Trung Quốc: Người phụ nữ để con đi vệ sinh ngay trong bát nhà hàng

26/07/19, 15:58 Cuộc sống

Thay vì đưa con đi toilet như bình thường, thì người phụ nữ Trung Quốc này lại làm một hành động rất đáng hổ thẹn, chính là để đứa con trai của mình “giải quyết” ngay vào trong một cái bát của nhà hàng, khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Vào hôm 19/5, một người phụ nữ sống tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã đưa con trai đến một nhà hàng dùng bữa. Khi hai mẹ con đang ăn giữa chừng thì đứa bé đòi đi vệ sinh, người mẹ này đã không hề đưa con vào WC để giải quyết mà để cho cậu bé tè thẳng vào bát ăn của nhà hàng. Điều đáng nói là cô này vẫn cảm thấy hành động của mình không có gì sai trái và còn chụp lại, đăng tải lên MXH để đố bạn bè mình xem đây là bát nước gì?

Người phụ nữ để con “giải quyết” ngay trong bát nhà hàng
Người phụ nữ để con “giải quyết” ngay trong bát nhà hàng. (Ảnh: Weibo)

Người phụ nữ vô cùng hào hứng với “thành quả” của mình và còn hứa sẽ lì xì qua ví điện tử cho những ai có câu trả lời đúng nhất. Sau đó, cô đã tiết lộ rằng chất lỏng trong bát chính là nước tiểu của con trai cô: “Hôm nay đưa con đi ăn mì, thằng bé đột nhiên nói muốn đi tè, tôi mới nhớ rằng mình không mang theo chai rỗng nên đã sang bàn khác lấy một cái bát về hứng “nước thánh” của con”.

Người phụ nữ vô cùng hào hứng với "thành quả" của mình và còn hứa sẽ lì xì qua ví điện tử cho những ai có câu trả lời đúng nhất.
Người phụ nữ vô cùng hào hứng với “thành quả” của mình và còn hứa sẽ lì xì qua ví điện tử cho những ai có câu trả lời đúng nhất. (Ảnh: Weibo)

Nhiều người dùng mạng vô cùng bức xúc trước hành động của bà mẹ trên. Họ chỉ trích người phụ nữ này thật kém văn minh, đồng thời cho rằng con trai cô ta chắc hẳn cũng là đứa trẻ cá biệt ở trường và người mẹ này không thể giáo dục đứa con mình tốt được. Một số khác thì nói rằng họ sẽ tha thứ cho hành động của bà mẹ nếu cô ta có thể uống luôn nước tiểu của đứa con. 

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 20/5, phía nhà hàng cho biết họ đã thay toàn bộ số bát đũa cùng loại với chiếc bát mà người phụ nữ đã cho con tè vào.

Ngoài ra do bức ảnh chụp màn hình bài viết có cả tên cơ quan công ty nơi cô ta đang công tác, nên tổ chức này đã quyết định sa thải đối với cô.

“Sự việc đã lan truyền trên khắp mạng xã hội và gây ảnh hưởng đến danh tiếng công ty chúng tôi”, quản lý của công ty lên tiếng.

Đây thực chất cũng không phải trường hợp đầu tiên hay hiếm hoi gì của người Trung Quốc, về những việc làm xấu xí của mình. 

Một câu chuyện khác cũng từng xảy ra vào thứ ba (19/1/2016) tại ga tàu điện ngầm Thành Đô, Trung Quốc. Đây được coi là hành động “biểu tình” vô lý nhất chống đối lại quy định không cho phép mang động vật sống lên tàu của nhà ga.

Tại trạm kiểm soát nhà ga, bộ phận an ninh đã phát hiện người phụ nữ khoảng 20 tuổi với chiếc túi khả nghi nên yêu cầu cô này đứng lại để kiểm tra.

Sau khi phát hiện một con vịt còn sống nguyên trong túi xách, họ đã yêu cầu cô bỏ lại con vịt hoặc là cô sẽ không được lên tàu.

Người phụ nữ bỗng bực tức mượn một con dao từ người bạn cùng đi tàu (dao thì được phép mang lên tàu!?), cô gái trải báo khắp sàn và “hành quyết” con vịt ngay dưới con mắt kinh hoàng của những người qua lại. Có lẽ cô ta nghĩ rằng làm vậy có thể sẽ được mang vịt lên tàu.

Người phụ nữ hành quyết con vịt ngay tại ga tàu khiến nhiefu người bức xúc.
Người phụ nữ hành quyết con vịt ngay tại ga tàu khiến nhiều người bức xúc. (Ảnh qua Soha)

Cán bộ quản lý ga tàu điện ngầm tỏ ra khó chịu trước hành động vô lý trên và cho rằng đáng lẽ nhân viên nhà ga phải can ngăn cô ta ngay lúc đó vì dù sao “thịt vịt tại nơi công cộng rõ ràng không phù hợp chút nào”.

Một câu chuyện khác cũng về người Trung Quốc đó là trên một chuyến tàu tại Hong Kong đi từ Sheung Shui tới Lok Ma Chau đã được hành khách tên Lee Ming Fai quay lại và chia sẻ trên Facebook.

Theo anh Lee, hai người phụ nữ đã tranh thủ nhồi nhét ít nhất hơn chục con tôm hùm còn sống nguyên vào vali du lịch dưới sự chứng kiến của nhiều khách đi tàu. Trong khi đó theo quy định, công ty vận tải nghiêm cấm hành khách đem theo động vật còn sống lên tàu, khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy khó chịu.

hai người phụ nữ đã tranh thủ nhồi nhét ít nhất hơn chục con tôm hùm còn sống nguyên vào vali du lịch
Hai người phụ nữ đã tranh thủ nhồi nhét ít nhất hơn chục con tôm hùm còn sống nguyên vào vali du lịch. (Ảnh qua Soha)

Nhiều cư dân mạng đã chỉ ra rằng những con tôm hùm “xách tay” về Trung Quốc đại lục sẽ đem lại lợi nhuận khá cao, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán đang tới, nên những người phụ nữ này mới bất chấp như vậy.

Được biết, theo quy định tại Hong kong, hai người phụ nữ này có khả năng sẽ phải chịu mức phạt cao nhất là 5.000 Đô Hong Kong và 6 tháng tù giam.

Không những thế, một vài trường hợp người Trung Quốc còn tự làm xấu mặt mình rất nhiều lần trước cộng đồng quốc tế.

Điển hình tại hòn đảo du lịch đẹp như mơ của Hàn Quốc bỗng nhiên trở thành nơi để du khách Trung Quốc “tha hồ” thể hiện sự xấu xí không ai bằng.

Trong một nhà hàng trên đảo vào lúc 4 giờ sáng, thứ 3 (8/11/2016). Cảnh sát Hàn Quốc đã buộc phải bắt giữ 3 sinh viên Trung Quốc vì đã tấn công nhân viên phục vụ tại một nhà hàng trên đảo Jeju, chỉ vì nhân viên yêu cầu họ thanh toán tiền vì nhà hàng đã quá giờ đóng cửa.

Thay vì lịch sự đứng lên trả tiền ra về, nhóm sinh viên Trung Quốc còn đòi gọi mang thêm rượu với lý lẽ vô cùng khó nghe rằng Trung Quốc và Hàn Quốc chênh lệch múi giờ nên họ vẫn có thể ngồi lai rai thêm chút nữa.

Tuy nhiên, phục vụ nhà hàng đã từ chối và điều này đã khiến cho 3 du khách đại lục nổi đóa đứng dậy tạt nước vào mặt người phục vụ rồi hét lớn bằng tiếng Hàn: “Anh thái độ như vậy vì chúng tôi là người Trung Quốc đúng không?”.

3 người thanh niên Trung Quốc hành hung nhân viên phục vụ.
3 người thanh niên Trung Quốc hành hung nhân viên phục vụ. (Ảnh trích xuất camera)

Lời qua tiếng lại vài câu, nhóm sinh viên này đẩy nam phục vụ vào góc quán và tấn công tập thể. Theo một nhân chứng có mặt tại nhà hàng ở đảo Jeju vào lúc đó, những du khách Trung Quốc này đã có thái độ không vừa lòng khi tới quán từ trước đó.

“Họ đã tỏ thái độ tức tối ngay từ đầu khi chúng tôi không thể làm món ăn họ yêu cầu chỉ vì hết nguyên liệu chế biến. Có lẽ vì thế mà họ nghĩ chúng tôi phân biệt đối xử chỉ vì họ là người Trung Quốc nên mới hành động lỗ mãng như vậy”, người chứng kiến cho biết.

Đáng buồn thay đây chỉ là một trong số chuỗi vụ việc không hay liên quan tới du khách Trung Quốc. Và không chỉ tại Hàn Quốc còn rất nhiều những quốc gia khác cũng từng xảy ra những vụ việc tương tự như vậy liên quan tới du khách Trung Quốc khiến rất nhiều người nước ngoài ngán ngẩm.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới