Cảnh sát Hồng Kông vì sao từ nhân viên chấp pháp đột nhiên trở thành “côn đồ”?

17/08/19, 10:44 Trung Quốc
Mức độ lạm dụng quyền lực, sử dụng bạo lực của các "cảnh sát đen" đã được phóng đại chưa từng thấy.
Mức độ lạm dụng quyền lực, sử dụng bạo lực của các "cảnh sát đen" đã được phóng đại chưa từng thấy. (Ảnh: AP)

Ngày 11/8, tình hình hỗn loạn ở Hồng Kông lần nữa lại leo thang. Người ta đều nhận thấy mức độ lạm dụng quyền lực của cảnh sát Hồng Kông đã đến độ không còn kiêng nể gì, đang dần trở thành những “kẻ côn đồ” trong mắt người dân.

Cựu thành viên Hội đồng Lập pháp Hồng Kông La Quán Thông đã đăng lời chỉ trích trên Facebook, rằng mức độ lạm dụng quyền lực, sử dụng bạo lực của các “cảnh sát đen” đã được phóng đại chưa từng thấy, phạm phải tội ác chiến tranh mà không gặp phải bất kỳ sự can thiệp nào.

Mức độ lạm dụng quyền lực, sử dụng bạo lực của các "cảnh sát đen" đã được phóng đại chưa từng thấy.
Mức độ lạm dụng quyền lực, sử dụng bạo lực của các “cảnh sát đen” đã được phóng đại chưa từng thấy. (Ảnh: AP)

Hành vi bạo lực của cảnh sát Hồng Kông khiến mọi người phẫn nộ

Các hành vi bạo lực vô nhân tính như bắn vào phần đầu của người biểu tình, dẫn đến một người phụ nữ bị đạn bắn vào mắt phải, khiến nhãn cầu bị vỡ và mù lòa vĩnh viễn; nổ súng vào nhân viên cứu hộ, có nhân viên cứu hộ bị nghi là trúng đạn dẫn đến mê man bất tỉnh.

Ngoài ra, cảnh sát còn vu oan giá họa cho người biểu tình là mang theo vũ khí có tính bạo lực như gậy gộc, ống nhựa cao su vào trong hành trang; nổ súng loạn xạ vào đoàn người các ký giả, có ký giả bị trúng đạn hơi cay.

Cảnh sát còn bắn đạn hơi cay bên trong ga tàu điện ngầm Kwai Fong; bắt giữ người dân tại trạm ga Tai Koo, trong lúc rượt đuổi lượng lớn người dân dẫn đến có người bị rơi vào trong thang máy, đấm đá hành hung người dân; cảnh sát giả trang trà trộn vào đoàn người biểu tình, mạo xưng người dân phóng hỏa để tìm cớ trấn áp,…

Cảnh sát Hồng Kông vì sao từ nhân viên chấp pháp đột nhiên trở thành “côn đồ”?

Phong trào phản đối “Luật dẫn độ” của người dân Hồng Kông trong hai tháng qua đã khiến giới quan sát bên ngoài lo lắng rằng Trung Quốc sẽ điều động quân đội thực hiện đàn áp. 

Trên thực tế, hành vi bạo ngược hiện giờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với người dân Hồng Kông, ngoài việc không trực tiếp sử dụng xe tăng nã súng vào sinh viên và công chúng như sự kiện Lục Tứ ra, thì cách đối xử tàn bạo đối với người dân Hồng Kông đã không cách xa vụ thảm sát là mấy.

Cảnh sát Hồng Kông đã bạo hành người dân trước toàn thế giới. Một khả năng là được lệnh trực tiếp đến từ ĐCSTQ, một khả năng khác là cảnh sát đại lục của ĐCSTQ giả trang thành cảnh sát Hồng Kông. 

