn.

“Để thực sự đo lường mức độ giàu có của một quốc gia, đó phải là thước đo GDP bình quân đầu người và sự giàu có của người dân mới được gọi là giàu có thực sự. Người dân vẫn còn nghèo, còn có rất nhiều người cơm ăn không đủ no như thế. Còn có rất nhiều người bệnh phải chờ chết như thế, đây mà gọi là giàu có sao?”

Các hoạt động biểu tình tại Hồng Kông đã diễn ra 5 tháng qua, cảnh sát Hồng Kông đã lạm dụng bạo lực và tình trạng lạm dụng quyền lực đã trở nên ngày càng nghiêm trọng. Nhiều trường hợp tự tử, xâm hại tình dục và tra tấn cực hình gia tăng liên tục, bị công chúng nghi ngờ có bàn tay của ‘hắc cảnh’ Trung Quốc, nhưng quan chức từ chối trả lời.

Trưa ngày 11/10, một lượng lớn dân chúng Hồng Kông dùng đèn flash ở Trung Hoàn để phản đối việc cảnh sát lạm dụng bạo lực, ủng hộ việc công khai thân phận chỉ tội cảnh sát xâm hại tình dục của học sinh đại học Trung văn Hồng Kông Ngô Ngạo Tuyết.

Người dân Hồng Kông ở Hà Lan lên tiếng ủng hộ cho nữ sinh Ngô Ngạo Tuyết và lên án hành vi xâm hại của cảnh sát.
Người dân Hồng Kông ở Hà Lan lên tiếng ủng hộ cho nữ sinh Ngô Ngạo Tuyết và lên án hành vi xâm hại của cảnh sát. (Ảnh: ADHRRF)

Ngoài ra, hơn 20 người là giảng viên và nhân viên của Đại học Hồng Kông đã phát động hoạt động ký tên ủng hộ trên Internet với tựa đề “Bạn học Ngô, chúng tôi luôn bên bạn”, ủng hộ nữ sinh này đã dũng cảm đứng ra tố cáo mà không sợ bất cứ nguy hiểm nào.

“Chúng tôi gồm giảng viên và nhân viên Đại học Hồng Kông, vô cùng đau lòng khi chứng kiến cảnh bạn học vì quan tâm xã hội mà bị ngược đãi”. Họ viết: “Ngoài bạn Ngô, nhiều người bị bắt và luật sư của họ cũng đã đưa ra tuyên bố công khai, chỉ ra rằng những người bị bắt phải chịu nhiều đối xử bất công trong thời gian họ bị giam giữ”. Họ yêu cầu Chính phủ Hồng Kông lập tức thành lập “Ban điều tra độc lập có uy tín” để truy cứu và công bố cho xã hội biết sự thật.

Tại diễn đàn xã hội Lihkg ở Hồng Kông, nhiều người đồng cảm chia sẻ: “Bạn thật dũng cảm, nhưng bạn không cô đơn. Nếu có cơ hội gặp bạn ở trường học, tôi muốn nói lời cảm ơn bạn và gửi đến bạn một cái ôm”.

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng