Trung Quốc: Xuất hiện một người đàn ông tử vong vì virus Hanta

25/03/20, 16:21 Thảm họa

Một người đàn ông Trung Quốc mới đây đã được phát hiện tử vong vì nhiễm virus Hanta, làm dấy lên làn sóng lo sợ trên khắp nước này về một đại dịch tương tự dịch viêm phổi Vũ Hán.

Trung Quốc mới đây đã xuất hiện một người đàn ông tử vong vì virus Hanta. (Ảnh minh họa: Thời báo Hoàn Cầu)

Tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đưa tin, vào ngày 23/3, một người đàn ông ở tỉnh Vân Nam đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta, một loại virus có nguồn gốc từ loài gặm nhấm.

Người đàn ông này đã chết trên một chuyến xe bus khi đang trên đường quay lại tỉnh Sơn Đông để làm việc. Hiện 32 người khác trên cùng chuyến xe đang được xét nghiệm.

Sau cái chết của người đàn ông trên, virus Hanta đã trở thành một chủ đề phổ biến trên mạng xã hội. Cư dân mạng hoang mang rằng đó có thể là một loại virus giống virus corona mới, có khả năng gây nên một đại dịch tương tự như dịch viêm phổi Vũ Hán.

Triệu chứng bệnh khá giống dịch viêm phổi Vũ Hán

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), virus Hanta là một họ virus lây lan qua loài gặm nhấm, chủ yếu là chuột. 

Theo đó, sự xâm nhập của loài gặm nhấm trong nhà và môi trường xung quanh là nguy cơ chính dẫn đến việc nhiễm virus Hanta. Ngay cả những người khỏe mạnh cũng có nguy cơ bị nhiễm nếu tiếp xúc với loại virus này. Tính đến thời điểm hiện tại, trường hợp người nhiễm virus này không nhiều, nguyên nhân lây nhiễm thường do tiếp xúc gần với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của loài gặm nhấm mang virus.

Virus Hanta thường lây sang người khi tiếp xúc với nước tiểu, phân và nước bọt của các loại gặm nhấm (Ảnh qua Alamy)

Các triệu chứng ban đầu khi nhiễm virus này khá giống bệnh viêm phổi Vũ Hán, bao gồm ho, sốt, nhức đầu, đau cơ, đau bụng, chóng mặt, ớn lạnh và các vấn đề về tiêu hóa như buồn nôn, nôn, tiêu chảy. 

Khoảng một nửa số bệnh nhân nhiễm virus Hanta gặp các triệu chứng trên. Các triệu chứng nặng hơn bao gồm phổi chứa đầy chất lỏng và khó thở.

Thời gian ủ bệnh của virus Hanta ở người khoảng 2 – 4 tuần trước khi triệu chứng nhiễm trùng xảy ra. Virus Hanta gây ra hai thể bệnh với tỷ lệ tử vong cao là Sốt xuất huyết hội chứng thận (HFRS – Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome) và Hội chứng phổi do vi rút Hanta (HPS – Hantanvirus Pulmonary Syndrome).

Theo Bác sĩ người Thụy Điển Sumaiya Shaikh: “Virus Hanta xuất hiện lần đầu vào những năm 1950 trong cuộc chiến ở Triều Tiên. Nó lây nhiễm từ chuột sang người. Truyền nhiễm giữa người với người hiếm khi xảy ra. Hãy đừng hoảng loạn, trừ khi bạn muốn ăn thịt chuột.”

Mặc dù vậy, loại virus này có tỷ lệ tử vong rất cao, đến 38% (cứ 10 người nhiễm thì gần 4 người chết), theo CDC.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!