Xây cổng chào cho đẹp, Quảng Ngãi phải “ngửa tay xin” 2.667 tỉ đồng ngân sách

27/11/20, 14:55 Việt Nam

Liên tiếp 2 năm hụt thu ngân sách và mất khả năng cân đối thu chi năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính tạm ứng 2.667 tỷ đồng để đảm bảo các nhiệm vụ chi năm 2020. Nguyên nhân tất nhiên là bao gồm việc tỉnh này xây dựng quá nhiều cổng chào.

Xây cổng chào cho đẹp, Quảng Ngãi phải “ngửa tay xin” 2.667 tỉ đồng ngân sách

Văn bản trên được gửi đi vào ngày 25/11 vừa qua, nội dung chính tóm gọn: “UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, xem xét tạm cấp 80% kinh phí hụt thu cân đối năm 2020 cho địa phương để đảm bảo các nhiệm vụ chi năm 2020 là 2.667 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm kinh phí thực hiện các chế độ chính sách do Trung ương ban hành”, văn bản nêu rõ.

Theo đó, năm 2019, ngân sách tỉnh Quảng Ngãi hụt thu cân đối so với dự toán Trung ương giao 2.424 tỷ đồng. Đến năm nay, dự kiến, Quảng Ngãi sẽ mất cân đối thu chi ngân sách địa phương so với dự toán trung ương giao là 2.720 tỷ đồng và mất cân đối thu chi ngân sách địa phương được hưởng theo cấp so với dự toán trung ương là 3.334 tỷ đồng.

Nguyên nhân năm nay có lẽ là vì tác động từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Nhưng hụt thu đã là chuyện từ năm 2019 thì không thể đổ hết cho “nguyên nhân khách quan” được. Từ việc một huyện nghèo của một tỉnh nghèo nhất nước chi tiền tỉ để xây cổng chào cho thấy cái thói vung tay quá trán, cho đến những sai phạm về đất đai gây lãng phí với hàng loạt cán bộ bị kỷ luật tỏ rõ sự tắc trách của bộ máy hành chính.

Không thể vì cái sai của Quảng Ngãi mà bắt cả nước phải liên lụy, càng không thể vì cái sai của cán bộ mà bắt người dân phải gồng gánh. Cơ cấu thu năm nay của Quảng Ngãi chỉ có 2 khoản hoàn thành: Thuế thu nhập cá nhân- đã lên tới 404 tỉ và thuế bảo vệ môi trường- xấp xỉ 810 tỉ. Điều này cho thấy người dân luôn hoàn thành nghĩa vụ của mình, vậy nên họ nên nhận được những gì thuộc về họ và không nên phải trả thêm một xu nào.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?