Người biểu tình Hồng Kông bị cảnh sát trấn áp tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông.
Người biểu tình Hồng Kông bị cảnh sát trấn áp tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông. (Ảnh: AP)

Bất luận thế nào, các hành động của ĐCSTQ tại Hồng Kông đã hoàn toàn lột trần bộ mặt giả tạo, và bắt đầu sao chép và sử dụng tất cả các thủ đoạn được dùng ở Đại Lục để tiến hành bức hại người dân Hồng Kông.

Các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ bắt đầu tập trung nguồn lực, trắng trợn chụp mũ người dân Hồng Kông là bạo loạn, đem việc cảnh sát mạo xưng người dân Hồng Kông phóng hỏa nói thành người dân Hồng Kông làm, điều này giống hệt như việc ĐCSTQ tạo ra vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn rồi vu khống cho các học viên Pháp Luân Công. 

ĐCSTQ trong nhiều năm nay không ngừng tự biên tự diễn. Trong cuộc thảm sát Lục Tứ, ĐCSTQ lệnh cho quân đội ngụy trang thành “những tên côn đồ”. Trong cuộc tàn sát người dân Tây Tạng, cảnh sát vũ trang đã ngụy trang thành các nhà sư. Cuối cùng, những điều này đều trở thành công cụ của cuộc tàn sát và tuyên truyền thù hận, dối gạt người dân của ĐCSTQ.

Sự tàn bạo của Trung Quốc ở Hồng Kông có thể là sự điên rồ cuối cùng của ĐCSTQ. Dưới hoàn cảnh bình thường, Hồng Kông đóng một vai trò quan trọng trong sự ổn định của nền kinh tế và quyền lực chính trị của ĐCSTQ. Tuy nhiên, ĐCSTQ vẫn phần nào e dè về chiêu bài “một nước hai chế độ”, nên trước nay mới không đàn áp giống như ở Trung Quốc đại lục. 

Nhưng lần này, ĐCSTQ đã bất chấp tất cả thi triển toàn bộ bản tính lưu manh và tàn bạo trước toàn thế giới, nhất định là nó đã phải đối mặt với những khủng hoảng lớn từ bên trong và bên ngoài. ĐCSTQ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thể hiện bộ mặt chân thật và bản tính tà ác nhất theo bản năng.

Tuy nhiên, ĐCSTQ đã đánh giá thấp quyết tâm của người dân Hồng Kông trong việc chống lại ĐCSTQ và tính toán sai xu hướng chung của sự phát triển thế giới. 

Cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông đã dần leo thang: người dân Hồng Kông đã phát động “Hàng triệu người bao vây sân bay” vào đêm ngày 11 đến ngày 12/8, tức mỗi ngày là hơn chục nghìn dân Hồng Kông đứng chật kín sảnh đón sân bay của Sân bay Quốc tế Hồng Kông để phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát Hồng Kông. 

Trong cuộc xung đột Tsim Sha Tsui vào tối ngày 11/8, người phụ nữ bị thương ở mắt phải đã yêu cầu “cảnh sát đen” trả lại con mắt và nhắc lại “năm yêu cầu chính, thiếu một cũng không được”. Phía sau khẩu hiệu này được người dân Hồng Kông viết, còn xuất hiện 4 chữ “Trời diệt Trung Cộng”.

Vào ngày 12/8, tất cả các chuyến bay ở Hồng Kông đã bị hủy, các nhân viên y tế đã tiến hành một cuộc đình công vô thời hạn, và 11 trường cao đẳng và đại học như Đại học Hồng Kông đã tuyên bố nghỉ học vô thời hạn…

Đối diện với sự tà ác và tàn bạo của ĐCSTQ, người dân Hồng Kông đang kháng nghị bằng máu và cả mạng sống. Việc theo đuổi tự do của Hồng Kông sẽ không hy sinh một cách vô ích. 

Trên thực tế, trong cuộc giao phong chính tà này, không có khán giả và người ngoài cuộc, mỗi một người đứng trước ĐCSTQ – một chính quyền tà ác như vậy đều cần phải đưa ra lựa chọn.

Thiện Ân (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới