Vụ chồng đòi tiền ăn, tiền khám sản của vợ sau ly hôn: ‘Anh ấy hứa trả lại tiền, nhưng giờ mất hút rồi’

10/03/21, 13:47 Việt Nam

Theo lời chị H thì người chồng đã gặp và xin lỗi chị, anh còn hứa sẽ trả lại cho chị toàn bộ số tiền 42,6 triệu đồng nhưng sau đó lại ‘mất hút’ và đến nay chị vẫn chưa nhận lại được một đồng nào.

Chị H. cho biết, người chồng đã xin lỗi chị, hứa sẽ trả lại cho chị toàn bộ số tiền 42,6 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đồng nào từ anh. (Ảnh qua afamily)

Nhiều ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao về việc một người phụ nữ đã đăng bài viết tố chồng mình đòi lại tổng 42 triệu đồng tiền khám bệnh, tiền ăn… sau khi ly hôn.

Theo Phụ nữ và Gia đình, người vợ trên là chị P.T.T.H. (31 tuổi, quê huyện Kiến Xương, Thái Bình), hiện là giáo viên mầm non tại xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương; chồng chị là anh công nhân 32 tuổi Đ.N.H. (32 tuổi, người cùng quê).

Tính đến thời điểm này thì hai người mới chỉ kết hôn và chung sống với nhau được 14 tháng.
Liên quan đến vụ việc trên, sau khi bình tĩnh hơn, vợ chồng chị H. đã cùng ngồi lại, trao đổi và nói chuyện rõ ràng với nhau.

Quá trình trao đổi, bản thân chị H. và chồng nhận thấy, hành động của cả 2 ở thời điểm trên đều xuất phát từ sự nóng giận nên đã quyết định giải quyết sự việc và chia tay trong hoà bình.

Chị H. cũng mong muốn cộng đồng mạng không bàn tán thêm về câu chuyện này để chị được trở lại cuộc sống bình thường.

Chia sẻ với báo Phụ nữ Việt Nam mới đây, chị H. cho biết, người chồng đã gặp và xin lỗi chị, anh còn hứa sẽ trả lại cho chị toàn bộ số tiền 42,6 triệu đồng nhưng đến thời điểm hiện tại chị vẫn chưa lại được dù chỉ một đồng.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

“Anh ta hứa sẽ trả tiền, nhưng giờ ‘mất hút’ rồi. Giờ tôi cũng chẳng quan tâm nữa, giấy tờ tôi cũng đã nhận lại được rồi. Tiền thì ai chẳng quý, nhưng rồi mình sẽ lại làm ra thôi”, chị H. chia sẻ.

Được biết, trước khi đăng ký kết hôn, cả chị H và chồng mình đều từng có gia đình. Sau khi chia tay người cũ, năm 2019, cả 2 có làm đăng ký kết hôn nhưng do mâu thuẫn trong quá trình chung sống chung nên 2 người muốn chia tay.

Theo lời người vợ, sau khi ly hôn, người chồng bắt chị phải trả lại các khoản tiền bao gồm: Tiền ăn hằng tháng (14 tháng) là 12 triệu đồng; tiền đi khám chữa bệnh để phục vụ sinh sản và tiền đóng học của chị H. là 7 triệu đồng; tiền đóng học phí của chị H. lần 2 là 5 triệu đồng; tiền mừng cưới của anh H. là 13,3 triệu đồng và một chỉ vàng mẹ chồng tặng cho chị H. ngày cưới trị giá 5,6 triệu đồng. Tổng số tiền là 42,6 triệu đồng.

 Biên bản bàn giao tiền của chị H. (Ảnh qua phunuvagiadinh)

Để ép vợ trả các khoản tiền trên, anh H. đã giữ lại một số giấy tờ cá nhân của vợ và yêu cầu khi nào vợ đưa đủ 42,6 triệu đồng cho anh thì anh mới trả lại giấy tờ cho chị, dù trước đó người vợ có ngỏ ý trả trước một khoản để lấy giấy tờ tùy thân nhưng người chồng không đồng ý.

Ngoài ra, người chồng còn giữ lại giấy tờ tùy thân của vợ và tuyên bố khi nào chị H. trả đủ tiền thì anh ấy mới giao trả. Thậm chí, anh ta còn bảo bố mẹ đứng canh ngày chị dọn ra khỏi nhà, để phòng chị H. có lấy đồ ở nhà anh ta. Hơn thế nữa, anh H. còn đòi lại bình điện trong chiếc xe đạp điện của vợ cũ với lí do “cái này là do anh thay”.

Tuy nhiên, sau khi gom góp đưa đủ số tiền trên cho chồng cũ, chị H. lại bị làm khó lúc dọn đi. Theo lời chị H. lúc chị thu dọn đồ đạc, anh chồng đã dặn bố mẹ đứng trông vì lo sợ cô sẽ lấy gì của gia đình.

Chiếc xe điện người vợ mang về cho mẹ chồng, khi dắt xe ra anh chồng còn nói “xe này anh thay bình nên tháo nốt bình điện ra trả”, khiến người vợ phải dắt bộ xe rời khỏi nhà.

Sau khi câu chuyện này xuất hiện trên mạng xã hội đã khiến dân mạng “dậy sóng”, nhiều người tỏ ra vô cùng bất bình trước thái độ và cách cư xử của người chồng nhưng mặc dù vậy, người chồng vẫn chọn cách im lặng, không lên tiếng giải thích bất cứ điều gì.

Xác nhận sự việc trên báo Người lao động, ông Vũ Văn Thắng – Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn cho biết, vợ chồng chị H. trước đó cũng từng có mâu thuẫn, chính quyền và đại diện thôn thời điểm ấy đã phải đến để hòa giải. 

Hiện tại 2 vợ chồng này vẫn chưa làm thủ tục ly hôn. Còn việc lập biên bản bàn giao là chuyện riêng giữa anh H. và chị H. tự thỏa thuận với nhau, địa phương không can thiệp. Vì nếu có tranh chấp về tài sản thì 2 vợ chồng không thể tiến hành các thủ tục ly hôn được.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?