Vụ Bé sơ sinh bị kéo đứt cổ: BV khẳng định chết lưu 3 ngày, Sở y tế báo 7 ngày?

08/07/19, 16:02 Việt Nam

Gia đình anh Chiến rất bức xúc trước kết luận thai nhi tử vong với vết thương dài trên cổ đã chết lưu 3 ngày trước khi sinh của bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ dù trước đó bệnh viện này nghe tim thai 3 lần vẫn khẳng định tốt. Đặc biệt là việc mới đây, Sở Y tế Hà Tĩnh lại kết luận thai đã chết lưu trên 7 ngày.

Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, nơi xảy ra sự việc
Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, nơi xảy ra sự việc đau lòng. (Ảnh qua nld)

Chiều ngày 4/7, Công an huyện Đức Thọ đã đến và làm việc với gia đình sản phụ Nguyễn Thị Tình (1982; ngụ xóm Làng Hội, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) có cháu bé sơ sinh tử vong với vết thương dài trên cổ. 

Theo đó, gia đình đã cung cấp cho cơ quan điều tra một phiếu siêu âm màu 4 chiều tại một phòng khám tư do bác sĩ Nguyễn Huy Hải (xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) kiểm tra vào ngày 21/6.

Video vụ bé sơ sinh bị kéo đứt cổ (nguồn: Sen Vàng TV)

videoPlayerId=eea85182e

Ad will display in 09 seconds

Anh Nguyễn Sỹ Chiến (chồng sản phụ Tình) cho biết trước đó, ngày 21/6, anh đưa vợ đến một phòng khám tại huyện Can Lộc để khám thai. Tại đây, họ đưa kết quả vợ anh mang thai con trai đến 34 tuần 5 ngày, tình trạng thai nhi hoàn toàn bình thường. 

Kết quả siêu âm ngày 21/6 của sản phụ Nguyễn Thị Tình (Ảnh qua tienphong)
Kết quả siêu âm ngày 21/6 của sản phụ Nguyễn Thị Tình (Ảnh qua tienphong)

Tính đến ngày 30/6, lúc sản phụ nhập viện thì thai nhi đã được hơn 36 tuần tuổi chứ không phải là 35 tuần như bệnh viện kết luận. Vì vậy, gia đình cho rằng kết luận của bệnh viện là sai sự thật và báo cáo về việc thai thi đã chết lưu trên 7 ngày của Sở Y tế Hà tĩnh mới đây là hoàn toàn vô lý.

Kiểm tra tim thai 3 lần đều tốt, bệnh viện báo thai chết lưu 3 ngày 

Theo nguồn tin của bệnh viện, trước khi sản phụ Tình vào phòng sinh, nữ hộ sinh Hoàng Thị Định đã trực tiếp thăm khám và xác định thai phụ 35 tuần. Còn hộ sinh Hoàng Thị Trinh là người nghe tim thai cho sản phụ 3 lần, trong các lần đo tim thai vẫn bình thường.

Lãnh đạo Bệnh viện ĐK Đức Thọ, BS Phạm Hồng Cường.
Lãnh đạo Bệnh viện ĐK Đức Thọ, BS Phạm Hồng Cường. (Ảnh qua vietnamnet)

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ cũng xác nhận thai nhi 35 tuần, tuy nhiên việc nghe tim thai có thể nhầm lẫn với nghe tiếng của động mạch. Đồng thời, bác sĩ trực không chỉ định siêu âm thai dẫn đến không chẩn đoán được tình trạng của thai nhi, hộ sinh cũng không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo dõi chuyển dạ và đỡ đẻ nên đã dẫn đến việc không phát hiện thai chết lưu 3 ngày trước đó.

Sở y tế báo thai đã chết lưu trên 7 ngày nhưng không cho thông tin cụ thể

Tuy nhiên, trong báo cáo mới đây Sở Y tế Hà Tĩnh gửi Bộ Y tế lại khẳng định thai đã chết lưu trên 7 ngày chứ không phải chết lưu 3 ngày như bệnh viện thông báo.

Lý giải vấn đề trên, ông Nguyễn Đình Sơn – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cho hay: “Việc Sở Y tế nói thai nhi đã chết lưu 7 ngày là có thể họ nhìn qua hình ảnh cùng với chuyên môn và hỏi những người đầu ngành thì họ có thể đưa ra kết luận trên. 

Sản phụ Tình đang phải điều trị tại Bệnh viện ĐK Đức Thọ. (Ảnh qua vietnamnet)
Sản phụ Tình đang phải điều trị tại Bệnh viện ĐK Đức Thọ. (Ảnh qua vietnamnet)

Còn đối với các bác sĩ trực tiếp tại hiện trường lúc đó thì họ có nhận định thai nhi đã bị chết lưu trên 3 ngày. Thật ra, chuyện xảy ra cũng không ai muốn cả, tôi mong anh em báo chí thông cảm, giúp đỡ bệnh viện”.

Khi được yêu cầu cung cấp báo cáo của bệnh viện gửi Sở Y tế, ông Sơn cho biết thông tin này đã được lãnh đạo Sở yêu cầu không cung cấp thêm cho báo chí mà chỉ được xem qua.

Chết lưu 3 hay 7 ngày liệu có cơ sở?

Liên quan đến kết quả siêu âm vào ngày 21/6, bác sĩ Nguyễn Huy Hải – người đã siêu âm cho sản phụ Tình khẳng định, đối với những thai nhi nhiều tuần tuổi, khi siêu âm không bao giờ xảy ra nhầm lẫn. Bởi khi siêu âm, thai nhi được thể hiện qua hình ảnh. 

Đối với nếu thai chết lưu, sau 1 vài ngày đã có biểu hiện khác, người mẹ có thể cảm nhận được qua ổ bụng bé có đạp hay không. Còn nếu chết trên 5 ngày thì khi sinh ra, da đã bị bong tróc, chỉ cần chạm nhẹ tay sẽ tuột, không còn nguyên vẹn. 

Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). (Ảnh qua laodong)

“Tôi siêu âm chưa thấy trường hợp nào chết lưu trong bụng, chỉ có những thai còn nhỏ thì tôi hướng dẫn họ đến bệnh viện luôn. Còn khi khám tôi vẫn nói cho người nhà tim thai hoạt động bình thường, kết quả tim thai hoạt động trên hình ảnh. 

Trường hợp thai nhi có vấn thì tôi nói họ đi khám lại, còn không vấn đề gì thì ở nhà theo dõi thôi. Đối với một sản phụ khi thai đang bình thường bé sẽ đạp, nhúc nhích trong phần ổ bụng. Ngoài ra chỉ cần thai nhi không cử động 1 ngày người mẹ họ đã cảm nhận được rồi”, bác sĩ Hải chia sẻ.

Ngoài ra, một nữ bác sĩ sản khoa đang công tác tại Hà Nội cũng khẳng định rằng, hơn 30 năm làm trong nghề chưa từng nghe tới trường hợp đứt cổ khi kéo thai. Theo vị bác sĩ này thì việc nghe nhầm tiếng động mạch tử cung thành tim thai chỉ xảy ra cách đây hàng chục năm về trước khi nghe bằng ống nghe gỗ, còn hiện tại BV tuyến huyện đã được trang bị các thiết bị khá đầy đủ và hiện đại, siêu âm tim thai bằng máy nên khả năng này gần như không có.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng ngày 30/6, anh Nguyễn Sỹ Chiến (1977) thấy vợ là chị Nguyễn Thị Tình (1982) có dấu hiệu chuyển dạ nên gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ để thăm khám. Tại đây, bác sĩ thăm khám và cho biết, cổ tử cung đã mở 4 phân, tim thai và sức khỏe sản phụ hoàn toàn bình thường, chờ sinh thường.

Đến 18h30 cùng ngày (30/6), chị Tình bắt đầu đau dữ dội, thăm khám bác sĩ cho hay tử cung đã mở hết và đưa lên bàn đẻ. Tuy nhiên, đến 19h20 (30/6), anh nhận được thông báo của ê kíp y bác sĩ là con anh đã tử vong với vết đứt dài 8cm trên cổ. Anh Chiến cho rằng, bác sĩ đã kéo đứt cổ trẻ, khiến con anh tử vong.

Ngày 2/7, Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã họp hội đồng chuyên môn và báo cáo Sở Y tế sơ bộ ca trẻ sơ sinh tử vong có vết thương dài ở cổ, khẳng định bé trai đã chết lưu 3 ngày trước đó.

Theo đó, qua kiểm tra, Sở Y tế Hà Tĩnh mới đây đã có báo cáo lên Bộ y tế về vụ việc trên và khẳng định thai nhi này đã chết lưu 7 ngày trước đó. Hiện, vụ việc vẫn đang được các đơn vị chức năng nơi đây điều tra, làm rõ.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?