Vụ nữ sinh lớp 12 tử vong ở Ninh Thuận: Gia đình yêu cầu giám định mẫu máu

30/07/22, 10:40 Việt Nam

Liên quan đến vụ cán bộ một đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận điều khiển ô tô gây tai nạn khiến một nữ sinh lớp 12 tử vong, gia đình nạn nhân rất ngạc nhiên và vô cùng bức xúc trước kết quả giám định nồng độ cồn trong máu…

‘Con trước giờ chỉ uống nước lọc’

Theo báo Thanh Niên, ngày 27/7, ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, ngụ phường Tấn Tài, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận) đã gửi đơn khiếu nại đến Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh… yêu cầu giám định, đối chiếu lại mẫu máu của em Hồ Hoàng Anh. 

Hoàng Anh là con gái của ông Hùng, là nữ sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đã tử vong do tai nạn giao thông vào ngày 28/6.

Trong đơn đơn khiếu nại, ông Hùng cho biết, vào chiều 13/7, thay mặt cơ quan điều tra công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm, một cán bộ đã thông báo cho gia đình “kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Hồ Hoàng Anh là 0,79mg/100ml máu”.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh cắt từ clip)

“Cán bộ này đưa tôi xem phiếu xét nghiệm do bác sĩ Quảng Đại Hồng chỉ định, bác sĩ Nguyễn Hà, bác sĩ Trần Trương Giang Mai ký dưới góc phải, đóng dấu treo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận”, đơn của ông Hùng nêu.

Khi nhận được thông báo trên, theo báo Dân Việt, gia đình ông Hùng rất bức xúc và rất ngạc nhiên bởi theo ông Hùng thì từ xưa đến nay Hoàng Anh “chưa bao giờ biết sử dụng chất nào có cồn, trong cuộc sống hàng ngày, kể cả đi chơi với bạn bè cũng chỉ uống nước lọc thôi”.

Vào tối 27/6 (đêm trước ngày xảy ra vụ tai nạn), cháu Hồ Hoàng Anh có học với nhóm bạn cùng khóa tại một quán cà phê ở phường Thanh Sơn (TP. Phan Rang – Tháp Chàm). Tại đây, Hoàng Anh cũng chỉ uống nước lọc rồi ra về chứ không uống gì khác.

Đến 7 giờ sáng 28/6, Hoàng Anh đến trường làm thủ tục nhận giấy báo thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, đến 7 giờ 30 trên đường về thì gặp tai nạn tử vong. Lúc đó cháu còn “chưa ăn sáng…”

“Một học sinh đi đến trường lúc 7 giờ sáng để nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đến khoảng 7 giờ 30 phút, trên đường về nhà thì gặp tai nạn, hỏi làm sao lại có nồng độ cồn lên đến 0,79mg/100ml máu?”,  ông Hùng bức xúc đặt câu hỏi.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, nơi Hoàng Anh theo học, cũng xác nhận nữ sinh chưa bao giờ biết sử dụng rượu bia. (Ảnh: Thanh Niên)

Do đó, gia đình ông Hùng kiến nghị: 

– Tiến hành giám định, đối chiếu mẫu máu mà cơ quan y tế (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận) đã xét nghiệm và cho rằng đó là mẫu máu của Hồ Hoàng Anh; 

– Đối chiếu kết quả nồng độ cồn (phải được lưu giữ theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 26 ngày 23/7/2014 của Bộ Y tế, Bộ Công an) với mẫu máu của gia đình để xác định mẫu máu này có phải là của Hồ Hoàng Anh hay không? 

– Yêu cầu tiến hành giám định nồng độ cồn của Hồ Hoàng Anh tại Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an tại TP.HCM theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự…

Cán bộ đơn vị quân đội lái xe gây tai nạn

Trước đó vào ngày 5/7 ông Hồ Hoàng Hùng đã gửi đơn yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến em Hồ Hoàng Anh (con ông Hùng) tử vong vào ngày 28/6.

Theo đơn trình bày của ông Hùng, khoảng 7 giờ 30 ngày 28/6, Hồ Hoàng Anh điều khiển xe máy lưu thông bên lề phải đường 16 tháng 4 (TP. Phan Rang – Tháp Chàm), theo hướng từ đông sang tây. Khi đến trước cổng Ngân hàng thương mại CP Công thương Việt Nam – chi nhánh Ninh Thuận, bất ngờ một ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều chuyển làn đường, va vào xe máy của Hồ Hoàng Anh đang điều khiển.

Ngày 12/7, cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Niên)

Sau va đập, Hồ Hoàng Anh bay về phía trước khoảng 4m, đập đầu xuống lề đường, va vào trụ điện đường nằm bất động và tử vong sau khi đưa đến bệnh viện.

Đến ngày 12/7, cơ quan CSĐT công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) phối hợp với Viện KSND cùng cấp tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông trên.

Cơ quan CSĐT công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm cho biết, ô tô liên quan vụ tai nạn trên (BS 85A – 074.07) do ông Hoàng Văn Minh (cán bộ của một đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận) điều khiển.

Do tai nạn giao thông có liên quan đến cán bộ của một đơn vị quân đội nên Cơ quan CSĐT công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm có văn bản thông báo đến đơn vị quân đội biết để phối hợp tiếp nhận điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

‘Cái chết của con là mất mát quá lớn…’

Liên quan đến vụ việc nói trên, ông Hùng cho biết, sau cái chết của con gái, gia đình cán bộ lái xe gây tai nạn có đến để xin gặp đồng thời mong muốn hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng để lo hậu sự nhưng gia đình ông Hùng không nhận. 

“Sự việc quá bất ngờ, con tôi chết là mất mát quá lớn. Gia đình chỉ có nguyện vọng duy nhất là pháp luật vào cuộc xử lý đúng theo quy định…”, ông Hùng nói.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời