Tử vong do chữa bệnh bằng cách để ong đốt

23/03/18, 10:21 Sức khỏe

Thông tin được đăng tải trên Newsmax mới đây cho thấy, một người phụ nữ Tây Ban Nha đã bị tử vong do châm cứu bằng ong 4 lần mỗi tuần trong 2 năm liên tục để chữa bệnh co cơ và căng thẳng.

Thiệt mạng do suy đa phủ tạng vì cho ong đốt để chữa bệnh.

Thiệt mạng do suy đa phủ tạng vì cho ong đốt để chữa bệnh

Thông tin được đăng tải trên Newsmax mới đây cho thấy, một người phụ nữ Tây Ban Nha đã bị tử vong do châm cứu bằng ong 4 lần mỗi tuần trong 2 năm liên tục để chữa bệnh co cơ và căng thẳng.

Theo nguồn tin, trước khi sử dụng phương pháp chữa bệnh bằng cách cho ong đốt, người phụ nữ này đã được kiểm tra sức khỏe toàn diện và được kết luận không có bất cứ tiền sử mắc bệnh mãn tính nào như hen suyễn, tim mạch…

Tử vong do chữa bệnh bằng cách cho ong đốt - Lời cảnh tỉnh cho người muốn chữa bệnh bằng nọc ong - Ảnh 1.
Một người phụ nữ Tây Ban Nha đã bị tử vong do châm cứu bằng ong 4 lần mỗi tuần trong 2 năm liên tục để chữa bệnh co cơ và căng thẳng.

Trong quá trình thực hiện châm cứu, bà bắt đầu gặp phải các hiện tượng như hắt hơi, khó thở, mất ý thức đột ngột ngay sau khi cho ong đốt. Bản chụp quét tại bệnh viện cho thấy bà bị đột quỵ. Vài tuần đó bà tử vong do bị suy đa nội tạng.

Trường hợp tử vong do cho ong đốt để chữa bệnh này cũng được đăng trên tạp chí Journal of Investigational Allergology and Clinist Immunology.

Liệu pháp cho ong châm nọc để chữa bệnh còn có một tên gọi khác là apitherapy. Apitherapy được chiết xuất từ thành phần melittin có tính kháng viêm.

Đây là hoạt chất có trong nọc ong, dùng để điều trị nhiều chứng bệnh như đau thần kinh, xơ cứng, viêm khớp…

Liệu pháp chữa bệnh này được thực hiện bằng cách dí con ong vào một điểm trên cơ thể, giữ đầu và kẹp chặt cho đến khi ngòi ong nổi lên và châm vào vùng cần chữa. Thời gian để ong đốt dựa vào sức chịu đau của mỗi người.

Tử vong do chữa bệnh bằng cách cho ong đốt - Lời cảnh tỉnh cho người muốn chữa bệnh bằng nọc ong - Ảnh 2.
Liệu pháp cho ong châm nọc để chữa bệnh còn có một tên gọi khác là apitherapy.

Trước đây, nữ minh tinh Hollywood, Gwyneth Paltrow , cũng từng khiến dư luận xôn xao khi chữa bệnh bằng cách cho ong đốt.

Nữ minh tinh khẳng định, liệu pháp này giúp chữa lành các vết sẹo và kháng viêm, nó rất đau đớn nhưng thực sự có tác dụng tuyệt vời.

Tuy nhiên, thông tin một người bị tử vong do châm cứu bằng cách cho ong đốt để chữa bệnh đã khiến không ít người hoảng sợ. Vậy, nên hay không nên sử dụng cách chữa bệnh này?

Chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định cho ong đốt để chữa bệnh đảm bảo an toàn

Nghiên cứu tại Trung tâm Chống độc của Bệnh viện Bạch Mai cho thấy, ong đốt có thể gây sốc phản vệ . Đây là phản ứng rất mạnh của cơ thể. Vì vậy có thể chỉ cần 1 – 2 nốt ong đốt cũng dẫn đến tử vong.

Theo TS Phạm Duệ (Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai), chỉ cần cho ong đốt 10 mũi trở lên là cơ thể đã rơi vào tình trạng nặng, có thể tử vong.

Đặc biệt nếu ong đốt vào các vùng hiểm như vùng họng có thể gây phù vòm họng, khó thở thanh quản cấp dẫn đến tử vong nhanh.

Thông thường với trên 10 nốt ong đốt, bệnh nhân có thể bị nhiễm độc nặng như tan máu, vàng da, thiếu máu cấp, tiêu cơ vân dẫn đến suy thận cấp.

Tử vong do chữa bệnh bằng cách cho ong đốt - Lời cảnh tỉnh cho người muốn chữa bệnh bằng nọc ong - Ảnh 3.
Theo TS Phạm Duệ (Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai), chỉ cần cho ong đốt 10 mũi trở lên là cơ thể đã rơi vào tình trạng nặng, có thể tử vong.

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn (Trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) khẳng định, sử dụng nọc ong để chữa bệnh bằng cách cho ong đốt vào các huyệt vị châm cứu là một trong những phương pháp điều trị lâu đời của y học cổ truyền phương Đông, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Theo đó, các nhà nghiên cứu y học cổ truyền đã thấy khi cho ong đốt, nọc ong có độc dịch đi vào cơ thể giúp kích thích huyệt vị, đồng thời đây là thuốc, có tác dụng với các tạng phủ, dự phòng và điều trị một số bệnh.

“Nọc ong có tác dụng cường tráng, giảm trấn thống, bình suyễn, thứ phong, trừ thấp, viêm khí phế quản, vô sinh… Bản chất của nọc ong được xem là loại độc dược vì có các thành phần axit formic.

Tuy nhiên hiện nay chưa có văn bản nào của Bộ Y tế cho phép. Hơn thế cũng có nhiều ý kiến không đồng tình với cách chữa bệnh bằng nọc ong”, BS Toàn khẳng định.

Trường hợp của người phụ nữ trẻ bị tử vong do chữa bệnh bằng việc cho ong đốt chính là hồi chuông cảnh tỉnh những ai mê muội, tự ý chữa bệnh theo mẹo truyền tai hoặc theo trào lưu mạng xã hội…

Tử vong do chữa bệnh bằng cách cho ong đốt - Lời cảnh tỉnh cho người muốn chữa bệnh bằng nọc ong - Ảnh 4.
Hiện nay chưa có văn bản nào của Bộ Y tế cho phép sử dụng ong đốt để chữa bệnh.

Theo các chuyên gia, muốn chữa bệnh bằng cách cho ong đốt, nhất định phải có công trình nghiên cứu cụ thể.

Hơn nữa, việc sử dụng ong để châm cứu cần đảm bảo ong khỏe mạnh, không có bệnh, là ong thợ 15-40 ngày tuổi, giống Apisarthron của Đức.

Trẻ em, người già, người bị suy nhược cơ thể quá nặng, suy gan, suy tim, phụ nữ có thai, người bị xuất huyết, dị ứng không nên sử dụng phương pháp cho ong đốt để chữa bệnh.

Theo Soha

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!