WHO chính thức tuyên bố viêm phổi Vũ Hán là đại dịch toàn cầu

12/03/20, 11:33 Thảm họa

Hôm 11/3 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức xác nhận dịch viêm phổi Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra là đại dịch toàn cầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau ứng phó ngăn chặn dịch bệnh. WHO cũng cho biết Iran và Italia đang ở tuyến đầu chống Covid-19, theo BBC.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh qua Straits Times)

“WHO đã đánh giá lại đợt dịch bùng phát này một cách toàn diện và chúng tôi lo ngại sâu sắc cả tình trạng báo động về sự lây lan, tính chất nghiêm trọng cũng như mức độ báo động về tình trạng thờ ơ của nhiều bên. Do đó, chúng tôi đánh giá Covid-19 có thể hội đủ yếu tố là một đại dịch”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại một cuộc họp báo ở Thụy Sĩ vào ngày 11/3.

Theo ông Tedros, số ca nhiễm Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đã tăng gấp 13 lần chỉ trong vòng 2 tuần qua và số quốc gia bị dịch bệnh ảnh hưởng đã tăng gấp 3 lần. Tu nhiên, ông Tedros đưa ra lưu ý, việc coi Covid-19 là đại dịch không thay đổi đánh giá của WHO về mối đe dọa do virus corona chủng mới này gây ra và cũng không thay đổi những gì WHO đang làm, cũng như những gì mà các quốc gia nên làm.

Ông Tedros cho biết, một số quốc gia đã thể hiện tốt khả năng ngăn chặn và kiểm soát dịch bệnh, tuy nhiên ông cũng phàn nàn rằng một số nhà lãnh đạo trên thế giới không hành động đủ nhanh hoặc đủ mạnh để ngăn chặn sự lây lan. Ông phát biểu: “Chúng tôi thực sự lo ngại về cả mức độ lây lan và tình hình đáng báo động, cũng như mức độ nghiêm trọng khi một số quốc gia không chịu cùng bắt tay hành động. Chúng tôi đã rung lên hồi chuông cảnh báo cực kỳ rõ ràng.”

Theo nhận định của WHO, một loại dịch bệnh được coi là đại dịch toàn cầu thường có mức độ lây lan quy mô lớn và rộng khắp thế giới. Các chuyên gia y tế toàn cầu cũng cảnh báo, việc tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu sẽ dẫn đến tình trạng chia rẽ về chính trị và kinh tế. Động thái này có thể gây náo loạn cho thị trường thế giới vốn đã mong manh. Theo đó, nhiều quốc gia có khả năng ban hành lệnh hạn chế đi lại và giao thương nghiêm ngặt hơn.

Tình hình dịch bệnh ở Iran và Italy

Tại cuộc họp báo 11/3 cùng với ông Tedros, Giám đốc Chương trình Y tế Khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết tình hình dịch ở Iran đang “rất nghiêm trọng”. Ông Ryan cũng nhận định Iran và Italy hiện là 2 quốc gia nằm ở tuyến đầu trong chiến dịch chống Covid-19.

Người dân Iran đổ xô đến hiệu thuốc mua khẩu trang và dung dịch sát trùng để chống virus corona ở Tehran ngày 20/02/2020. (Ảnh qua Reuters)

Iran đã xác nhận nước này đang có ít nhất 9.000 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 354 ca tử vong. Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ BBC, virus corona hiện đã lan khắp mọi tỉnh thành ở Iran. Nhiều người lo sợ rằng quy mô dịch bệnh thực tế còn tồi tệ hơn những gì chính quyền Tehran công bố.

Riêng tại Italy, chính phủ nước này đã ban hành lệnh phong tỏa cả nước, yêu cầu đóng tất cả các cửa hàng, quán bar và nhà hàng trên toàn quốc. Italy hiện là nước bị dịch Covid-19 hoành hành nghiêm trọng nhất châu Âu, với 12.462 ca nhiễm. Theo số liệu cập nhất mới nhất, số ca tử vong do virus corona ở Italy đã tăng lên 31% chỉ trong vòng 24 giờ, nâng tổng số ca tại nước này lên 827 ca. Con số này khiến Italy trở thành quốc gia nơi có số người tử vong do Covid-19 cao nhất bên ngoài Trung Quốc. 

Hôm 11/3, chính phủ Italy thông báo, các hoạt động công nghiệp cũng như các dịch vụ thiết yếu như dịch vụ ngân hàng vẫn mở cửa nhưng được chính phủ kiểm soát nghiêm ngặt. Giao thông vận tải cũng sẽ được đảm bảo vận hành ổn định. Chính phủ Italy cũng thông báo cho người dân không cần quá hối hả đến các siêu thị mua đồ dự trữ vì hàng hóa sẽ được nhanh chóng bổ sung như bình thường.

Dịch Covid-19 khởi phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Tính đến thời điểm hiện tại, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã là 121.564 ca, trong đó ít nhất 4.375 ca tử vong, những con số này vẫn tiếp tục tăng lên hàng giờ. Bên ngoài Trung Quốc, ít nhất 109 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận có người nhiễm dịch với hơn 32.778 ca nhiễm được xác nhận.

Thiện Thành

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?