Tính năng lọc không khí của tòa tháp đôi cao nhất thế giới tại Trung Quốc

26/08/14, 19:00 Khoa học

Tòa tháp đôi Phoenix ở Trung Quốc không chỉ sẽ trở thành tòa tháp cao nhất thế giới khi hoàn thành mà sẽ còn là một giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra trầm trọng ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.



Tòa tháp Phoenix (Phượng Hoàng) dự kiến được xây dựng ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc. Theo bản thiết kế, công trình này sẽ có diện tích 7ha trên một khoảng đất nổi giữa một cái hồ lớn và có chiều cao 1km. Nó sẽ cao hơn 172m so với tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay Burj Khalifa ở Dubai.


Không chỉ có chiều cao vượt trội, tháp đôi Phoenix còn được thiết kế mang màu sắc viễn tưởng và thân thiện với môi trường, với các tính năng xanh như bề mặt hấp thụ ô nhiễm để lọc sạch không khí và công nghệ làm sạch nước cho các khu vực xung quanh. Theo các kiến trúc sư, nó sẽ trở thành một trong số những tòa nhà thân thiện với môi trường nhất thế giới.
 
 
Một chiếc kính vạn hoa lớn nhất thế giới chạy bằng sức gió dự kiến sẽ được xây dựng ở tòa tháp lớn hơn. Cùng với hệ thống tấm quang điện, tòa nhà sẽ tự tạo đủ lượng điện để phục vụ nhu cầu của mình và các khu vực xung quanh.


Lò sưởi nhiệt ở trung tâm của tòa tháp cao hơn sẽ được làm nóng nhờ năng lượng mặt trời. Bộ phận này sẽ hút không khí từ các hồ nước xung quanh và sử dụng nó để làm mát cho tòa nhà. Không khí sau đó sẽ được lọc sạch và đưa trở lại môi trường. Công nghệ tương tự cũng được áp dụng để làm sạch nguồn nước.
 

Một vườn rau thẳng đứng khổng lồ sẽ được trồng ở tòa nhà nhỏ hơn, dự kiến trở thành “bức tường xanh” cao nhất thế giới. Chức năng của nó là điều hòa và làm sạch không khí.


Công trình này dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào năm 2016. Trong ảnh là các quả cầu lớn nằm lơ lửng trong không trung giữa lối đi của hai toàn tháp. Các quả cầu này “tượng trưng cho các hành tinh đang xoay quay các tháp”.

Theo Vnexpress.

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?