TT Trudeau khuyên người Canada đeo khẩu trang để ngăn chặn làn sóng đại dịch thứ 2

22/05/20, 11:26 Thế giới

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết hôm 21/5 rằng làn sóng thứ 2 của đại dịch Vũ Hán có thể sẽ xảy ra, và nếu người Canada không muốn bị tiếp tục đóng cửa, họ cũng cần hoàn thành nghĩa vụ của mình bằng cách đeo khẩu trang.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau
Thủ tướng Canada Justin Trudeau khuyên người Canada đeo khẩu trang để ngăn chặn làn sóng thứ đại dịch 2 . (Ảnh qua Twitter)

Thủ tướng Trudeau nói với các phóng viên ở Ottawa rằng, đại dịch thường gây ra nhiều hơn một đợt lây nhiễm, vì vậy các chính phủ cần sẵn sàng nhanh chóng thực hiện kiểm tra người dân, theo dõi sự tiếp xúc của họ và cách ly các trường hợp dương tính.

Ông nói thêm rằng các cá nhân cũng cần phải chung sức. Ông nói: “Chúng ta có nhiều việc phải làm, và khi mở cửa trở lại người dân sẽ tiếp tục cảnh giác cao độ và cẩn thận về hoạt động của mình, bởi vì đó sẽ là chìa khóa giúp chúng ta an toàn tiến về phía trước”.

Trước đó, ông Trudeau vào 20/5 cũng cho biết bản thân sẽ bắt đầu đeo khẩu trang ở nơi công cộng trong những tình huống phải tiếp xúc gần với mọi người. 

“Đó là lựa chọn cá nhân của tôi. Tôi nghĩ nó cũng phù hợp với những khuyến nghị của cơ quan y tế cộng đồng”, ông Trudeau nói. 

“Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cần điều chỉnh hành vi tùy theo hoàn cảnh và ưu tiên giữ an toàn trong những gì chúng ta đang làm”, ông nói thêm.

Thủ tướng Trudeau một lần nữa nhắc lại rằng, các biện pháp tốt nhất để hạn chế sự lây lan của virus Vũ Hán là giữ khoảng cách 2 mét, ở nhà nhiều nhất có thể và rửa tay thường xuyên.

Trong buổi họp báo trực tuyến hôm 21/5 tại Thủ đô Ottawa (Canada), Giám đốc Y tế Công cộng của Canada, Bác sĩ Theresa Tam cũng cho biết người dân nên đeo khẩu trang như một “lớp bảo vệ bổ sung” bất cứ khi nào không thể thực hiện giãn cách.

Bà nói: “Vào những tháng mùa xuân và mùa hè, việc tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo cơ bản về sức khỏe cộng đồng như giãn cách vật lý, rửa tay và che miệng khi ho phải được duy trì ở mức tối thiểu.

Ngoài ra, vì sự lây lan virus Vũ Hán vẫn còn đó, vì thế nên sử dụng khẩu trang hoặc miếng che mặt như một lớp bảo vệ bổ sung khi khó duy trì giãn cách vật lý. Và ở nhà khi bị bệnh là điều bắt buộc, ở mọi lúc và mọi nơi”. 

Khi được hỏi liệu có nên đưa ra khuyến cáo này từ sớm hơn trong đại dịch hay không, bác sĩ Tam cho biết lời khuyên về sức khỏe cộng đồng được cập nhật dựa trên khoa học. 

“Chúng tôi cần thay đổi linh hoạt các biện pháp của mình khi có thêm thông tin”, bác sĩ Theresa Tam nói thêm, lời khuyến cáo đưa ra hôm nay “là một khuyến nghị cụ thể hơn” so với những truyền đạt trước đó.

Bên cạnh đó, bác sĩ Tam cho biết đây vẫn là một khuyến nghị ở cấp quốc gia, nhưng các tỉnh và cộng đồng có thể tự đưa ra quyết định dựa trên các điều kiện địa phương.

Bà Theresa Tam đưa ra những khuyến cáo mới bên trên trong bối cảnh nhiều tỉnh tại Canada bắt đầu cho phép khôi phục các hoạt động kinh doanh và nhiều loại hình dịch vụ. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không chính thức khuyến nghị đeo khẩu trang, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nên bắt buộc đeo khẩu trang vì có thể làm giảm lượng giọt bắn trong không khí có thể mang virus gây bệnh.

Một số quốc gia, bao gồm cả Tây Ban Nha đã bắt buộc phải đeo khẩu trang trong trường hợp không thể tuân thủ quy tắc giữ khoảng cách vật lý 2 mét.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO