Từ đại chiến Chính – Tà trong Phong Thần diễn nghĩa đến bầu cử Mỹ 2020

24/11/20, 15:18 Cổ Học Tinh Hoa

Rất nhiều người nói rằng bầu cử Mỹ 2020 là một trận đại chiến Chính – Tà. Nhà tiên tri phương Tây nổi tiếng Jeanne Dixon khi còn sống cũng từng tiên đoán rằng, năm 2020 sẽ là năm Thần – ma đại chiến, và nhân loại khi đối mặt với trái phải sẽ phải đưa ra lựa chọn cho tương lai của chính mình. 

Từ đại chiến Chính - Tà trong Phong Thần diễn nghĩa đến bầu cử Mỹ 2020
Từ đại chiến Chính – Tà trong Phong Thần diễn nghĩa đến bầu cử Mỹ 2020. (Ảnh: NTDVN)

Mọi người điều biết về tiểu thuyết Thần – ma cổ đại của Trung Quốc “Phong Thần diễn nghĩa”, chuyện cổ kể về việc Chu Vũ Vương phạt Trụ, tội ác của yêu ma, Chính – Tà đối lập, cùng với những đạo lý để lựa chọn thiện – ác của nhân loại trong thời đại biến động ấy. Một số câu chuyện vào thời kỳ cổ đại này có thể dẫn dắt nhân loại ngày này đi đến những lựa chọn đúng đắn trong cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Nội dung dưới đây được chọn lọc từ hồi 40 trong Phong Thần diễn nghĩa – Tứ Thiên Vương cậy phép đoạt thành:

Doanh trại thiếu lương thực, Khương Tử Nha lo lắng

Quan Tổng đốc kho lương thực khi ấy bất ngờ gặp Khương Tử Nha và báo: “Kho Tam Tế thiếu lương thực, chỉ đủ dùng trong mười ngày, xin thừa tướng định đoạt.” Khương Tử Nha kinh động đáp lại rằng: “Quân giặc bao vây thành là chuyện nhỏ, nhưng trong thành thiếu lương là chuyện lớn, có thể làm gì đây?” 

Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ đáp: “Thừa tướng có thể phát bố cáo, những người dân phú hậu có thể quyên góp thóc gạo, hoặc mượn ba bốn vạn, hoặc năm sáu vạn, đợi khi quân địch lui binh thì chúng ta sẽ trả thêm lợi tức cho họ, cũng là kế sách chữa cháy tạm thời.”

Khương Tử Nha nói: “Không thể được, nếu như đưa ra kế sách này thì sẽ làm cho dân hoảng quân loạn, tất sẽ gây biến động từ bên trong. Dự kiến ​​trong mười ngày sẽ có lương thực, sẽ dùng cho các huyện.” 

Nháy mắt đã qua bảy tám ngày, Khương Tử Nha chỉ còn lại hai ngày lương thực, ông cảm thấy hoang mang, hết sức u buồn.

Đạo đồng đưa gạo đến, chất đầy khắp kho lương

Hôm đó có hai vị đạo đồng (cậu bé tu đạo) đến cầu kiến. Khương Tử Nha nghe đến người tu đạo đến liền lệnh mời vào. Hai vị đạo đồng lên điện lễ bái, miệng nói: “Sư thúc!” Khương Tử Nha đáp lễ hỏi: “Hai vị là đến từ núi nào? Đến từ động phủ nào? Nay đến Tây Kỳ, có chi căn dặn?” 

Hai đạo đồng đáp: “Đệ tử đến từ Kim Đình Sơn Ngọc Ốc động là môn hạ của Đạo Hạnh Thiên Tôn (Đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn), đệ tử họ Hàn tên Độc Long, vị này là họ Tiết tên Ác Hổ. Nay phụng mệnh sư phụ, đưa lương thực đến đây.” Khương Tử Nha nói: “Lương để ở đâu?” Đạo đồng nói: “Đệ tử mang theo bên người.” Từ Trong túi gấm đạo đồng lấy một thẻ tre dâng lên cho Khương Tử Nha. 

Khương Tử Nha nhìn thẻ tre hết sức vui mừng nói: “Thánh dụ của Thiên tôn, sự tình lúc nguy cấp, tự có cao nhân hỗ trợ, nay quả như lời này.” Khương Tử Nha ra lệnh cho đạo đồng lấy lương, đạo đồng bỏ miếng da báo vào trong túi, rồi lấy ra một cái đấu đựng gạo to bằng miệng chén, trong đó đựng một đấu gạo; những vị tướng có mặt đều không dám cười, Khương Tử Nha đem đấu gạo lệnh cho Hàn Độc Long đích thân mang ra kho Tam Tế. 

Chỉ một lúc Hàn Độc Long đã trở về gặp Khương Tử Nha, chưa đến hai canh giờ, quan quản kho chạy đến báo: “Bẩm thừa tướng! Ngay cả lỗ thông hơi bên trên kho Tam Tế cũng đều đã đầy gạo.” Khương Tử Nha vui mừng, chuyện đang lúc cấp bách, tự có cao nhân đến giúp đỡ, đây chính là vì Vũ Vương có phúc lớn.

Thần thông là tiểu thuật, Thiên ý mới quyết định

Đứng trên cơ sở của một người thường thì sẽ con người là vĩ đại. Nhưng trong mắt Thần Tiên thì con người quả thật bé nhỏ không đáng kể, người trồng lương thực phải mất nửa năm, còn muốn thu hoạch vào kho thì rất vất vả. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nói “mỗi hạt đều là đắng cay muôn phần”. 

Dưới con mắt của Thần, chỉ một cái vẫy tay thì những việc to lớn cũng đã lập tức được hoàn thành, bởi vì Thần có thần thông, là điều siêu việt mà con người không thể nghĩ tưởng.

Trong “Phong thần diễn nghĩa”, những vị Thần giúp đỡ Trụ Vương cũng có thần thông quảng đại không kém. Nhiều khi Khương Tử Nha cũng không thể làm gì thậm chí thiếu một chút là mất mạng. Nhưng cuối cùng là vì cái gì mà những vị Thần Tiên trợ giúp Trụ Vương đều ‘chết oan chết uổng’? Thậm chí, pháp thuật của họ đều không còn linh nghiệm như vậy? Kỳ thực đạo lý là vô cùng đơn giản.

Trên đời không chỉ có Thần Tiên và người mà còn tồn tại Thiên lý. Khương Tử Nha trợ giúp Vũ Vương phạt Trụ, thực ra là thuận theo Thiên ý, mặc dù có khó khăn trắc trở nhưng cuối cùng nhất định thành công. Những Thần và người cùng trợ giúp Trụ Vương mà làm trái Thiên ý nên kết cục nhất định là thất bại. 

Có lẽ, một số Thần hoặc người cảm thấy tự mình có chút năng lực nên liền làm xằng làm bậy, nhưng kết cục nhất định là bi thảm.

Lương Phong

Theo secretchina.com

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!