Kính viễn vọng Hubble chụp được cảnh va chạm cực nhanh giữa 2 thiên hà xoắn ốc

16/05/17, 17:17 Khoa học

Mới đây, kính viễn vọng không gian Hubble của NASA và ESA (Cơ quan Hàng không Vũ trụ Châu Âu) đã chụp được hình ảnh một vụ va chạm với tốc độ cực nhanh giữa 2 thiên hà lớn trong vũ trụ.

Kết quả hình ảnh cho Kính viễn vọng không gian Hubble
Hình ảnh của Hubble về vụ va chạm 2 thiên hà trong không gian vũ trụ. (Ảnh: NASA / ESA / Hubble)

Vụ va chạm thiên hà này được gọi là LEDA 18516, nằm trong chòm sao Lepus, cách Trái đất khoảng 500 triệu năm ánh sáng.

Còn được gọi là IRAS 06076-2139, LEDA 18516 gồm hai thiên hà xoắn ốc xô vào nhau với vận tốc khoảng 1,9 triệu km/giờ.

Tốc độ này có lẽ là quá nhanh để 2 thiên hà hợp nhất và hình thành một thiên hà mới.

Tuy nhiên, vì chúng cách nhau chỉ khoảng 20.000 năm ánh sáng, nên thiên hà này sẽ làm méo thiên hà kia bằng lực hấp dẫn trong khi đi qua nhau, làm thay đổi cấu trúc của chúng trên quy mô lớn.

Những tác động giữa các thiên hà như vậy là một cảnh phổ biến đối với kính thiên văn Hubble, và từ lâu đã là một lĩnh vực nghiên cứu cho các nhà thiên văn học.

thien ha va cham
Các vụ va chạm thiên hà mà kính viễn vọng không gian Hubble của NASA chụp được. (Ảnh: NASA)

Các thiên hà có nhiều hình thức tác động với nhau như: thiên hà “ăn thịt” đồng loại, hay va chạm thiên hà,…

Dải Ngân hà của chúng ta cuối cùng cũng có thể trở thành nạn nhân trong một vụ hợp nhất với thiên hà Andromeda trong khoảng 4,5 tỷ năm.

Tuy nhiên, số phận của dải Ngân Hà không đến mức đáng báo động vì: Các thiên hà được tạo ra bởi hàng tỷ sao, khoảng cách giữa các ngôi sao riêng biệt là rất lớn mà hầu như không có sự va chạm sao nào sẽ xảy ra.

Hình ảnh của vụ va chạm LEDA 18516 là một sự kết hợp của các điểm tiếp xúc riêng biệt được thu thập bởi Camera trường rộng số 3 của Hubble (WFC3) và Camera Tiên tiến Dành cho Khảo sát (ACS). Trong đó có 5 bộ lọc được sử dụng để lấy mẫu các bước sóng khác nhau.

Hồng Liên biên dịch

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?