Vụ nhóm 5 em học sinh lột đồ bạn: Đến nay các em vẫn chưa dám đi học

02/04/19, 11:30 Việt Nam

10 ngày sau sự việc đánh hội đồng bạn học xảy ra, tức chiều ngày 1-4, thời hạn đình chỉ học một tuần đối với các em học sinh đã hết, nhưng trong số 5 em học sinh tham gia, chỉ có một em là đã đến lớp.

Vụ nhóm 5 em học sinh lột đồ bạn: Đến nay các em vẫn chưa dám đi học - H1
5 trong số các em tham gia, chỉ có 1 em là đến lớp. (Ảnh qua Vietgiaitri.com)

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, bốn em còn lại vẫn cảm thấy lo sợ bị đánh. Được sự động viên, phụ huynh của 5 em hứa sẽ đưa đón con đi học trong một thời gian để các em ổn định tâm lý, chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10.

Cô Hoài – Hiệu phó trường Phù ủng cũng giải thích về việc đình chỉ bốn ngày rưỡi nhóm học sinh đánh bạn, nhà trường chỉ muốn xử lý các em vi phạm theo hướng giáo dục tích cực, vừa răn đe, vừa không để các em mất đi quyền học tập. Bởi chỉ còn hơn một tháng nữa các em sẽ có bằng tốt nghiệp, tương lai của các em có thể sẽ bị mất đi nếu như chấm dứt việc học tập.

Vụ nhóm 5 em học sinh lột đồ bạn: Đến nay các em vẫn chưa dám đi học - H2
Cô Lê Thị Hoài, Hiệu phó trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, Hải Dương). (Ảnh: Dương Tâm/VNE)

Nhắc đến sự việc đau lòng trên cô Trang – giáo viên chủ nhiệm lớp 9A cho hay, 5 học sinh đánh bạn và em bị đánh đều chuyển vào lớp cô được 1-2 năm, trong đó một em bỏ học một thời gian mới quay lại trường và một em chuyển từ nơi khác đến.

Vụ nhóm 5 em học sinh lột đồ bạn: Đến nay các em vẫn chưa dám đi học - H3
Cô Hoa Thị Trang. (Ảnh: Dương Tâm)

Riêng nữ sinh từng bỏ học lớn hơn các bạn trong lớp một tuổi, được miêu tả là người “hay chửi bậy, thường xuyên cáu giận, nổi nóng”. Nhóm T cũng được các em trong trường định danh là một “thế lực” khiến nhiều bạn không dám đụng vào, thế nhưng chưa có lần nào lại xảy ra vụ đánh bạn nghiêm trọng như lần này.

Một học sinh lớp 9A cũng cho biết, nữ sinh này hay đùa nghịch và thường nổi cáu trong lớp. “Mỗi khi nổi cáu, chị ý thường chửi bậy khiến chúng em sợ, không dám lên tiếng vì sợ bị đánh”, học sinh này nói. Một nam sinh khác chia sẻ trong lớp sợ nhất nữ sinh từng bỏ học.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bố của T cũng từng tâm sự với phóng viên, ông rất đau lòng khi xem lại cảnh con mình hành hạ bạn học. “Tôi cũng bức xúc cho gia đình nạn nhân. Không phải tôi thương con tôi mà tôi bao che. Tôi thương con tôi một thì thương nạn nhân 10”, ông nói.

Ông cũng giải thích thêm rằng, vì hai vợ chồng đi làm ăn xa, T ở với bà nội già yếu nên gia đình ông chưa quan tâm đúng mức đến con gái.

Trong số đó có em Q là khiến nhiều người bất ngờ nhất, bởi em Q được nhiều người nhận xét là khá hiền lành.

Một học sinh chia sẻ: “Q trong lớp là người hiền lành, học tập khá, và không hề có tính cách mạnh như T“. Một bạn học khác tên Y.T nhận định, theo như em biết, đây là vụ tham gia đánh nhau đầu tiên của Q từ trước tới nay.

Riêng em Q cũng từng chia sẻ với phóng viên hiện tại chưa dám đi học vì hoảng sợ do nhận rất nhiều lời dọa dẫm. “Em rất hối hận, mấy ngày nay luôn lo lắng, không dám ra đường vì sợ bị đánh. Em sẽ không bao giờ tái phạm”.

Được biết gia đình 5 em đánh bạn cũng đã đến thăm hỏi và xin lỗi gia đình của nạn nhân.

Chia sẻ về Y, nạn nhân của sự việc trên hiện tại vẫn còn đang được điều trị tại bệnh viện, theo bà L. (bà cô nữ sinh Y.) cho biết, qua quá trình điều trị ở viện, sức khỏe của Y đã có chút tiến triển, tuy nhiên vẫn còn rất yếu. Căn cứ vào kết quả khám bệnh của bệnh viện, em Y được chẩn đoán ban đầu là mắc chứng phản ứng stress cấp.

Em Y cùng bà nội tại bệnh viện.
Em Y cùng bà nội tại bệnh viện. (Ảnh qua kenh14)

“Cháu vẫn hay kêu đau đầu, mê sảng, sợ hãi khi kể lại vụ việc và tiếp chuyện đông người”. Hiện có bà nội và mẹ thay nhau chăm sóc Y ở bệnh viện, gia đình chia sẻ Y vẫn ăn ít cháo, nhưng phải dỗ mãi mới chịu ăn.

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Văn Doanh (chú ruột nữ sinh) cho biết, hiện tại, mong muốn của gia đình là Y được tiếp tục đến trường, và nhờ các cơ quan chức năng tìm kiếm một chỗ học tập mới để Y chuyển đến học tập.

“Sự việc giờ ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần cũng như sức khỏe của cháu, cháu và bản thân gia đình vẫn muốn được đi học, nhưng mong có một ngôi trường mới để cháu chuyển đến. Điều này giúp cháu thoải mái hơn, vơi đi nỗi ám ảnh đối với cháu hiện nay”, anh Doanh chia sẻ.

Anh Thư (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?