15 tháng tuổi, trẻ đã ý thức được sự công bằng

06/03/15, 12:40 Cuộc sống, Sống đẹp
Trẻ có thể phân biệt được công bằng và bất công từ khi mới 15 tháng tuổi, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Washington (Mỹ).

Trẻ có thể phân biệt được công bằng và bất công từ khi mới 15 tháng tuổi, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Washington (Mỹ).

Các nhà khoa học tiến hành cho một nhóm trẻ 15 tháng tuổi xem hai đoạn video ngắn.

Trong đoạn thứ nhất, một đĩa bánh quy được chia cho hai người. Lần đầu, hai người nhận được lượng bánh quy bằng nhau. Lần thứ hai, hai người được chia lượng bánh quy không đều nhau.

Trong đoạn thứ hai, một bình sữa cũng được chia cho hai người theo cách tương tự.

Trẻ hình thành tính vị tha từ rất sớm

Trong quá trình thí nghiệm, các nhà khoa học theo dõi mỗi bé xem đoạn video trong bao lâu. Kết quả cho thấy các bé chú ý kỹ hơn khi đoạn video chiếu cảnh chia đồ không đều nhau.

Tiến sĩ Jessica Sommerville, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết trên Daily Mail : “Trẻ em mong muốn sự công bằng và thực phẩm được chia đều nhau. Vì thế, chúng ngạc nhiên khi thấy một người được chia nhiều bánh quy hay sữa hơn người còn lại.”

Sau đó, nhóm nghiên cứu kiểm tra xem nhóm trẻ tham gia nghiên cứu có sẵn sàng chia sẻ đồ chơi với người lạ không. Kết quả, những bé ngạc nhiên khi xem đoạn video thực phẩm không được chia đều có xu hướng dễ chia sẻ đồ chơi hơn so với những bé ngạc nhiên khi thấy thực phẩm được chia đều.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy trẻ em bắt đầu nhận thức về sự công bằng và hình thành lòng vị tha sớm hơn chúng ta vẫn nghĩ. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra mối quan hệ giữa sự công bằng và lòng vị tha ở trẻ. Cụ thể, trẻ nào nhạy cảm với sự công bằng trong phân chia thực phẩm thường sẵn sàng chia sẻ đồ chơi mà chúng thích.”

Hà Hương

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới