5 cách để hòa nhập tại môi trường đại học

07/11/15, 13:44 Cuộc sống

Bạn lo lắng khi mới bước chân vào đại học? Bạn sợ mình sẽ không hòa nhập được? Hãy làm theo 5 cách dưới đây để có thể tồn tại tốt trong một môi trường mới nhé.

1. Tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp:

ảnh đại học

Khi bắt đầu vào một môi trường mới, nhất là đại học – nơi hoàn toàn xa lạ với bạn, nơi không cón gia đình, bạn bè, người thân của bạn bên cạnh thì việc tạo lập những mối quan hệ mới là điều cần làm đầu tiên. Hãy bắt đầu làm quen với một nhóm bạn mới trong trường và hòa đồng với những người bạn ở kí túc xá như vậy bạn sẽ bớt đi cảm giác xa lạ rất nhiều đấy!

2. Hãy là một sinh viên tỏa sáng trong trường:

ảnh đại học

Vào đại học, nó hoàn toàn khác với cấp 3, muốn trở thành một sinh viên tiêu biểu bạn không chỉ dừng lại ở mức độ học giỏi mà còn phải tham gia tích cực vào các hoạt động, phong trào của trường lớp như văn nghệ, thể thao…Thường xuyên xuất hiện trước công chúng sẽ làm tăng thêm điểm tỏa sáng cho bạn.

3. Có kế hoạch, tổ chức:

ảnh đại học

Để có thể làm quen nhanh chóng với môi trường mới, bạn phải bắt đầu có những kế hoạch cụ thể về giờ giấc, hoạt động học tập, vui chơi. Nếu cứ tiếp tục làm việc vô tổ chức, điều đó chẳng những khiến bạn mệt mỏi mà còn làm cho công việc của bạn kém hiệu quả.

4. Luôn năng động:

ảnh đại học

Không chỉ dừng lại ở trường học, những hoạt động tình nguyện từ các tổ chức hay tham gia vào các câu lạc bộ cũng tạo cơ hội cho bạn phát triển. Bên cạnh đó, khi đã quen dần với môi trường, tìm kiếm cho mình một công việc parttime để học hỏi kinh nghiệm và tạo thêm nguồn thu là một cách hay đấy.

5. Hãy luôn tự tin:

ảnh đại học

Cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất cho một sinh viên, bạn sẽ chỉ mãi là một người nhỏ bé, nhút nhát nếu bạn cứ luôn cho rằng mình yếu đuối, tự ti. Vì vậy, hãy luôn giữ vững phong độ, phong thái tự tin dù gặp phải vấn đề khó khăn gì trong học tập hay cuộc sống nhé.

Theo Ohay.tv

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời