Video: Công an phòng chống dịch tại Tân Cương đột nhiên quỵ ngã xuống đất

20/02/20, 14:58 Thảm họa
Video giám sát cho thấy công an phòng chống dịch ở Tân Cương đột nhiên ngã quỵ xuống đất.
Video giám sát cho thấy công an phòng chống dịch ở Tân Cương đột nhiên ngã quỵ xuống đất. (Ảnh chụp video)

Kể từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát cho đến nay, đã có rất nhiều tin tức về việc người dân đột nhiên bị ngã xuống đất, nhưng hầu hết chỉ có thể thấy những video hoặc hình ảnh sau khi bệnh nhân ngã xuống. Mới đây, trên mạng lan truyền một đoạn video từ camera giám sát cho thấy, một người công an ở Tân Cương đột nhiên ngã xuống khi đang đi bộ.

Video giám sát cho thấy công an phòng chống dịch ở Tân Cương đột nhiên ngã quỵ xuống đất.
Video giám sát cho thấy công an phòng chống dịch ở Tân Cương đột nhiên ngã quỵ xuống đất. (Ảnh chụp video)

Video này lúc đầu được tải lên TikTok, sau đó đã lan truyền ra nước ngoài vào ngày 13/2, đây sẽ là một trường hợp đặc biệt để các chuyên gia có thể quan sát về bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Trong video, ba người công an đi cạnh nhau, quay mặt lại so với camera, một nam cảnh sát trẻ tuổi đi bên phải ngoài cùng đột nhiên run chân rồi ngã xuống, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào, không thể nhìn ra điều gì bất thường.

Phụ đề video cho thấy, đoạn video này do camera giám sát trước một cửa hàng vật liệu xây dựng quay lại. Người đột nhiên ngã xuống là Chu Thuận Hâm, công an huyện Payziwat – Tân Cương.

Đoạn video nói rằng, anh ta “ngất xỉu khi đang làm nhiệm vụ tại tuyến đầu phòng chống dịch bệnh”, “Sau đó đã được đưa đến bệnh viện cứu chữa”. Nhưng không nói rõ kết quả điều trị.

Cái chết đột ngột của bệnh nhân vì dịch bệnh là những gì các quan chức ĐCSTQ đang cố gắng che giấu để “ngăn chặn sự hoảng loạn”. Do đó, ngoại giới rất khó biết được nguyên nhân cụ thể của cái chết. Trước đó đã có bác sĩ phân tích trên mạng chỉ ra, có thể là virus tấn công cơ tim, khiến tim đột ngột ngừng hoạt động, vì cơ thể con người không thể cảm nhận được trái tim đang bị tổn thương, vì vậy mới xuất hiện tình trạng ngã xuống mà không có bất kỳ triệu chứng nào.

Mấy ngày trước, Chung Minh, Phó giám đốc Khoa hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Trung Sơn – Thượng Hải cũng đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đại lục rằng, có rất nhiều bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương cơ tim, do đó virus rất có khả năng cũng có thể tổn hại cơ tim, có các triệu chứng tương tự như viêm cơ tim.

Ông cũng biểu thị, một số bệnh nhân có biểu hiện nghiêm trọng, không chỉ tổn thương phổi, virus đã giáng một đòn chí tử vào tim, gan và thận, bao gồm cả hệ tuần hoàn và hệ thống máu.

Có bệnh nhân không có gì nguy hiểm lắm vào thời kỳ đầu mắc bệnh, nhưng đột nhiên sẽ có một sự tăng tốc trong giai đoạn sau, bệnh nhân sẽ nhanh chóng bước vào một “cơn bão viêm”, dẫn đến suy đa tạng. Điều này không giống như suy phổi đơn giản, ECMO và máy thở trong phòng ICU có thể thay thế chức năng phổi, nhưng nó bất lực đối với suy đa tạng.

Video: Công an phòng chống dịch tại Tân Cương đột nhiên quỵ ngã xuống đất (ảnh 2)
Một người chết nằm trên đường tại Vũ Hán vào ngày 30/1/2020, nghi ngờ bị nhiễm virus corona mới. (Ảnh: AFP)

Đối với nguyên nhân gây ra cái chết đột ngột của bệnh nhân, một số chuyên gia cho rằng, đó là do cơ thể của những người trẻ tuổi phản ứng dữ dội và gây ra sự miễn dịch quá mức, khiến bệnh nặng hơn và tử vong.

Tuy nhiên, ông Bành Chí Dũng, Giám đốc khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Trung Nam – Đại học Vũ Hán, nói với truyền thông Đại lục rằng, khoảng một phần ba số bệnh nhân trong phòng ICU sẽ xuất hiện chứng viêm toàn thân, dẫn đến suy đa tạng, cũng không phải là chỉ liên quan đến những người trẻ tuổi. Nhưng ở một số bệnh nhân, quá trình này diễn ra rất nhanh, ngay cả trong trường hợp bệnh nhân đang tiếp nhận điều trị tại bệnh viện, nó đã phát triển thành bệnh nặng trong vòng hai hoặc ba ngày.

Ông cũng nói rằng, nguy hại lớn nhất của virus Corona mới là tấn công vào hệ thống miễn dịch của con người, dẫn đến suy giảm tế bào bạch huyết, suy giảm chức năng phổi và tử vong do suy hô hấp. Cũng có rất nhiều bệnh nhân chết vì suy giảm sức miễn dịch, dẫn đến biến chứng nhiều cơ quan và suy đa tạng. Qua quan sát lâm sàng tại phòng ICU, người ta đã phát hiện ra rằng, thời gian phát bệnh của virus Corona mới thường là 3 tuần, nếu bệnh nhân chịu không nổi 3 tuần thì sẽ tử vong.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới